Tin thế giới trưa thứ Năm

Từ chối về nước, vận động viên chạy nước rút của Belarus rời Olympic Tokyo đến Vienna

Thanh Hải

Nữ vận động viên chạy nước rút người Belarus, Krystsina Tsimanouskaya (ảnh: Youtube/The Straits Times).

Vận động viên chạy nước rút người Belarus, Krystsina Tsimanouskaya, vừa rời khỏi Tokyo trên chuyến bay đến Vienna vào ngày 4/8, chưa đầy 72 giờ sau khi từ chối lệnh trở về nước, trang CNA cho hay.

Theo hãng tin Reuters, sau hai đêm ở Đại sứ quán Ba Lan, nữ vận động viên 24 tuổi đã bước lên máy bay tại sân bay Narita với chiếc quần jean xanh, áo sơ mi xanh và đeo kính râm có dòng chữ “I RUN CLEAN”.

Ban đầu cô dự định bay đến Warsaw. Một nguồn tin chính phủ Ba Lan cho biết cô đã được chuyển sang chuyến bay đến Vienna vào phút cuối vì những lo ngại về quyền riêng tư và an ninh của cô, sau khi tin tức về kế hoạch được công khai và các phóng viên đã đặt chỗ trên chuyến bay.

Nguồn tin Ba Lan cho biết lo ngại đặc biệt cao vì một sự cố hồi tháng 5, khi một chuyến bay của Ryanair bị buộc phải hạ cánh xuống Belarus và một nhà báo bất đồng chính kiến trên chuyến bay đó đã bị bắt.

Vận động viên Tsimanouskaya đã gây ra một sự cố ngoại giao vào ngày 1/8 khi cô nói rằng các huấn luyện viên đã cắt ngắn thời gian tham dự Thế vận hội Tokyo của cô, yêu cầu cô đóng gói hành lý tại làng Olympic và đưa cô đến sân bay trái với mong muốn của cô vì cô đã công khai chỉ trích họ.

Cô từ chối lên chuyến bay và nhờ cảnh sát Nhật Bản bảo vệ.

“Tôi sẽ không trở lại Belarus”, cô nói với Reuters vào thời điểm đó.

Sau khi đến Vienna, cô Tsimanouskaya sẽ đến Warsaw, chính trị gia đối lập người Belarus Pavel Latushko có trụ sở tại Ba Lan cho biết. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz xác nhận vận động viên người Belarus hiện vẫn đang được các cơ quan ngoại giao Ba Lan chăm sóc.

Người phát ngôn của sân bay Narita, Kazunori Hashimoto, nói với các nhà báo trước đó rằng sự có mặt của một phóng viên Reuters trên chuyến bay Warsaw là một trong những lý do khiến cô phải thay đổi kế hoạch của mình. Nguồn tin của chính phủ Ba Lan cho biết các nhà báo khác cũng có mặt trên đó.

Người phát ngôn của Reuters cho biết hãng tin đã liên lạc với Tsimanouskaya và đại diện của cô, và hai phóng viên của Reuters đã lên chuyến bay Warsaw với mục đích ghi lại việc cô ấy đến Ba Lan.

Ủy ban Olympic Quốc tế đã bắt đầu một cuộc điều tra về việc Tsimanouskaya tuyên bố cô bị loại khỏi làng vận động viên, và cho biết hôm 4/8 rằng họ đã nhận được báo cáo từ đội Belarus.

Ủy ban Olympic Quốc gia Belarus (NOC) không trả lời yêu cầu bình luận vào ngày 4/8. Trước đó, NOC cho biết các huấn luyện viên đã quyết định rút Tsimanouskaya khỏi Thế vận hội theo lời khuyên của bác sĩ về “tình trạng tâm lý, tình cảm” của cô.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cáo buộc chế độ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là “đàn áp xuyên quốc gia” không thể dung thứ được trong chuyện này.

Vụ việc đã khiến quốc tế tập trung chú ý vào Belarus, nơi cảnh sát đã trấn áp những người bất đồng chính kiến sau làn sóng phản đối nổ ra bởi một cuộc bầu cử hồi năm ngoái mà phe đối lập cho là gian lận để ông Lukashenko tiếp tục nắm quyền.

