Dân biểu dính ‘mỹ nhân kế’ Trung Quốc đangbị buộc rời khỏi Ủy ban Tình báo

Vũ Dương

Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy (ảnh chụp màn hình Youtube/Just The News).

Hôm 12/3, lãnh đạo nhóm thiểu số Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo trên Twitter rằng ông sẽ khởi động một nghị quyết vào tuần tới nhằm trục xuất Dân biểu thiên tả Eric Swalwell khỏi Ủy ban Tình báo vì ông này là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Sound of Hope cho hay.

Dân biểu McCarthy đã viết trong một tweet rằng: “Pelosi vừa bổ nhiệm lại ông Eric Swalwell vào Ủy ban Tình báo. Dựa trên bản tóm tắt mà tôi và bà ấy cùng nhận được, ông Swalwell không nên nằm trong ban điều hành phụ trách bảo vệ bí mật của quốc gia chúng ta.

Tuần tới, tôi sẽ đệ trình nghị quyết loại ông ta khỏi Ủy ban này”.

Người phát ngôn của ông McCarthy cho biết lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện sẽ đệ trình nghị quyết này sớm nhất là vào thứ Ba tuần sau (16/3), và Hạ viện sau đó sẽ bỏ phiếu về việc có buộc ông Swalwell rời khỏi ủy ban của Hạ viện hay không.

Tuy nhiên, cùng ngày (12/3) Pelosi cho biết rằng bà không lo lắng về việc ông Swalwell ở lại Ủy ban Tình báo.

Vào tháng 12 năm ngoái, tờ Axios đã phanh phui mối quan hệ giữa ông Swalwell và Phương Phương, người bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc. Sau vụ việc, các dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện đã viết thư lên án việc Swalwell giấu nhẹm mối quan hệ của ông với Phương, không cho Ủy ban tình báo Hạ viện biết trong suốt 5 năm. Ngoài ra, bức thư còn hối thúc bà Pelosi sa thải Swalwell khỏi Ủy ban Đặc biệt Thường trực về Tình báo của Hạ viện Hoa Kỳ vì lợi ích an ninh quốc gia.

Cũng vào tháng này, bà Pelosi và lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy, những người có quyền bổ nhiệm các nhà lập pháp vào Ủy ban Tình báo Hạ viện đã có cuộc họp với FBI về mối quan hệ của Swalwell và Phương Phương.

Ông Kevin nói với các phóng viên sau cuộc họp báo: “Không ai trong căn phòng đó có thể bước ra ngoài và nói rằng Eric Swalwell nên ở trong ủy ban tình báo. Câu trả lời duy nhất mà tôi rút ra trong cuộc họp đó là không đời nào Eric Swalwell nên tiếp tục phục vụ trong ủy ban tình báo”.

Tuy nhiên, bà Pelosi lại bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng ông Swalwell và nói bà “không lo lắng chút nào về ông Swalwell”.

Trước đây, ông Swalwell từng phục vụ trong Ủy ban An ninh Nội địa trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Quốc hội từ năm 2012 đến năm 2014.

Đầu tháng 1 năm nay, bà Pelosi đã bổ nhiệm ông Swalwell là một trong 9 người điều hành chương trình luận tội lần thứ hai đối với Tổng thống Donald Trump sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Tại phiên luận tội hôm 10/2, dân biểu ông Swalwell nói rằng các dòng tweet của ông Trump trên Twitter đã kích động đám đông gây ra vụ bạo loạn Tòa nhà Quốc hội ngày 6/1.

Phản ứng trước phát biểu của ông Swalwell, Thượng nghị sĩ Josh Hawley nói: “Thật là một nỗi ô nhục [của Quốc hội Mỹ] khi để cho một kẻ dính bẫy gián điệp của Trung Quốc làm người điều hành luận tội”.

Related posts