NSW ghi nhận 452 ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua, NSW có 452 ca nhiễm mới, giảm đôi chút so với hôm nay (478) nhưng vẫn còn quá cao để có thể trở lại cuộc sống bình thường. Một phụ nữ tuổi 70s qua đời vì Covid ở Bệnh viện Westmead.

Mặc dầu có giảm so với hôm qua nhưng Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian dự đoán số ca nhiễm sẽ tăng cao trong vào tuần tới.

“Chúng tôi dự đoán là số ca nhiễm sẽ tăng cao trong vài tuần tới và rất có thể có đột biến ở một thời điểm nào đó nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống đó. Mục đích chánh của chúng tôi là giữ mọi người không phải nhập viện và không có tử vong và đó là lý do tại sao tỉ lệ chích ngừa vaccine sẽ giúp chúng tôi đạt được điều đó,” bà nói.

Trong số những ca nhiễm mới có ít nhất 54 người đã đi lại trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm. Có khoảng 75% số ca nhiễm mới là những người trẻ dưới 40.

Bà Berejiklian nêu 7 suburbs ở Sydney đang là mối lo ngại: Blacktown, Seven Hills, Merrylands, Guilford, Auburn, Bankstown và Greenacre.

Bà Thủ hiến cũng phác họa chương trình cho những tuần tới.

“Dĩ nhiên chúng tôi muốn nhắm đến mục tiêu 70% hai liều và 80% hai liều.”

“Vào thời điểm này, những mục tiêu đó có thể đạt được vào cuối tháng 10 cho 70% hai liều và giữa tháng 11 cho 80% hai liều. Đó là điều rất quan trọng bởi vì đến lúc đó đời sống sẽ được tự do hơn hôm nay.

“Nó không có nghĩa là lúc đó chúng ta được tự do hoàn toàn, nó cũng không có nghĩa là lúc đó vi khuẩn sẽ biến mất nhưng chắc chắn là chúng ta được tự do hơn hôm nay,” bà nói.

Trong số 452 ca nhiễm mới hôm nay, bao gồm:

  • 189 ca từ miền tây của Sydney
  • 132 từ vùng tây nam Sydney
  • 32 từ Sydney
  • 25 từ vùng Nepean Blue Mountains
  • 24 từ miền đông Sydney
  • 18 từ vùng miền tây của NSW
  • 13 từ vùng North Sydney
  • 10 từ vùng Hunter New England
  • Một từ Central Coast
  • Một từ Illawarra Shoalhaven
  • Bảy ca chưa được xác định

Sáu người bị nhiễm từ bệnh viện Canterbury Hospital

Có 6 người bị dương tính từ bệnh viện Canterbury Hospital thuộc miền tây Sydney. Trong số có 4 người là bệnh nhân và hai người là nhân viên y tế của bệnh viện. Thêm 21 người khác đã được xét nghiệm và đang bị cách ly.

Trong ngày đầu tiên của chiến dịch “Stay-at-home” kéo dài 3 tuần, cảnh sát NSW đã ghi gần 600 giấy phạt cho những người đã vi phạm luật giới hạn của chính phủ.

Related posts