825 ca nhiễm mới tại NSW và toàn tiểu bang Victoria bị phong tỏa

NSW ghi nhận 825 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đó là con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu ở Úc.

Trong số đó có 58 người vẫn đi lại trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm.

Có 3 tử vong vì Covid, đó là hai cụ ông tuổi 90s và 80s ở Northern Sydney và một cụ bà tuổi 90s ở vùng tây nam Sydney.

Hôm nay cũng đánh dấu một ngày buồn của Victoria khi có 61 ca nhiễm mới và cả tiểu bang Victoria bị phong tỏa bắt đầu từ 1 giờ trưa nay.

“Tôi kêu goi mọi người, vui lòng nghĩ đến lợi ích chung. Chỉ có một thiểu số người không tuân hành đúng luật và đã gây ra hậu quả tai hại,” Thủ hiến Gladys Berejiklian nói trong buổi họp báo sáng nay.

“Chúng ta cần số ca nhiễm giảm xuống thật thấp để tiểu bang có thể mở cửa lại.”

Bà cũng kêu gọi người dân cố gắng chích ngừa càng sớm càng tốt. Đó là điểm dựa lớn nhất của tiểu bang NSW hiện nay. Chính quyền, bộ y tế, cảnh sát… đã cố gắng hết sức nhưng số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng.

Lý do quan trọng nhất làm cho số ca nhiễm gia tăng mỗi ngày là vì có một số người bị nhiễm nhưng không biết mình bị nhiễm và vẫn tiếp tục đi lại trong cộng đồng khiến cho nhiều người khác bị lây.

Trong số 825 ca nhiễm mới, có 676 ca đang được điều tra và chỉ có 92 ca bị cách ly hoàn toàn trong lúc bị nhiễm. 38 người bị cách ly một phần trong lúc bị nhiễm và ít nhất 58 ngưới vẫn đi lại trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm.

“Mặc dầu đang bị phong tỏa với những luật hạn chế gắt gao nhất, nhưng vi khuẩn vẫn tiếp tục phát tán. Chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ bạn và bảo vệ người thân của bạn là hãy ở nhà và tìm cách chích ngừa sớm nhất,” bà Berejiklian nói.

Bà Berejiklian cho biết là tiểu bang có thể đạt mục tiêu 70% dân số chích xong 2 liều trước thời điểm cuối tháng 10. Bà gọi đó là “ánh sáng ở cuối đường hầm.”

Trong buổi họp báo sáng nay, một phóng viên đã hỏi bà Thủ hiến NSW rằng bà có thể bảo đảm là một khi chúng ta đạt được mốc điểm 70% dân số chích xong 2 liều, sẽ được tưởng thưởng.

Bà nói rằng bà không dám hứa hẹn gì cả trong lúc này nhưng bà cảm thấy phấn khởi về những điều Thủ tướng Morrison trình bày trong buổi họp nội các quốc gia hồi tuần rồi. Trong buổi  họp đó Thủ tướng trình bày kế hoạch quốc gia trong những tháng tới, cho biết người Úc sẽ được tự do hơn một khi đạt đến mốc điểm 70% chích ngừa và sống một cách tự do (living freely) một khi đạt đến 80%.

Trưởng Y tế của NSW, Dr Chant, cho biết bên cạnh tỉ lệ chích cao chúng ta còn phải cần thêm một yếu tố quan trọng khác để sớm được tự do – đó là số ca nhiễm phải giảm xuống thật thấp.  

Related posts