TNS Tom Cotton cảnh báo sự an toàn của vận động viên Mỹ tại Thế Vận hội Bắc Kinh

Thanh Hải

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Tom Cotton (ảnh: Youtube/DKN.TV).

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Tom Cotton ngày 15/6 đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, chất vấn việc chính phủ liên bang có kế hoạch gì để bảo đảm an toàn và an ninh cho các vận động viên Mỹ thi đấu tại Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Theo bức thư mà trang Fox News tiếp cận được, ông Cotton đã cảnh báo không giống như các giải đấu “được tổ chức tại các quốc gia thân thiện, tự do,” các trận đấu được tổ chức tại Bắc Kinh “sẽ đặt ra những thách thức độc đáo đối với sự an toàn, an ninh và quyền riêng tư của những người Mỹ tham dự”.

Bức thư viết: “Đầu tiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vận hành hệ thống giám sát nội địa xâm lấn nhất thế giới. Giới chức Trung Quốc giám sát chặt chẽ lưu lượng truy cập internet trong nước và chặn hoặc kiểm duyệt thông tin trực tuyến mà ĐCSTQ coi là bất lợi cho việc nắm quyền của mình”.

Ông Cotton chỉ ra rằng ĐCSTQ “liên tục theo dõi người dân ở các thành phố của Trung Quốc thông qua mạng lưới camera nhận dạng khuôn mặt và các cảm biến tiên tiến khác.” Ông cũng khuyến cáo các vận động viên Mỹ rằng phòng của họ có thể bị nghe trộm bởi “thiết bị giám sát âm thanh hoặc hình ảnh” thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc và “tất cả các thiết bị điện tử của họ sẽ bị chính quyền Trung Quốc tấn công”.

Ông viết rằng “ĐCSTQ cũng coi việc thu thập DNA là một mục tiêu thu thập thông tin tình báo quan trọng” và chính phủ Trung Quốc “được cho là đã tiến hành các cuộc thử nghiệm để phát triển những người lính được tăng cường sinh học và dự định sử dụng dữ liệu DNA để thúc đẩy các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường toàn cầu”.

Ông Cotton cảnh báo: “Vào năm 2022, hàng nghìn vận động viên đẳng cấp thế giới sẽ tập trung để thi đấu tại Trung Quốc. DNA của họ sẽ là mục tiêu không thể cưỡng lại đối với ĐCSTQ”. 

Thượng nghị sĩ Cotton cũng nêu lên lo ngại rằng chính quyền Trung Quốc có thể “tùy tiện” bắt giữ người Mỹ và các du khách phương Tây khác và sử dụng các cá nhân này làm con bài thương lượng chính trị. 

Ông nhấn mạnh: “Trước những rủi ro này đối với phái đoàn Mỹ, Liên hợp quốc và Ủy ban Olympic Hoa Kỳ phải chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn và an ninh cho tất cả những người Mỹ tham dự Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022”.

Related posts