NSW mỗi ngày một kỷ lục mới: 319 ca nhiễm trong 24 giờ qua

Bộ trưởng Y tế NSW, Brad Hazzard (Telegraph)

NSW ghi nhận 319 ca nhiễm mới và 5 tử vong trong 24 giờ qua, cả hai con số này đều được xem là cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào giữa tháng 6.

Trong đó có 125 ca phát xuất từ những ổ dịch đã biết, 108 ca lây từ người trong gia đình và 17 ca từ những người quen và 194 ca được điều tra.

Trong 319 ca nhiễm mới có 112 ca từ miền tây nam Sydney và 98 ca từ miền tây Sydney. Trong 112 ca nhiễm vùng tây nam có 92 ca từ LGA Canterbury-Bankstown.

Còn lại là những vùng khác nhưng điều mới lạ hôm qua là vi khuẩn Covid đã lây lan đến thành phố nhỏ ở NSW cách Sydney đến gần 500 cây số.

Thành phố Armidale (cách Sydney 482km) lần đầu tiên ghi nhận 2 ca nhiễm Covid và vùng Northern Tableland (trong đó bao gồm thành phố Armidale) sẽ bị phong tỏa một tuần bắt đầu từ 5 giờ chiều nay.

Dự tính sự phong tỏa của Thành phố lớn Sydney sẽ chấm dứt vào ngày 28 tháng 8 đến thời điểm này gần như chắc chắn không thể xảy ra ngoại trừ có một phép lạ.

Thủ hiến Gladys Berejiklian đã từ bỏ mục tiêu quá lý tưởng là số ca nhiễm giảm xuống còn zero sau khi NSW đạt đến con số gần 300 vào hôm thứ Sáu vừa qua.

Trong buổi họp báo vào hôm thứ Sáu, bà nói rằng “từ kinh nghiệm về vi khuẩn biến dạng Delta ở ngoại quốc, bây giờ chúng ta bắt buộc phải sống với Delta bằng cách này hay cách khác.”

Trong số 5 tử vong tại NSW, có 3 tử vong liên quan đến ổ dịch bùng phát ở Bệnh viện Liverpool. Năm người này tuổi từ 60s đến 90s và không có người nào đã chích ngừa.

Trong buổi họp báo sáng nay, khi phóng viên hỏi Bộ trưởng Y tế NSW, ông Brad Hazzard rằng NSW có cần phải áp dụng luật phong tỏa gắt gao hơn hay không, một cách gián tiếp ông Hazzard đã đổ trách nhiệm cho những người đã vi phạm luật phong tỏa.

“Hiện tại chúng ta đang áp dụng luật phong tỏa nghiệm khắc nhất tại Úc. Kết quả không được như ý là vì một số người đã không chấp hành luật nghiêm chỉnh,” ông nói.

“Khi người không chấp hành thì cả cộng đồng phải tiếp tục gánh chịu.” (If people don’t comply, the community will continue to suffer.)

Điểm nóng nhất của NSW đang di chuyển từ Fairfield đến Cantebury-Bankstown. Trong tuần rồi có đến 489 ca nhiễm phát xuất từ vùng này.

“Cư dân tại Canterbury-Bankstown LGA, vui lòng hết sức đề phòng, tuân thủ luật ở nhà và công nhân chỉ đi làm khi được phép và giữ an toàn cho nhau,” Trưởng y tế của NSW, Dr Jeremy McAnulty nói.

Trong lúc đó tình hình tại hai tiểu bang lân cận với NSW cũng không mấy sáng sủa.

Người dân Queensland phải chờ thêm một ngày nữa để chính quyền có thể quyết định là lệnh phong tỏa có thể chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật này không.

Queensland ghi nhận 13 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Tình hình ở Victoria càng lúc tệ hơn với sự bùng nổ mới của vi khuẩn biến dạng Delta, 29 ca nhiễm đã ghi nhận trong 24 giờ qua, vượt xa con số mà chính quyền mong đợi. Tệ hơn nữa là 29 người bị nhiễm mới này đã đi lại trong cộng đồng trong lúc đang bị nhiễm.

Related posts