Bắc Kinh thông qua luật chống các lệnh trừng phạt của nước ngoài

Lục Du

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Shutterstock).

Straits Times sáng 11/6 đưa tin, chính quyền Trung Quốc đã cho thông qua đạo luật nhằm giúp họ trả đũa các biện pháp trừng phạt từ phương Tây.

Theo văn bản luật đầy đủ được công bố vào tối thứ Năm (10/6), những thực thể liên quan đến việc “đàn áp” Trung Quốc hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này có thể bị trục xuất, bị đóng băng tài sản và bị ngăn cản hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc sẽ thành lập một cơ quan mới để điều phối công việc chống cấm vận nước ngoài, và sẽ phối hợp với tất cả các bộ phận khác.

Đạo luật với 16 điều khoản đã được Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc (NPCSC) thông qua và có hiệu lực ngay lập tức, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.

Một số doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về đạo luật này của Trung Quốc vì những điều khoản mơ hồ của nó.

Phòng Thương mại Liên minh Châu Âu tại Trung Quốc (ECC) cho biết họ đã “cảnh giác” khi đạo luật này có quá trình hình thành thiếu minh bạch, vì không có phiên bản nào của nó được công bố rộng rãi trước khi được NPCSC thông qua.

ECC cho biết trong một tuyên bố: “Hành động như vậy [của chính quyền Trung Quốc] không có lợi cho việc thu hút đầu tư nước ngoài hoặc trấn an các công ty ngày càng cảm thấy rằng họ sẽ bị sử dụng như những con tốt hy sinh trong một ván cờ chính trị”.

Related posts