Bác sĩ lên mạng tiết lộ dịch nghiêm trọng, Quảng Châu đã thất thủ

Thanh Hải

Người dân thành phố Nam Sa, Quảng Châu xếp hàng chờ làm xét nghiệm axit nucleic (ảnh: Youtube/野生小侦探).

Dịch bệnh ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang nhanh chóng trở nên tồi tệ, trang NTDTV cho hay.

Vào ngày 5 tháng 6, tất cả 11 quận ở Quảng Châu bắt đầu xét nghiệm axit nucleic. Trên internet, một bác sĩ Quảng Đông cảnh báo cho bạn bè và gia đình tình hình ở Quảng Châu và Phật Sơn đã thất thủ, có ít nhất 200 ca nhiễm mới mỗi ngày. Vị bác sĩ này nhắn nhủ người thân, và bạn bè không được ra ngoài “Hãy tự bảo vệ mình, và gia đình!”.

Cụ thể, vào ngày 3/6, trên mạng xã hội Twitter đã đăng một đoạn video về cuộc trò chuyện của một bác sĩ ở Quảng Đông, thu hút sự chú ý của dư luận. Bác sĩ tiết lộ với người thân và bạn bè rằng dịch bệnh ở Quảng Châu và Phật Sơn rất nghiêm trọng, nhiều khu vực đã bị đóng cửa. Về cơ bản Phật Sơn đã tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho tất cả người dân, và Quảng Châu cũng sẽ sớm bắt đầu xét nghiệm cho tất cả người dân.

Bác sĩ nói: ” Số liệu dịch bệnh không tiện tiết lộ, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng có hơn 200 người mỗi ngày, và 30% là nhiễm trùng không có triệu chứng”.

Trần Bân, Phó giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu, ngày 5/6 thông báo rằng từ ngày 21/5 đến ngày 4/6, có tổng cộng 85 ca nhiễm đã được báo cáo ở Quảng Châu, bao gồm 73 trường hợp đã xác nhận và 12 trường hợp không có triệu chứng, tất cả các bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện.

So với lời của vị bác sĩ tiết lộ thì báo cáo của chính quyền chỉ là một con số khiêm tốn, nếu lời tiết lộ của bác sĩ là thật thì chứng tỏ một lần nữa ĐCSTQ đang che giấu đại dịch.

Trong video vị bác sĩ khẳng định: “Quảng Châu và Phật Sơn thực sự đã thất thủ”. Đồng thời nhắn nhủ người thân và bạn bè “hãy ở yên ở nhà, đừng chạy lung tung, rồi gây họa cho mình”, “hãy tự bảo vệ cho bản thân và và gia đình”.

Vị bác sĩ cho biết anh không phải là người tung tin đồn vì anh ấy có thông tin nội bộ. 

Trước đó, ngay khi dịch ở Vũ Hán bùng phát vào đầu năm 2020, một bác sĩ ở Vũ Hán cũng đã khóc với người thân và bạn bè về mức độ nghiêm trọng của dịch, bác sĩ này nhấn mạnh: “Đừng tin vào chính phủ”. Dịch bệnh thực sự “kinh hoàng hơn nhiều so với những gì được đưa tin trên TV. Có khá nhiều bệnh nhân. Các bác sĩ ước tính có khoảng 100.000 bệnh nhân.”

Dịch đã lây lan khắp Quảng Châu 

Như bác sĩ Quảng Đông đã đề cập ở trên, hiện tại tất cả 11 quận ở thành phố Quảng Châu đều yêu cầu xét nghiệm axit nucleic, dấy lên lo ngại dịch đã lan ra toàn Quảng Châu. Vào ngày 5 tháng 6, tỉnh Quảng Đông cũng đã điều động 5.600 nhân viên y tế từ 7 tỉnh thành đến hỗ trợ thành phố này. 

Trước đó, chính quyền Quảng Châu ngày 1/6 thông báo 38 khu vực cộng đồng sẽ tiến hành phong toả để kiểm soát, cư dân được yêu cầu “không được rời khỏi nhà”.

Related posts