Tin Thế giới sáng thứ Hai: Chỉ 17 ngày, Indonesia đã có 114 bác sĩ tử vong vì COVID-19

Vũ Dương | DKN 4 giờ trước

Chỉ 17 ngày, Indonesia đã có 114 bác sĩ tử vong vì COVID-19

The Straitstimes – Giới chức Indonesia ghi nhận 114 bác sĩ qua đời từ ngày 1 đến 17/7 do nhiễm virus corona. Con số này chiếm hơn 20% tổng số bác sĩ tử vong kể từ đầu đại dịch.

Nguyên nhân số trường hợp bác sĩ tử vong tăng mạnh trong nửa đầu tháng 7 được cho là do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta, các quan chức thuộc Hiệp hội Bác sĩ Indonesia (IDI) cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 18/7, theo Reuters.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, Indonesia có 545 bác sĩ tử vong do COVID-19.

Mahesa Paranadipa, một lãnh đạo hiệp hội, nói trong buổi họp báo rằng: “Đây mới là dữ liệu chúng tôi ghi nhận được. Còn nhiều trường hợp có thể chưa được thống kê”. 

Số bác sĩ tử vong vì COVID-19 ở Indonesia tiếp tục tăng bất chấp tỷ lệ tiêm chủng với nhân viên y tế ở nước này là 95%, chủ yếu sử dụng là vắc-xin Sinovac của Trung Quốc. 

Thực tế này khiến chính phủ Indonesia buộc phải sử dụng một lô vắc-xin Moderna của Mỹ tiêm mũi tăng cường thứ ba cho các nhân viên y tế.

Vào ngày 15/7, Indonesia ghi nhận 56.757 trường hợp dương tính với COVID-19, qua đó vượt Brazil và trở thành quốc gia có số ca nhiễm mới nhiều nhất thế giới.

Các chuyên gia y tế đang gọi nước này là tâm chấn mới của đại dịch. Indonesia báo cáo 44.721 ca nhiễm và 1.093 trường hợp tử vong mới do virus vào Chủ nhật (18/7). Nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn 2,8 triệu, và 73.582 người đã tử vong. Số trường hợp hồi phục mới chỉ hơn 2,2 triệu người. 

Phát hiện ca nhiễm ở cảng cá, Singapore đóng cửa nhiều chợ hải sản

The Straitstimes – Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) ngày 18/7 yêu cầu các sạp bán hải sản tươi sống phải tạm đóng cửa, trong bối cảnh phát hiện 37 ca nhiễm mới được cho là có liên quan đến các hoạt động tại cảng cá Lâm Thố. 

Bộ Y tế Singapore cho biết trong số các ca nhiễm COVID-19 mới có 4 người trên 70 tuổi, chưa được tiêm vắc-xin và có nguy cơ biến chứng cao.

Chủ các gian hàng hải sản sẽ nhận được cảnh báo từ Bộ Y tế Singapore qua tin nhắn SMS, yêu cầu họ tham gia xét nghiệm PCR tại các điểm kiểm tra được chỉ định.

Theo một thông cáo chung của NEA và Bộ Y tế Singapore, chủ các sạp hải sản bị ngưng hoạt động được yêu cầu cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus. Những người được xác định không nhiễm có thể lập tức trở lại kinh doanh.

Bên cạnh đó, mỗi chủ gian hàng hải sản sẽ được cấp một bộ dụng cụ tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 và được yêu cầu tự kiểm tra vào ngày thứ bảy kể từ lần tiếp xúc với các trường hợp có khả năng nhiễm virus Corona. Đến ngày thứ 14, những người này sẽ phải tham gia xét nghiệm PCR. 

Bộ Y tế Singapore ngày 17/7 thông báo họ đang kiểm tra máy đánh bắt cá từ tất cả chợ trong thành phố, sau khi phát hiện các cụm dịch mới ở Trung tâm Thực phẩm Hong Lim và cảng cá Lâm Thố.

Những du khách đã đến cảng Lâm Thố từ ngày 3-16/7 cũng được yêu cầu xét nghiệm COVID-19.

