Giáo sư Trung Quốc dùng dao giết chết quan chức đảng tại Đại học Phục Đán

Hoa Biền

Hình ảnh cổng trường Đại học Phúc Đán (ảnh: Chụp màn hình Indian Express)

Cảnh sát Trung Quốc cho biết một giáo sư đã sát hại bí thư Đảng ủy tại trường Đại học Phục Đán, một trong những trường đại học danh tiếng hàng đâu tại Trung Quốc, theo Indian Express.

Cảnh sát xác định nghi phạm là một giáo sư 39 tuổi có họ là Jiang, nói rằng vị giáo sư này đã dùng dao để gây án trong khuôn viên trường học. Jiang đã bị bắt giam.

Đại học Phúc Đán cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng Bí thư đảng ủy Wang Yongzhen, 49 tuổi, đã bị giết vào chiều thứ Hai (7/6) và nhà trường đã thành lập một nhóm công tác để hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của cảnh sát.

Cảnh sát nói trong tuyên bố của họ rằng Jiang có ác cảm với Wang và đã nhận tội.

Đại học Phúc Đán, có cơ sở chính tại Thượng Hải, được xếp hạng là một trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới và có mối quan hệ rộng rãi ở nước ngoài, mặc dù mối liên hệ của đại học này với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hút nhiều tranh cãi.

Vài nghìn người đã tập hợp tại thủ đô Budapest của Hungary vào cuối tuần trước để chống lại việc xây dựng một cơ sở của Phục Đán tại thành phố, với lý do trường đại học này có mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Related posts