Bình luận: Cuộc họp của Bộ Chính trị ĐCSTQ cho thấy ‘một tín hiệu xấu’

Thanh Hải

Ảnh: Youtube/CCTV中国中央电视台.

Theo bài viết của tác giả Chung Nguyên đăng trên Epoch Times ngày 2/5, “Cuộc họp của Bộ Chính trị ĐCSTQ cho thấy một tín hiệu xấu”. Dưới đây là nội dung bài viết của ông:

Ngày 30/4, Bộ Chính trị của ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp để phân tích và nghiên cứu hiện nay kinh tế tình hình và hoạt động kinh tế. Theo báo cáo Tân Hoa Xã, bức tranh kinh tế trong Quý I bất ngờ mang màu sắc ảm đạm. Thành tích cao của một tháng trước có một sự tương phản rõ rệt. 

Nền kinh tế Trung Quốc rõ ràng là không lạc quan. “Vòng tuần hoàn bên trong” dường như không thể tái chế, nhưng truyền thông đảng đã không đưa tin về chỉ thị của Tập Cận Bình trong việc này. Tình hình chính trị nội bộ của ĐCSTQ dường như đang có vấn đề.

Vào ngày 17/4, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đã đăng một bài báo trên trang nhất với tiêu đề: “Mở một trò chơi mới trong tình hình đang biến đổi – Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với Tập Cận Bình, lãnh đạo cốt lõi cho sự khởi đầu ổn định của kinh tế Trung Quốc năm 2021”. Bài báo đã ca ngợi Tập Cận Bình với sự lãnh đạo của mình đã đưa “nền kinh tế Trung Quốc vượt qua khó khăn và thể hiện một sức sống mãnh liệt”.

Bài báo cũng liệt kê các số liệu kinh tế quý I công bố để làm cơ sở, nhưng không dám đề cập đến số người thất nghiệp thực tế, bài báo cho rằng cần nâng cao “khả năng tự kiểm soát của chuỗi cung ứng công nghiệp” và “có nước đi tốt”, nhưng rõ ràng ĐCSTQ không thể ngăn chặn sự thay đổi trong chuỗi cung ứng, chuyển giao, thậm chí còn bất lực hơn trong việc giải quyết tình trạng thiếu chip.

Tân Hoa xã đưa tin về cuộc họp Bộ Chính trị ngày 30/4 nhưng lại đổi giọng, chỉ nói rằng “Hội nghị tin tưởng rằng từ năm nay, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, tất cả các vùng và các sở, ban, ngành đã phối hợp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, trong công tác phát triển kinh tế, xã hội, chúng ta đã triển khai mạnh mẽ các chính sách vĩ mô nhằm thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phục hồi và đạt được những kết quả đáng kể…”.

Cách nói chung chung của Bộ Chính trị rất khác so với những gì đã nói cách đây nửa tháng. Báo cáo cũng nêu rõ “cuộc họp chỉ ra rằng các số liệu kinh tế trong quý I nên được nhìn nhận một cách biện chứng. Sự phục hồi kinh tế hiện nay không đồng đều và nền tảng chưa ổn định”. Cần phải “làm sâu sắc hơn các cải cách cơ cấu bên cung và mở ra các chốt chặn chu trình kép trong nước và quốc tế. ‘Thận trọng và làm tốt công tác phòng chống dịch”, “giữ vững mấu chốt của “ba bảo đảm” ở cơ sở, và “tăng cường hỗ trợ thực kinh tế, các lĩnh vực trọng điểm và các mắt xích yếu kém”.

Có vẻ như Bộ Chính trị ĐCSTQ không tán thành cách tuyên truyền cao của Tân Hoa xã, ngược lại còn tương đối thấp, có thể thấy rằng tình hình của nền kinh tế Trung Quốc trong bốn tháng đầu năm không đạt được kỳ vọng, cũng không thấy được “sức sống bền bỉ và mãnh liệt”, cũng không dám tiết lộ quá nhiều sự thật, chỉ có thể gọi là “tốt” và “đạt được kết quả mới”. Đồng thời, báo cáo cũng tiết lộ rằng kinh tế “lưu thông nội bộ” đã thực sự gặp trở ngại, đã hơn nửa năm kể từ khi ĐCSTQ đề xuất mở “điểm chặn”, và dường như nó vẫn bị chặn.

Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đã công khai hóa những thành tựu chính trị của ông Tập Cận Bình. Tất nhiên, họ cố gắng che đậy một loạt sai lầm của Tập vì sợ bị thẩm vấn và làm lung lay quyền lực của ông.

Kết luận tập thể của Bộ Chính trị lần này là phủ nhận thông tin tuyên truyền cấp cao của truyền thông ĐCSTQ, bản tin của Tân Hoa xã không có bài phát biểu của Tập về công tác kinh tế. Ông Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh rằng phải đích thân phụ trách kinh tế, không nên im lặng trong cuộc họp Bộ Chính trị, thậm chí không có ý kiến. Nhiều khả năng tuyên bố của ông đã không được các thành viên khác trong Bộ Chính trị công nhận, và thậm chí có thể tranh cãi với nhau, và cuối cùng không thể được công khai.

Cuộc họp của Bộ Chính trị cũng đã nghe báo cáo về tình hình điều tra đất đai toàn quốc và xem xét “Quy định về công tác tổ chức của Đảng”. Báo cáo của Tân Hoa xã được gọi chung là “cuộc họp chỉ ra” và “cuộc họp nhấn mạnh”. Không có bài phát biểu và tuyên bố riêng của Tập Cận Bình, bản báo cáo cũng đề cập đến việc “tuân thủ các tiêu chuẩn của cán bộ tốt”, “bổ nhiệm người theo công lao của họ”.

Báo cáo của Tân Hoa xã hoàn toàn là kết luận tập thể của Bộ Chính trị, và ông Tập Cận Bình dường như đã mất quyền phát biểu.

Sau cuộc họp của Bộ Chính trị, họ đã học tập chung về xây dựng sinh thái. Nghiên cứu của Bộ Chính trị về xây dựng sinh thái dường như không có mối quan hệ logic nào với “quyết tâm chiến lược”. Bất kể là các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã thể hiện để cho nước Mỹ hay người dân thấy, thì thật sự nó không thực sự quan tâm đến môi trường sinh thái. Tuy nhiên, báo cáo của Tân Hoa xã về nghiên cứu của Bộ Chính trị gần như hoàn toàn là nội dung bài phát biểu của ông Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình vẫn nhắc lại thái độ của mình khi tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu, một mặt ông nói rằng ông “tích cực tham gia vào quản trị môi trường toàn cầu”, mặt khác, “chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng khác biệt, nguyên tắc công bằng và nguyên tắc khả năng tương ứng, và bảo vệ vững chắc chủ nghĩa đa phương”. Có thể thấy rằng ĐCSTQ không có ý định hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của mình.

Cuộc họp Bộ Chính trị đã thảo luận về các vấn đề kinh tế quan trọng, nhưng các báo cáo không bao gồm quan điểm của Tập; trong khi vấn đề sinh thái và khí hậu mà ĐCSTQ không quan tâm thì các báo cáo hoàn toàn là bài phát biểu của ông Tập Cận Bình. So sánh như vậy dường như phản ánh rằng tình hình nội bộ của Bộ Chính trị ĐCSTQ không được tốt cho lắm.

Related posts