Cả Trung tâm Thực phẩm Hong Lim và cảng cá Lâm Thố đều đã đóng cửa đến ngày 31/7 để tiến hành khử trùng.

Singapore ngày 18/7 ghi nhận thêm 92 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này là 63.073 ca, trong đó 36 ca đã tử vong, và đã hơn 62.000 ca hồi phục.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 13 người trong đám đông phản đối việc xử lý kém cỏi trước COVID-19

Nikkei – Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để giải tán những người biểu tình đang cố gắng tuần hành hướng về văn phòng của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm Chủ nhật 18/7 để yêu cầu ông từ chức vì xử lý đại dịch COVID-19 một cách yếu kém.

Một số người biểu tình đã tấn công cảnh sát, 8 cảnh sát và ít nhất 1 phóng viên bị thương trong cuộc đụng độ, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát không cho biết có người biểu tình nào bị thương hay không, nhưng cho biết 13 người biểu tình đã bị bắt.

Những người tổ chức biểu tình kêu gọi cuộc biểu tình kết thúc sau 6 giờ chiều, nhưng cuộc biểu tình giữa cảnh sát và hàng trăm người biểu tình tiếp tục kéo dài thêm vài giờ trước khi cảnh sát giải tán đám đông ngay trước khi bắt đầu lệnh giới nghiêm 9 giờ tối đang có hiệu lực ở thủ đô Thái Lan.

Hơn 1.000 người đã tham gia cuộc biểu tình.

Cảnh sát đã can thiệp bằng vũ lực sau khi một số người biểu tình cố gắng tháo dỡ hàng rào thép gai và rào chắn kim loại do chính quyền dựng lên để chặn các con đường từ Tượng đài Dân chủ đến Tòa nhà Chính phủ, nơi thủ tướng làm việc.

Phó phát ngôn viên cảnh sát Kissana Phathanacharoen cho biết những người biểu tình đã tấn công cảnh sát bằng “bom bóng bàn, súng cao su và pháo”.

Các cuộc biểu tình trên đường phố chống lại thủ tướng đã được tổ chức trong những tuần gần đây bởi một số nhóm, bao gồm cả các đồng minh chính trị cũ của ông Prayuth, khi sự thất vọng ngày càng tăng về tình trạng nhiễm COVID-19 ngày càng gia tăng và thiệt hại mà đại dịch đã gây ra cho nền kinh tế.

Nhiều người biểu tình hôm Chủ nhật đã mang theo những chiếc túi đựng thi thể giả để tượng trưng cho những cái chết do virus.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với người bị COVID-19

The Times of Israel– Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ dành 10 ngày để tự cách ly sau khi tiếp xúc với 1 trường hợp nhiễm virus Corona đã được xác nhận, văn phòng của ông cho biết hôm Chủ nhật, trước đó có thông báo rằng ông sẽ không phải cách ly.

Văn phòng số 10 phố Downing của Johnson cho biết hôm Chủ nhật 18/7 rằng thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đều đã được thông báo qua đêm bằng ứng dụng điện thoại kiểm tra và theo dõi của Anh. Ông đã có một cuộc họp vào thứ Sáu với Bộ trưởng Y tế Sajid Javid, người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào thứ Bảy. Ông Javid, người đã được tiêm phòng đầy đủ, cho biết đang gặp phải các triệu chứng nhẹ.

Những người được thông báo qua ứng dụng phải tự cô lập, mặc dù đó không phải là yêu cầu pháp lý. Những người tiếp xúc với các trường hợp dương tính thường được khuyên nên tự cách ly trong 10 ngày.

Nhưng văn phòng của ông Johnson ban đầu cho biết thủ tướng và ông Sunak thay vào đó sẽ thực hiện xét nghiệm virus corona hàng ngày như một phần của hệ thống thay thế đang được thí điểm ở một số nơi làm việc, bao gồm cả văn phòng chính phủ.

