Tổng thống Hàn Quốc hủy kế hoạch đến thăm Nhật Bản

Ngân Hà

Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hôm thứ Hai (19/7) rằng ông sẽ không đến thăm Tokyo để tham dự Thế vận hội sắp tới, hủy bỏ kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của ông với Thủ tướng Yoshihide Suga.

Thông báo được đưa ra sau khi Seoul phản đối một bản tin hôm thứ Sáu. Trong bản tin này, một quan chức ngoại giao cấp cao tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul đã nói rằng ông Moon đang “thủ dâm” khi mô tả nỗ lực của ông nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước.

“Tổng thống Moon đã quyết định không thăm Nhật Bản”, thư ký báo chí của ông Moon, Park Soo-hyun nói trong cuộc họp báo. “Vì Thế vận hội Tokyo là một lễ hội hòa bình cho tất cả mọi người trên thế giới, chúng tôi hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tổ chức nó một cách an toàn và thành công.”

Vụ náo động mới nhất đã làm bùng phát thêm mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia vì tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và lịch sử thời chiến của họ, làm tiêu tan mọi hy vọng còn lại rằng Thế vận hội Tokyo có thể mang lại một khởi đầu mới cho hợp tác song phương và khu vực.

Tờ Yomiuri của Nhật Bản trước đó vào hôm thứ Hai đã đưa tin ông Moon sẽ gặp ông Suga ở Tokyo vào thứ Sáu trong thời gian bắt đầu Thế vận hội. Nhưng cả hai chính phủ sau đó đều nhanh chóng phủ nhận về một cuộc họp sẽ xảy ra, khi văn phòng của ông Moon nói có “một trở ngại vào phút cuối”.

Theo báo cáo của Yomiuri, ông Suga và Moon đã lên kế hoạch thảo luận về các vấn đề khiến mối quan hệ căng thẳng qua nhiều thế hệ, bao gồm cả việc bồi thường cho những người Triều Tiên bị buộc phải làm việc trong các công ty Nhật Bản và nhà thổ quân sự trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản năm 1910-1945.

Nhật Bản cũng đang có kế hoạch thay thế nhà ngoại giao tại Seoul sau những bình luận của ông về ông Moon, tờ báo cho biết.

Người phát ngôn chính phủ hàng đầu của Nhật Bản cho biết đại sứ cảnh báo cấp phó của mình về những nhận xét này.

“Những nhận xét là không phù hợp với tư cách của một nhà ngoại giao, và chúng tôi nghĩ rằng điều đó rất đáng tiếc”, Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato nói trong một cuộc họp thường kỳ.

Ông Kato cho biết thêm, một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa được quyết định nhưng nếu ông Moon quyết định đến thăm, Nhật Bản sẽ tiếp đón ông ấy.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Choi Jong-kun, đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản Koichi Aiboshi vào thứ Bảy để phản đối.

“Ông cũng yêu cầu chính phủ Nhật Bản nhanh chóng thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn tình trạng như vậy tái diễn”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Tháng này, ông Suga gọi mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là “rất khó khăn”, đồng thời nói thêm rằng việc giải quyết các vấn đề là tùy thuộc vào Seoul.

Ông Moon trước đó đã hy vọng Thế vận hội có thể tạo cơ hội cho Triều Tiên và Hàn Quốc cải thiện quan hệ và khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình, trước khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không tham dự vì lo ngại virus corona.

Ngân Hà (theo Reuters)

Related posts