Số ca nhiễm ở NSW giảm xuống còn 65 nhưng vẫn còn đến 28 ca lây từ trong cộng đồng

Trong 24 giờ qua, tính đến 8 giờ tối hôm qua, NSW ghi nhận có 65 ca nhiễm mới.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết số ca nhiễm giảm nhiều so với 2 ngày trước là một tín hiệu tốt nhưng vẫn còn lo lắng về số ca nhiễm bị lây trong cộng đồng.

Trong số 65 ca số nhiễm mới, có 29 ca bị cách ly trong suốt thời gian bị nhiễm, 7 bị cách ly một phần trong lúc bị nhiễm và 28 bị lây trong lúc di chuyển trong cộng đồng. Một ca đang được điều tra.

“28 ca nhiễm trong cộng đồng là con số rất quan trọng, chúng ta phải theo dõi trong những ngày tới. Chúng ta cần phải giảm con số 28 xuống gần zero.”

Trong lúc đó tại Victoria số ca nhiễm mới lên ít nhất là 11 khiến cho chính phủ của ông Andrews rất lo ngại.

Trong số 11 ca nhiễm mới có 6 ca liên qua đến người dọn đồ (removal crew)  đi từ Sydney đến Meobourne trong lúc bị dương tính và 2 ca liên quan đến một gia đình đang sống ở Hume di chuyển từ Sydney đến Melbourne vào tuần rồi.

Vì số ca nhiễm ở Victoria đang gia tăng cho nên chính quyền Tây Úc quyết định đóng cửa biên giới với Victoria bắt đầu từ lúc 1pm ngày hôm qua 14.7.

Điều đáng tiếc đã xảy ra ngay trong lúc đó – một chuyến bay từ Melbourne đang đến Perth. Chuyến bay VA681 của hãng Virgin Australia đáp xuống phi trường Perth trễ deadline 15 phút (1.15pm). Tuy nhiên chính quyền WA vẫn không xem đây là trường hợp đặc biệt. Tất cả những hành khách trên chuyến bay này đã được nhân viên tại phi trường Perth cho biết họ có hai chọn lựa: Quay trở lại Melbourne ngay lập tức hay là phải tự cách ly 14 ngày. Điều này đã làm cho các hành khách trên chuyến bay phản ứng gay gắt trong các diễn đàn nhưng vẫn không làm thay đổi được luật nghiêm khắc của chính quyền Tây Úc.

Related posts