Kế hoạch đó đã bị đảo ngược chưa đầy ba giờ sau đó, sau một làn sóng phản đối kịch liệt vì đối xử đặc biệt rõ ràng dành cho các chính trị gia. Văn phòng của thủ tướng cho biết ông Johnson và ông Sunak sẽ tự cô lập tại nơi ở của mình.

Ông Johnson đã từng bị COVID-19 vào tháng 4/ 2020 và phải nằm viện ba đêm trong sự chăm sóc đặc biệt.

Trong một tình huống trớ trêu, ông đã phải tự cô lập khi chính phủ của ông chuẩn bị dỡ bỏ các biện pháp đóng cửa còn lại ở nước Anh vào thứ Hai 19/7. 

Bà Kamala Harris sẽ không cách ly sau khi tiếp xúc với hai đảng viên Đảng Dân chủ nhiễm COVID-19

RT – Mặc dù đã tiếp xúc khi không đeo khẩu trang với hai thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện Texas có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris không có kế hoạch tự cô lập mình, phụ tá của bà nói với giới truyền thông.

Người phát ngôn của bà Harris, Symone Sanders xác nhận trong một tuyên bố vào cuối tuần rằng bà Harris đã gặp các thành viên của cơ quan lập pháp tiểu bang Texas trong tuần này sau khi họ ‘chạy trốn’ đến Washington, DC để tránh bỏ phiếu về dự luật toàn vẹn bầu cử ở tiểu bang quê hương của họ. 3 người trong số đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và sẽ phải cách ly trong 10 ngày. Hình ảnh bà Harris nói chuyện với các đảng viên Dân chủ trong một khung cảnh cho thấy dường như không có ai đeo khẩu trang. 

Sanders cho biết phó tổng thống không có “tiếp xúc gần” với những thành viên đảng dân chủ này và chỉ gặp hai trong số ba người bị nhiễm bệnh. 

Bà Harris đã gặp gỡ nhóm vào thứ Ba. Kết quả xét nghiệm dương tính đầu tiên đến vào tối thứ Sáu và lần thứ hai là vào thứ Bảy. Các chính trị gia Texas đã bị chế giễu nặng nề trên mạng xã hội sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, vì trước đó khi đi trên chiếc máy bay riêng để tới Washington, họ đã bị phê phán khi bức hình chụp họ lan truyền cho thấy không ai trong số họ đang đeo khẩu trang.

Tương tự như trường hợp của bà Harris, Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson, cùng với Bộ trưởng tài chính Rishi Sunak, sau khi tiếp xúc với Bộ trưởng Y tế, người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã phải xác nhận sẽ tự cách ly 10 ngày.

Hải quân Mỹ tiếp tục gây nổ như động đất để thử sức chịu đựng của hàng không mẫu hạm

RT – Hải quân Mỹ lần thứ hai kích hoạt khối thuốc nổ ngay cạnh hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford để kiểm tra sức chống chịu của chiến hạm.

Cuộc thử nghiệm thứ hai được hải quân Mỹ tiến hành hôm 16/7. Khối thuốc nổ được kích hoạt dưới lòng biển gần tàu nhằm kiểm tra khả năng duy trì sức chiến đấu sau khi hứng chịu chấn động từ các vụ nổ dưới nước ở khoảng cách gần.

Vụ nổ diễn ra cách bờ biển bang Florida khoảng 160 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo cuộc thử nghiệm đã tạo chấn động mạnh ngang động đất 3,9 độ.

Ngũ Giác Đài cho biết USS Gerald R. Ford đang chạy nghiệm thu trên Đại Tây Dương và chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm FSST thứ ba, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Cuộc thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra vào ngày 18 tháng 6, cũng  tại vùng biển gần tiểu bang Florida.

Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford được khởi đóng năm 2009, hạ thủy 4 năm sau đó và bàn giao cho hải quân Mỹ tháng 5/2017. Chi phí hàng không mẫu hạm này khi đó là 12,6 tỷ USD, vượt ngân sách dự kiến ban đầu 2,4 tỷ USD và đắt nhất trong lịch sử.

Related posts