Nhà chức trách Belarus coi những người biểu tình chống chính phủ là tội phạm hoặc những nhà cách mạng bạo lực được phương Tây hậu thuẫn, đồng thời mô tả hành động của các cơ quan thực thi pháp luật của mình là phù hợp và cần thiết.

Dịch bệnh ở Dương Châu: Dân nói “Bắt người như bắt lợn”

Trần Kiên

Ảnh chụp video.

Sound of Hope đưa tin, tình hình dịch ở Trung Quốc đang nóng lên từng ngày. Theo báo cáo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 3/8, có 71 trường hợp nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc (bao gồm 35 ca ở Giang Tô, 15 ca ở Hồ Nam, 9 ca ở Hồ Bắc, 6 ca ở Sơn Đông v.v ). Trong đó thành phố Dương Châu, Giang Tô trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Lu Media, 35 ca nhiễm COVID-19 mới được chẩn đoán ở Giang Tô bao gồm 3 ca ở Nam Kinh và 32 ca ở Dương Châu. Vì ĐCSTQ luôn che đậy sự thật, nên ngoại giới nhìn chung nghi ngờ về dữ liệu chính thức mới được công bố.

Kể từ khi dịch bùng phát tại sân bay Nam Kinh Lộc Khẩu vào ngày 20 tháng 7, các ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã tiếp tục tăng lên, và ít nhất 15 tỉnh và 26 thành phố đã bị virus xâm chiếm.

Đợt dịch này ở Trung Quốc thuộc loại vi rút biến thể Delta, đặc biệt có nhiều người từng tiêm vắc xin cũng đã bị lây nhiễm.

Sau báo cáo về 40 ca nhiễm mới ở địa phương ngày hôm qua, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô hôm nay đã báo cáo thêm 32 ca nhiễm mới, khiến thành phố này trở thành khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh ở Trung Quốc. 

Cảnh sát đã tạm giữ hình sự một phụ nữ họ Mao, cáo buộc bà đã che giấu lịch trình của mình và khiến dịch bệnh lây lan.

Lu Media đưa tin, theo thống kê hiện tại, tính đến 24 giờ ngày 2 tháng 8, 66 ca nhiễm đã được xác nhận ở Dương Châu ở các phòng đánh cờ và đánh bài, dẫn đến dịch lây lan nhanh chóng.

扬州人民打麻将现场~~😅 pic.twitter.com/vJNt3U7x97— Susan 韓 (@SusanHa70016730) August 1, 2021

Nhiều hoạt động cộng đồng ở thành phố Dương Châu đã bị đóng cửa, giao thông bị đình chỉ. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Quy mô phong tỏa Dương Châu đã vượt quá năm ngoái, nhưng nhiều người vẫn bị đưa đi cách ly mỗi ngày. Đồng thời, chính phủ không thông báo trước về thời gian phong tỏa thành phố, kéo theo thiếu hụt và tăng giá thực phẩm. 

扬州疫情复燃,抓人如同抓猪仔 pic.twitter.com/D6r2GCte0k— 新闻/真话 (@TuCaoFakeNews) July 31, 2021

Một số video của cư dân mạng cho thấy dịch bệnh ở Dương Châu đang bùng phát trở lại, nhân viên y tế bắt người chẳng khác gì bắt lợn. Điều này khiến nhiều người nhớ lại những màn cưỡng chế bắt người đi cách ly một cách tàn bạo của cảnh sát TQ trong đợt dịch bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán

94% người Anh trưởng thành có kháng thể COVID-19

Thành Dung

Với việc cải thiện khả năng miễn dịch, hơn 90% người Anh trưởng thành hiện có kháng thể virus corona mới, giúp giảm ca bệnh.
Vào ngày 4/8/2021, dữ liệu mới nhất từ ​​Văn phòng Thống kê Quốc gia của Vương quốc Anh cho thấy hơn 90% người trưởng thành ở Anh có kháng thể COVID. (Nguồn: icsilviu / Pixabay)

Tờ The Times đưa tin ngày 4/8, Vương quốc Anh hiện đang trong giai đoạn cuối cùng của việc tiêm chủng cho người lớn, cùng với sự gia tăng các ca bệnh ở những người trẻ tuổi, thì trong vòng một tuần của ngày 12/7, 80% người từ 16-24 tuổi có kháng thể, tăng 67% so với hai tuần trước. Nhìn chung, 94% người Anh trưởng thành có kháng thể.

