Trung Quốc trả đũa Lithuania vì mở rộng quan hệ với Đài Loan

Thanh Hải

Sau khi Lithuania có động thái mở rộng quan hệ với Đài Loan, ĐCSTQ đã có những động thái trả đũa…..

Tờ Baltic Times hôm 22/8 đưa tin chính phủ Trung Quốc đã đình chỉ quy trình phê duyệt nhập khẩu thực phẩm từ Lithuania. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa chính thức đưa ra bất kỳ thông báo liên quan nào.

Theo Đài Á Châu Tự Do, việc Trung Quốc tạm dừng các thủ tục phê duyệt nhập khẩu thực phẩm, Mantas Staskevicius, Giám đốc Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Gia cầm Nhà nước Litva (SFVS), cho biết Trung Quốc đã không đưa ra bất kỳ thông báo nào nhưng thực tế phía Trung Quốc đã dừng việc chấp thuận.

Litva đã xuất khẩu 722 tấn thịt bò, 7.700 tấn sản phẩm sữa và 625 tấn thủy sản sang Trung Quốc vào năm ngoái. Nhưng nửa đầu năm nay, sản lượng sữa xuất khẩu chỉ đạt 3.900 tấn, thủy sản xuất khẩu chỉ đạt 80 tấn. Tuy nhiên, thương mại với Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế Lithuania. Nếu ngừng xuất khẩu sang Trung Quốc hoàn toàn, GDP của Lithuania sẽ giảm khoảng 0,3%.

Trên thực tế, vì Lithuania quyết tâm mở rộng quan hệ với Đài Loan và đồng ý thành lập các văn phòng đại diện chung với Đài Loan, nên ĐCSTQ đã rất tức giận về điều này và tung ra một loạt các hành động trả đũa. Đầu tiên, Trung Quốc triệu hồi đại sứ của họ tại Litva, sau đó làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa trực tiếp bằng đường sắt đến Litva, và bây giờ có thông tin rằng họ đang chặn việc xuất khẩu thực phẩm của Lithuania sang Trung Quốc.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Lithuania ra tuyên bố ngày 22/8, nêu rõ các quan chức ngoại giao hàng đầu của Litva và Hoa Kỳ nhất trí rằng việc Trung Quốc đơn phương áp đặt các hành động cấp tiến và áp lực chính trị lên Litva là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trước sự trả đũa điên cuồng của ĐCSTQ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đều bày tỏ lập trường ủng hộ việc Lithuania mở rộng quan hệ với Đài Loan.

Related posts