Hơn 1000 người Myanmar vô tội đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2 đến nay

Ngọc Mai

Theo một quan chức của Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị (AAPP), số người chết do cuộc đảo chính từ ngày 1 tháng 2 ở Myanmar đã lên tới 1.000 người vào thứ Tư.

Thư ký của Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị nói với Reuters rằng “Theo hồ sơ của Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị, 1.001 người vô tội đã bị giết. Số lượng nạn nhân thực tế còn cao hơn nhiều”.

Một phát ngôn viên của chính quyền quân sự không trả lời bình luận khi Reuters liên lạc. Các nhà chức trách quân sự trước đây cho biết các số liệu từ Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị được các tổ chức quốc tế trích dẫn rộng rãi là phóng đại.

Quân đội cũng tuyên bố nhiều thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng. Thống kê của Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị không bao gồm con số này.

Quốc gia Đông Nam Á chìm trong hỗn loạn kể từ sau cuộc đảo chính, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra hàng ngày, các cuộc nổi dậy bùng phát ở các vùng biên giới và các cuộc đình công trên diện rộng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Quân đội đã lật đổ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi, cáo buộc có những bất thường trong cuộc bầu cử do đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành chiến thắng vào tháng 11 năm 2020. Ủy ban bầu cử khi đó và các giám sát quốc tế cho rằng những cáo buộc của quân đội là không có căn cứ.

Related posts