Bắc Kinh đang trên đà thâu tóm nhiều công ty hàng không Anh

Hương Thảo

Hình minh họa từ video của British Airways.

Nghị viện Anh cho biết các công ty hàng không vũ trụ đang gặp khó khăn do đại dịch Viêm phổi Vũ Hán có thể bị Bắc Kinh thâu tóm, giúp ĐCSTQ nắm được công nghệ của các công ty này và thúc đẩy xây dựng quân đội của họ, theo Vision Times.

Vào ngày 14/2, Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Anh trong một báo cáo cho biết Trung Quốc đang cố gắng giành quyền kiểm soát một công ty hàng không vũ trụ “mong manh về tài chính” do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, và đề nghị Bộ Quốc phòng tiến hành điều tra việc này.

Theo báo cáo, 9 công ty của Anh cung cấp thiết bị và linh kiện quân sự cho Bộ Quốc phòng Anh hoặc lực lượng đồng minh đã bị Bắc Kinh mua lại. Trong số các công ty này có những công ty cung cấp phụ tùng thay thế cho máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning của Không quân Hoàng gia Anh và máy bay vận tải A400M, cũng như các công ty tham gia vào công nghệ vũ trụ và sản xuất máy bay không người lái.

Trong 30 năm qua, Bộ Quốc phòng Anh đã áp dụng các chính sách thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng, coi đây là “rủi ro có thể chấp nhận được”. Nhưng các nhà lập pháp Anh cho rằng đầu tư nước ngoài vào ngành này nên được giới hạn chỉ ở các công ty từ các nước NATO và các đồng minh khác.

Ủy ban cũng cảnh báo rằng các quỹ đầu tư mạo hiểm đang “đại diện cho một cách để các nhà đầu tư nước ngoài thù địch thâm nhập vào chuỗi cung ứng quốc phòng của Anh”.

Các nhà lập pháp Anh kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace lập danh sách các quốc gia đối nghịch nên cấm đầu tư vào chuỗi cung ứng quốc phòng của Anh, đồng thời liệt kê Trung Quốc và Nga là những mối đe dọa chính.

Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ: “Chúng tôi theo dõi cẩn thận đầu tư nước ngoài vào chuỗi cung ứng quốc phòng của Anh và tiến hành các đánh giá nghiêm ngặt khi xem xét các rủi ro tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia. Dự luật An ninh Quốc gia và Đầu tư [đang trong quá trình thông qua của Nghị viện], nhằm tăng cường quyền lực của chính phủ để sàng lọc và can thiệp khi cần thiết”.

Related posts