Trung Quốc tuyên bố về cuộc tập trận của tàu sân bay tại Biển Đông

Lục Du

Tàu Liêu Ninh, Trung Quốc (ảnh: Youtube/CGTN).

Quân đội Trung Quốc hôm 2/5 tuyên bố rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của của họ đã kết thúc một cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông, theo Nikkei.

Sơn Đông được đưa vào hoạt động năm 2019 và là tàu sân bay mới hơn hai tàu sân bay còn lại của quân đội Trung Quốc.

Gao Xiucheng, phát ngôn viên của hải quân Trung Quốc khẳng định: “Cuộc tập trận là hoàn toàn hợp pháp và có lợi trong việc cải thiện khả năng của đất nước trong việc duy trì chủ quyền và an ninh quốc gia”.

Ông Gao nói thêm rằng, Trung Quốc hy vọng thế giới sẽ nhìn nhận cuộc tập trận này từ quan điểm khách quan và hợp lý. Ông cho biết hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận như vậy theo lịch trình của họ.

Theo Nikkei, vào tháng trước, Hải quân Trung Quốc lưu ý, các cuộc tập trận trên Biển Đông sẽ diễn ra thường xuyên hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Đài Loan, quốc đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là phần lãnh thổ không thể chia cắt của họ.

Related posts