Mỹ: Cụ bà gốc Hoa 76 tuổi dùng gậy đánh kẻ tấn công mình nhập viện

Vũ Dương

Người Mỹ gốc Á, đặc biệt là người Mỹ gốc Hoa, đang là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại ở Mỹ. Mới đây, một cụ bà đến từ Trung Quốc tên Xie Xiaozhen đã dùng gậy gỗ đáp trả kẻ tấn công vô cớ, khiến tên này không đứng dậy nổi và phải nhập viện.

Theo SCMP, khi bà Xie Xiaozhen người gốc Quảng Đông (Trung Quốc) đang chờ để sang đường hôm 17/3 ở San Francisco (Mỹ) thì bất ngờ một người đàn ông da trắng, ngoài 30 tuổi, hét lớn “dân Trung Quốc” và đấm vào mặt bà.

Do bị đánh bất ngờ, bà Xie lập tức tự vệ theo phản xạ, dùng một chiếc gậy gỗ đập liên tục vào kẻ tấn công, khiến tên này ngã gục xuống đất. Khi cảnh sát tới hiện trường, bà Xie vẫn có thể đi lại bình thường và đang chườm đá lên vết thương trên mặt, trong khi kẻ tấn công bà phải nằm cáng chuyển tới bệnh viện.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy bà Xie vẫn còn run sợ và bật khóc khi cảnh sát tới hiện trường. Cụ bà 76 tuổi sau đó dùng gậy gỗ miêu tả lại đòn tự vệ của mình với cảnh sát và bắt đầu bật khóc vì hoảng sợ. “Đồ xấu xa này, sao lại đánh tôi chứ?”, bà Xie nói trong khi một tay vẫn giữ túi đá chườm vào vết thương.

Cạnh đó, kẻ tấn công bà Xie được đưa lên cáng tới bệnh viện, trong khi miệng của y vẫn đang chảy máu.

Cháu trai của bà Xie cho biết vụ tấn công vô cơ khiến bà của anh rất sợ hãi và chưa dám ra khỏi nhà. Dong Mei Li, con gái của bà Xie, nói thêm bà vẫn rất đau đớn, vết thương ở mắt vẫn cháy máu, trong khi mắt phải của bà chưa thể nhìn thấy gì.

Nghi phạm Jenkins sau khi xuất viện đã bị bắt giam tại nhà tù San Francisco với hai tội danh hành hung và ngược đãi người cao tuổi. Cảnh sát cho biết trước khi tấn công bà Zie, Jenkins đã hành hung một cụ ông 83 tuổi gốc Việt cùng khu vực.

Theo một báo cáo đặc biệt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào tháng 8-2020, bạo lực có động cơ liên quan đến chủng tộc và các vụ việc khác chống lại người Mỹ gốc Á đã đến mức đáng báo động trên toàn nước Mỹ kể từ khi bùng phát dịch COVID-19.

Báo cáo cho biết, người Mỹ gốc Hoa và những người Mỹ gốc Á khác, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines và Myanmar, cùng những người khác là đối tượng của nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại. Các nạn nhân đã hứng chịu việc bị hắt hủi, không cho sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc, bị xa lánh, đánh đập, bị đâm, và bị xúc phạm vì là nguồn lây virus Vũ Hán. Các báo cáo cũng cho thấy phụ nữ bị quấy rối nhiều gấp đôi đàn ông.

Vụ việc trên diễn ra một ngày sau khi 8 người, trong đó có 6 phụ nữ châu Á, bị bắn chết ở Georgia. Đây là một trong những vụ tấn công mới nhất nhằm vào người Mỹ gốc Á lớn tuổi tại San Francisco.

Related posts