Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã thuê người ‘phá’ rừng

Hiểu Minh

Các bị can trong vụ án tại cơ quan công an (ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp/Tuổi Trẻ).

Mặc dù đang là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Xuân, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa), ông Cầm Bá Huế đã thuê người vào chặt phá rừng ở bản Tú Ạc, xã Xuân Chinh ông với mục đích nhằm làm nghèo kiệt tài nguyên rừng để thực hiện ý đồ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Trên báo Thanh Niên, ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam, gồm: Cầm Bá Huế (55 tuổi, ngụ xã Vạn Xuân, H.Thường Xuân), Cầm Bá Hoán (50 tuổi), Cầm Bá Thủ (51 tuổi, đều ngụ xã Xuân Chinh, H.Thường Xuân), Vi Văn Tuấn (43 tuổi), Vi Văn Chinh (38 tuổi, đều ngụ xã Thanh Quân, H.Như Xuân, Thanh Hóa).Theo điều tra của Công an H.Thường Xuân, năm 2019, Cầm Bá Huế mua lại quyền quản lý, chăm sóc khu đất rừng rộng gần 10 ha của người dân, thuộc địa phận thôn Tú Ạc (xã Xuân Chinh).

Sau khi mua xong, Huế đã thuê các bị can trên liên tục dùng cưa xăng chặt phá rừng để lấy gỗ, và nhằm làm cho toàn bộ khu rừng chuyển sang dạng nghèo kiệt, để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2020, Huế đã thuê các bị can trên chặt 152 cây gỗ rừng, đường kính từ 15 – 30cm, với tổng khối lượng gỗ gần 26m3.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, đáng chú ý, khi phạm tội, ông Cầm Bá Huế đang là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, đại biểu HĐND xã Vạn Xuân.

Công an huyện Thường Xuân cho biết thêm, đây là vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản nghiêm trọng. Người cầm đầu hiểu rõ quy định của pháp luật và tìm mọi cách để đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện nay, Công an huyện Thường Xuân đang tiếp tục điều tra vụ án.

Related posts