Tin tặc Trung Quốc sử dụng phần mềm của an ninh Mỹ tấn công mạng

An Liên

Ảnh minh hoạ (Ảnh: Unsplash)

Theo Epoch Times, Check Point, công ty an ninh mạng đa quốc gia của Israel, đã công bố một báo cáo vào thứ Hai (22/2) cho biết gián điệp Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng mã phần mềm do Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) phát triển đầu tiên để tiến hành các hoạt động tấn công mạng.

Check Point đã phát hiện ra một phần chức năng của phần mềm độc hại liên quan đến phần mềm Arrow của Trung Quốc rất giống với phần mềm tấn công mạng mà NSA bị đánh cắp vào năm 2017 và sau đó được đưa lên Internet .

Yaniv Balmas, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Check Point, nói rằng Arrow là “phần mềm đạo [ăn cắp] của Trung Quốc”.

NSA từ chối bình luận về báo cáo của Check Point. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Ngoài ra, một số chuyên gia bảo mật kêu gọi các cơ quan Hoa Kỳ dành nhiều tâm sức hơn để vá các lỗ hổng phần mềm thay vì phát triển và khai triển phần mềm đã bị tin tắc Trung Quốc đánh cắp.

Symantec, một công ty an ninh mạng trực thuộc Broadcom, cho biết trong một báo cáo sự cố tương tự vào năm 2019 rằng NSA đã liên tục mất quyền kiểm soát phần mềm tấn công mạng của chính mình trong nhiều năm qua.

Related posts