“Trung Quốc là mối đe dọa hòa bình và an ninh, cần phải liên minh toàn thế giới để ngăn chặn”

Lưu Trọng Văn

Ngày 21.4 theo đề xuất của Chính phủ Nhật Bản, Diễn đàn Toàn cầu Boston chi nhánh tại Nhật Bản đã tổ chức Hội nghị về vấn đề tranh chấp Senkaku của Nhật và Trung Quốc.
Diễn giả chính của hội nghị, Bộ trưởng nhà nước về Quốc phòng Nakayama đã thẳng thắng nêu những nguy cơ từ Trung Quốc, chỉ rõ sự tai hại của Trung Quốc tại Sensaku. Cựu đại sứ Nhật tại Mỹ, nay là thẩm phán Tòa án Quốc tế biển nêu những luận chứng, bằng chứng về sự trắng trợn của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế về biển.
Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội Mỹ- Nhật Ichiro Fujisaki các học giả hàng đầu của Nhật là quan chức cao cấp trong chính phủ Nhật Bản phát biểu sôi nổi và đều thống nhất một điểm rất quan trọng:
“Trung Quốc là mối đe dọa hoà bình và an ninh, cần phải liên minh toàn thế giới để ngăn chặn.”

Xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của đại diện Diễn đàn Toàn cầu Boston do ông Dukakis – chính khách có uy tín hàng đầu trong đảng Dân chủ hiện nay là Chủ tịch.
“Các bạn Nhật Bản quý mến,
Lẽ ra, như thường lệ, vào mùa hoa anh đào nở, tôi sẽ cùng các bạn tổ chức Hội nghị thực sự tại Tokyo mà không phải qua online. Hy vọng những năm tới, hoa anh đào nở chúng ta sẽ trở lại với hội nghị truyền thống tại Tokyo. Hôm nay, từ Boston, hoa anh đào đang nở rực rỡ, Boston cùng Tokyo và các nơi khác trên thế giới thảo luận tìm giải pháp để những mùa hoa anh đào hoà bình, thịnh vượng mãi mãi trên thế giới thân yêu của chúng ta.
Thế giới đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh, những đau thương nhân loại đã trải qua trong 2 cuộc chiến tranh thế giới và nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc khác ở thế kỷ 20, không thể lặp lại trong thế kỷ 21.
Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chà đạp lên những giá trị phổ quát của Liên Hợp Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế về lãnh thổ, lãnh hải, không phận phải bị ngăn chặn để bảo đảm hoà bình, an ninh cho nhân loại.
Trên các diễn đàn, các hội nghị đã bàn luận nhiều, tôi cho rằng đã đến lúc các chính phủ, các lực lượng dân chủ, văn minh, yêu chuộng hoà bình và công lý trên toàn thế giới cần thống nhất, đoàn kết và hành động. Các công ty, các chính phủ không vì lợi ích trước mắt của công ty, của nước mình mà thoả hiệp với những nguy cơ đe doạ hoà bình và an ninh của nhân loại.

Tại hội nghị này, chúng tôi muốn lắng nghe các bạn trình bày và thảo luận về căng thẳng ở khu vực quần đảo Senkaku, về những bằng chứng pháp lý của Nhật Bản về quần đảo này, cũng như những giải pháp giải quyết.
Tôi hy vọng từ Hội nghị này, chúng ta sẽ có những giải pháp đặc sắc, hiệu quả đóng góp vào hoà bình, an ninh, đóng góp vào Sáng kiến Liên Hợp Quốc 100 năm với tiêu chí “Xây lại thế giới, tạo dựng Kỷ nguyên Ánh sáng Toàn cầu” do Academic Impact thuộc Liên Hợp Quốc và Diễn đàn Toàn cầu Boston khởi xướng.

Ngày 28/4/2021, Boston Global Forum sẽ tổ chức Hội nghị vinh danh Đại sứ EU tại Mỹ Stavros Lambrinidis Giải thưởng Nhà lãnh đạo thế giới trong Xã hội Trí tuệ Nhân tạo (AIWS), và thảo luận Hiệp định thế giới về AI, trong đó có thảo luận giải pháp dùng AI để phân xử các tranh chấp chủ quyền dựa trên những cơ sở dữ liệu lịch sử, pháp lý và khoa học dữ liệu. Chân lý chỉ dựa trên khoa học, lịch sử và pháp lý, không thể phụ thuộc vào hệ thống tuyên truyền, vào dân số lớn, vào tiền bạc và sức mạnh. Đó có thể là giải pháp tốt để bảo vệ công lý cho chủ quyền ở Senkaku, mời các bạn Nhật bản tham gia xây dựng hệ thống AIWS Judging System này.
Chúc cho tất cả chúng ta có một hội nghị thật hiệu quả và hữu ích.
Chúc cho hoà bình và an ninh trên trái đất.”

Vấn đề Senkaku và biển Hoa Đông do Trung Quốc gây nên cũng như những gì Trung Quốc đang gây nên tại Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông của Việt Nam đang là những điểm vô cùng nóng của an ninh thế giới.
Hy vọng tiếp nối sự kiện hội nghị Senkaku này, Chính phủ Việt Nam nên phối hợp với Diễn đàn Toàn cầu Boston tổ chức hội nghị mang tầm Quốc tế về vấn đề Biển Đông. Một hội nghị như thế sẽ thêm cơ hội lớn để thế giới hiểu hơn vấn đề Biển Đông mà tham vọng bành trướng vô lý, bất chấp luật pháp QT của Trung Quốc là nguyên nhân.
Từ hội nghị như trên, Việt Nam cùng các tổ chức uy tín quốc tế tiến tới tổ chức Hội nghị “Vì Hoà Bình ở Biển Đông” lên án cuộc xâm lược của Trung Quốc, như từng có các Hội nghị vì Hoà Bình ở VN trong chiến tranh với Mỹ ở VN trước đây.
L.T.V.

Related posts