Mỹ: Nhiều hạt cảnh báo người dân về hoạt động du lịch ghép tạng ở Trung Quốc

Thiện Đức

The Epoch Times đưa tin, nhiều hạt ở Mỹ cảnh báo rằng những công dân Hoa Kỳ đến Trung Quốc để cấy ghép tạng có thể đã trở thành đồng phạm đối với tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo trợ.

Quận Spotsylvania, bang Virginia, vào ngày 23/3, đã trở thành quận thứ tám trong năm nay thông qua nghị quyết lên án ĐCSTQ cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ xô đến Trung Quốc để được cấy ghép tạng vì thời gian phải chờ đợi tạng phù hợp ít hơn rất nhiều so với những nơi khác. Tuy nhiên, các phát hiện từ một tòa án độc lập vào năm 2019 đã chỉ ra rằng các tù nhân lương tâm, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, đang bị giết với “quy mô đáng kể” để lấy nội tạng sống cho thị trường cấy ghép tạng. Đó là một lý do lý giải tại sao nguồn tạo tại Trung Quốc luôn “dồi dào” như vậy. 

Kevin Marshall, giám sát viên của Tòa án Berkley, thuộc Quận Spotsylvania, nói với The Epoch Times vào ngày 25/3 rằng việc giới truyền rộng nhận thức được về tội ác này là rất quan trọng vì thông tin sẽ giúp ngăn chặn người Mỹ vô tình tiếp tay cho tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc. 

“Nhiều người ở đây không biết về nó [tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc]”, ông Marshall nói.

“Trước khi nó được chú ý đến, chúng tôi không hề biết chuyện này đang xảy ra. Và bây giờ chúng tôi làm, và chúng tôi sẽ thực hiện một bước để làm điều gì đó đối với nó”.

Kevin Marshall, Giám sát viên Tòa án Berkeley, và các học viên Pháp Luân Công bên ngoài tòa nhà chính quyền Quận Spotsylvania vào ngày 23/3 (Ảnh: Sherry Dong/The Epoch Times)

Nghị quyết của quận Spotsylvania kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ điều tra hoạt động cấy ghép tạng của Trung Quốc và thực hiện các biện pháp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở nước này. 

Đầu tháng 3/2021, một dự luật lưỡng đảng đã được đưa ra Hạ viện và Thượng viện nhằm trừng phạt các quan chức Trung Quốc có liên quan đến hoạt động mổ cướp tạng.

Một số quận khác của bang Virginia đã thông qua các nghị quyết tương tự trong những tuần gần đây, bao gồm quận Warren, quận Madison và quận Fauquier. 

“Đây là một tội ác chống lại loài người”, ông Walter Mabe, giám sát viên của quận Shenandoah ở Hạt Warren, nói với The Epoch Times vào ngày 25/3. “Chúng ta nên đứng lên chống lại nó”. 

Pháp Luân Công là một môn tu luyện khí công dựa trên các nguyên tắc Chân, Thiện, Nhẫn. Vì những lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần mang lại cho người dân, Pháp Luân Công đã phát triển rất nhanh chóng tại Trung Quốc vào những năm 90. Theo ước tính của chính quyền Trung Quốc, chỉ sau ít năm (1992-1999) được phổ truyền, Pháp Luân Công đã thu hút khoảng 70 triệu người theo học, lớn hơn số đảng viên của ĐCSTQ vào thời điểm đó. Điều này được cho là một trong những lý do khiến thế lực cầm quyền ở Trung Quốc lo sợ và vì thế Tổng Bí thư ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã quyết định phát động chiến dịch đàn áp tàn nhẫn môn tu tập này vào tháng 7 năm 1999 trên phạm vi toàn quốc. 

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trái pháp luật, và hàng trăm nghìn người đã bị tra tấn. 

Chris Cloud, một doanh nhân ở quận Fauquier, nói với The Epoch Times rằng mổ cướp nội tạng là một tội ác tàn nhẫn tới mức khó tin nhưng nó đã và đang thực sự diễn ra. Bởi vì điều này, “nhiều người muốn nhắm mắt làm ngơ và không [muốn] nghĩ về nó”, ông nói. 

“Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng [ở Trung Quốc] cần phải được chặn lại bằng bất cứ giá nào”, ông Cloud nêu quan điểm. “Loại hành vi đó không được phép [tồn tại] trên trái đất này”.

Related posts