Chuyên gia: Chính Dự án tai hại hơn cả Đập Tam Hiệp làm trầm trọng hơn thảm họa lũ lụt Hà Nam

Phụng Minh

Dự án Chuyển hướng nước từ miền Nam lên miền Bắc của chính quyền Trung Quốc (ảnh: Youtube/超哥在乡村).

Lũ lụt ở Hà Nam khiến các thành phố như Trịnh Châu phải trải qua thảm họa ngập lụt kinh hoàng, các quận và huyện ở vùng hạ lưu của đất nước cũng bị bao phủ bởi nước trong một thời gian dài. Chuyên gia thủy lợi gốc Trung Quốc Vương Duy Lạc, sống ở Đức, nói rằng Dự án Chuyển hướng nước từ miền Nam lên miền Bắc của chính quyền Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở Trịnh Châu.

Ông Vương nói, “Chúng ta biết rằng các con sông của Trung Quốc chảy từ tây sang đông, địa hình của Hà Nam cũng là phía tây cao hơn, phía tây là vùng núi còn phía đông là đồng bằng, nếu mưa lớn, nước sẽ chảy từ tây sang đông, đặc biệt là sông Vệ, song song với sông Hoàng Hà. Tuy nhiên, sự chuyển hướng dòng nước, bắt nước phải chảy từ nam lên bắc của chính quyền TQ đã cắt ngang tất cả các con sông chảy từ tây sang đông ở Trung Quốc. Có hơn 800 con sông trong đoạn này, kênh chuyển nước Nam-Bắc đã giao nhau với hơn 800 con sông tự nhiên”. 

Ông Vương cho biết thêm: “Nhưng để bảo đảm chất lượng nước trong kênh nước Nam-Bắc, chính quyền Trung Quốc nói rằng không thể để nước sông tự nhiên lẫn vào kênh chuyển hướng, vì chất lượng nước của sông tự nhiên quá kém sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước ở Bắc Kinh. Nên cho làm những cầu vượt bắc qua, hoặc đường ống đi chìm bên dưới, để hai luồng nước không giao với nhau. Các vị ấy có nghĩ về ảnh hưởng khi lũ xuống không? Cái nào sẽ thoát nước tốt hơn? Nước chảy trong tự nhiên hay qua mấy cái cầu vượt?”.

Ông Vương Duy Lạc nói rằng Dự án Chuyển nước Nam-Bắc sẽ thay đổi cơ bản các chức năng thủy văn và sinh thái của hệ thống sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Giống như hệ thống kinh mạch của một người bị cắt đứt, cơ thể có thể khỏe mạnh không?

Khi thảm họa lũ lụt xảy ra trên sông Vệ, để không ảnh hưởng đến chất lượng nước của kênh chính của dự án chuyển nước Nam-Bắc, nước (lũ) không được vào kênh, nên phải xả lũ và đập bỏ bờ bao, vì sông Vệ có chỗ giao với kênh.

Ông Vương cho rằng thiệt hại đối với môi trường sinh thái của Dự án chuyển nước Nam-Bắc lớn hơn nhiều so với Dự án Tam Hiệp, vì nó đã liên tục phá hủy bốn con sông lớn ở Trung Quốc là sông Dương Tử, sông Hoài, Sông Hoàng Hà và sông Hải Hà.

Related posts