Phong trào tẩy chay hàng ngoại ở TQ làm lộ hàng loạt sản phẩm nhái

Thanh Trúc

Một biển hiệu của thương hiệu thời trang H&M (ảnh: Từ video của CGTN)

Dưới sự dẫn động của Bắc Kinh, nhiều người Trung Quốc đã tham gia vào làn sóng tẩy chay những thương hiệu nổi tiếng thế giới như H&M, Adidas và Nike. Tuy nhiên, những người tẩy chay đa số không phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái, theo Vision Times.

Một Fanpage Facebook có tên “Đối mặt với 87% hiện thực” đã đăng một bức ảnh với 23 nhãn hiệu tương tự “Adidas”, kèm dòng chữ có nội dung: “Người Trung Quốc muốn tẩy chay Adidas, họ có thể phải tìm ra Adidas chính hãng trước đã”. Sau khi bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng bàn tán sôi nổi với những bình luận dở khóc dở cười.

Bức ảnh cho thấy rất nhiều nhãn hiệu ở Trung Quốc nhái “Adidas”, chẳng hạn như daiads, adados, adididas, adidos, v.v. Sản phẩm của những nhãn hiệu này gần như giống y hệt hàng chính hãng nên rất khó phân biệt thật giả.

Cư dân mạng bình luận: “Thật tuyệt vời, đây là thiên đường của hàng nhái”, “Đây chẳng phải là bảng đo thị lực mắt sao? Mức độ làm giả cao thật đấy”, “Xem xong cái này tôi thậm chí quên luôn Adidas thật rồi!”.

Một số cư dân mạng chia sẻ hình ảnh nhái các thương hiệu khác khiến người xem hoa mắt, họ nói đùa rằng:

“Tôi mua toàn hàng A. Tẩy chay cái gì chứ?”.

“Toàn là hàng nhái, đúng là đất nước chuyên làm hàng giả”.

Một số cư dân mạng còn làm video về nhiều sản phẩm nhái Adidas khác nhau đang tràn lan thị trường Trung Quốc.

Related posts