Hơn một nửa số thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi đã có được kháng thể thông qua lây nhiễm. Theo báo cáo, các bộ trưởng của Anh đang chuẩn bị phê duyệt việc tiêm chủng cho tất cả 1,4 triệu người trong độ tuổi này.

Dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy mức độ kháng thể đã tăng tổng thể hai điểm phần trăm kể từ khi số liệu cuối cùng được công bố cách đây hai tuần, ở nhóm dân số lớn tuổi, hầu như không có dấu hiệu miễn dịch suy giảm. Mức kháng thể của người trên 50 tuổi là 96%, người trên 80 tuổi là 94%, so với đầu tháng 5 là 95%.

Bà Rhiannon Yapp, chuyên gia thống kê cao cấp của Cục Điều tra Lây Nhiễm thuộc Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh, cho biết mức độ kháng thể “vẫn cao trên toàn Vương quốc Anh”, đồng thời cho biết thêm: “mặc dù mức độ kháng thể cao nhất ở những người lớn tuổi, nhưng chúng tôi thấy rằng khi có nhiều người hơn được chủng ngừa, lượng kháng thể của những người trẻ tuổi cũng đang tăng lên.”

Mặc dù có kháng thể không đảm bảo khả năng miễn dịch, nhưng Giáo sư Jonathan Ball từ Đại học Nottingham cho biết: “Vì hơn 90% số người đã xét nghiệm dương tính xuất hiện kháng thể đối với virus corona mới, nên không có gì ngạc nhiên khi thấy các ca bệnh giảm”.

Tuy nhiên, ông nói thêm: “Nếu khả năng miễn dịch tự nhiên đối với loại virus này tương tự như khả năng miễn dịch được tạo ra bởi các loại virus corona theo mùa [khác], thì nó có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Đây là một lý do khác để tiêm chủng đầy đủ.”
Số ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận trên một triệu người ở Anh mỗi ngày, biểu hiện giá trị bình quân trong 7 ngày tính đến ngày 3/8/2021. (Nguồn: Our World in Data / CC BY 4.0)

Giáo sư Paul Hunter của Đại học East Anglia cho biết những con số này là “rất đáng yên tâm”. Ông chỉ ra rằng vì dữ liệu được tính vào giữa tháng Bảy trong khi phải mất 8-10 ngày để kháng thể có thể được phát hiện sau khi bị lây nhiễm, vì vậy số liệu trên là một “đánh giá thấp”. Với làn sóng các ca nhiễm vào tháng Bảy thậm chí có thể đã thúc đẩy số người có kháng thể thậm chí còn cao hơn.

Trong dữ liệu mới nhất, 50% thanh niên 16 tuổi và 59% thanh niên 17 tuổi có kháng thể, tăng từ 38% và 44% so với cách đây hai tuần. Giáo sư Hunter nói rằng với sự gia tăng gần đây các ca nhiễm trong nhóm này, “chúng tôi có thể tính toán rằng hơn 2/3 thanh niên 16 và 17 tuổi đã bị nhiễm bệnh, hơn nữa đã phát triển hoặc sắp phát triển kháng thể.”

Ông nói thêm rằng việc tiêm chủng cho nhóm này “có thể là lựa chọn đúng đắn. Mặc dù hầu hết mọi người đã có khả năng miễn dịch, nhưng kết quả này sẽ làm giảm nhu cầu tiêm chủng cho cả những trẻ vị thành niên.”

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh đã không khảo sát những người trẻ dưới 16 tuổi, nhưng giáo sư Hunter nói: “Hợp lý để tin rằng hầu hết những người trẻ tuổi cũng sẽ bị lây nhiễm ban đầu và có một mức độ miễn dịch nhất định.”

Related posts