Một ngày buồn của NSW: 633 ca nhiễm mới

Chính phủ NSW đã kéo cờ trắng đầu hàng trong việc tiết lộ những địa điểm có người nhiễm đến khi số ca nhiễm gia tăng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cộng đồng mạng nhận thấy sự thay đổi này trong mấy ngày qua, chính phủ NSW không còn nêu danh sách những nơi có thể bị nhiễm để cảnh báo người dân.

Tờ  The Daily Telegraph tiết lộ rằng, dưới một hướng giải quyết mới, những nơi như  supermarkets và shopping centres trong toàn thành phố Sydney không còn được đưa vào danh sách những nơi đáng quan ngại, vì nó không còn hợp thời nữa.

Sự thay đổi đã diễn ra một cách âm thầm trong cuối tuần qua, có nghĩa là kể từ nay chính quyền tập trung vào những nơi mà vi khuẩn truyền nhiễm nhiều hơn chẳng hạn như giữa các thành viên trong gia đình, nơi làm việc, các trung tâm y tế và giáo dục.

Trong số 633 ca nhiễm mới, có ít nhất 62 người đi lại trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm.

Có 3 tử vong hôm nay bao gồm ba người đàn ông, một người tuổi 60s và hai người tuổi 70s. Một người chưa chích ngừa, một người mới chích 1 liều và một người đã chích 2 liều.

Trong buổi họp báo sáng nay, bà Thủ hiến Gladys Berejiklian về những con số mới nhất:

“Vào thời điểm nay, theo những số liệu mà chúng tôi đang có, một người bị nhiễm sẽ lây cho ít nhất là một người khác.

“Những số liệu đó cũng cho thấy rằng trong mấy ngày qua mặc dầu số ca nhiễm lên rất cao những vẫn chưa phải là đỉnh. Và cách duy nhất để ngăn chận đó là tất cả mọi người phải ở trong nhà.

“Bạn không thể bị lây nhiễm nếu bạn không có tiếp xúc với ai. Một khi mà bạn bước chân ra khỏi nhà là một cơ hội để bị lây từ người khác.”

Ánh sáng ở cuối đường hầm

“Chúng tôi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Chúng tôi biết là chúng ta sẽ vượt qua cuộc thử thách này nhưng nó sẽ kéo dài hơn cần thiết nếu như chúng ta không tuân thủ đúng,” bà nói.

“Tôi rất vui khi nhìn thấy có nhiều người đi xét nghiệm mỗi ngày. Hôm qua có đến 106,000 người đi xét nghiệm. Nhưng đồng thời cũng có nhiều đã vi phạm luật. Khi vẫn còn có người cố tình vi phạm luật thì sẽ gây hậu quả tai hại cho tất cả chúng ta”.

Phó Cảnh Sát Trưởng của NSW, Gary Worboys, cho biết cảnh sát NSW đã ghi 736 giấy phạt vào ngày hôm qua.

“Dĩ nhiên đó là số đáng thất vọng. Khi bạn nhìn thấy có đến 448 người đã rời khỏi nhà không có lý do chính đáng cho thấy là vẫn có nhiều người không coi trọng luật pháp và đặt cộng đồng vào sự nguy hiểm.”

Tây và tây nam của Sydney vẫn là điểm nóng

Trong số 633 ca nhiễm mới bao gồm:

  • 224 ca từ vùng tây nam Sydney
  • 216 ca từ miền tây Sydney
  • 54 ca từ Nepean Blue Mountains
  • 52 ca từ Sydney
  • 24 ca từ cùng đông nam Sydney
  • 23 ca từ vùng phía tây của NSW
  • 15 ca từ Hunter New England
  • Sáu ca từ Northern Sydney
  • Bốn ca từ Illawarra Shoalhaven
  • Bốn ca từ Far West
  • 11 ca đang được điều tra.

Bà Berejiklian cho biết vùng tây và tây nam của Sydney là hai vùng có số ca nhiễm cao nhất, chiếm đến 90% tổng số ca nhiễm, đặc biệt các suburb dưới đang đây được xem là đáng quan ngại:

  • Merrylands
  • Guildford
  • Auburn
  • Greenacre
  • St Marys

Trưởng Y tế của NSW, Dr Chant cho biết là hiện tại có 462 người nhập viện vì Covid, trong đó có 77 người phải nằm ở Intensive care và 25 người cần máy trợ thở.

Những người nhập viện tuổi từ 20s cho đến 80s. Điều đó cho thấy là vi khuẩn Delta có thể gây nguy hiểm cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi.

Related posts