Nhóm điều tra WHO đến Vũ Hán

TTO – Có 2 thành viên của nhóm gồm 15 chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19 đã không lên máy bay tại Singapore sau khi có kết quả xét nghệm kháng thể COVID-19 dương tính.

Hôm 14-1, nhóm chuyên gia quốc tế của WHO đã đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc để tiến hành cuộc điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Nhóm này đã nhận được sự chấp thuận của Bắc Kinh sau khi kế hoạch trước đó bị hoãn do phát sinh vấn đề trong quy trình nhập cảnh.

Theo Hãng tin AP, các nhà khoa học nghi ngờ con virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19, khiến hơn 1,9 triệu người tử vong từ cuối năm 2019 đến nay, đã lây sang người từ dơi hoặc các động vật khác – mà rất có thể xuất hiện ở vùng tây nam Trung Quốc.

Bắc Kinh gần đây cho rằng con virus trên đi từ nước ngoài vào Trung Quốc, có thể thông qua các hải sản nhập khẩu, nhưng các nhà khoa học quốc tế đã bác bỏ giả thuyết này.

Có 15 thành viên trong nhóm dự kiến đến Vũ Hán hôm 14-1. Tuy nhiên, trước khi lên máy bay rời Singapore để tới Trung Quốc, có 2 thành viên đã có kết quả xét nghiệm kháng thể dương tính.

Phần còn lại của nhóm nghiên cứu đã tới sân bay Vũ Hán và đi qua một đường hầm để vào sân bay. Các nhà nghiên cứu đeo khẩu trang, được nhân viên sân bay mặc trang phục bảo hộ chào đón.

Các thành viên trong nhóm chuyên gia WHO tại sân bay Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 14-1 – Ảnh: AP

Theo Đài CGTN của Trung Quốc, các chuyên gia này sẽ trải qua cách ly hai tuần cũng như xét nghiệm COVID-19. Họ dự kiến bắt đầu làm việc với các chuyên gia Trung Quốc thông qua video trong quá trình cách ly.

Các thành viên trong nhóm chuyên gia trên đến từ nhiều nước gồm Mỹ, Úc, Đức, Nhật Bản, Anh, Nga, Hà Lan, Qatar và Việt Nam, theo AP.

Một người phát ngôn của Chính phủ Trung Quốc cho biết trong tuần này nhóm chuyên gia trên sẽ “trao đổi quan điểm” với các nhà khoa học Trung Quốc, nhưng không rõ liệu họ sẽ được phép thu thập bằng chứng hay không.

Trung Quốc đã bác yêu cầu tổ chức cuộc điều tra quốc tế sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Bắc Kinh về việc khiến COVID-19 lây lan ra toàn cầu. Sau khi Úc kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập hồi tháng 4-2020, Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách ngăn nhập khẩu thịt bò, rượu vang và các hàng hóa khác của Úc.

Related posts