Tối 26/8: Hà Nội phong tỏa trung tâm tiêm chủng; Phó tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Hiểu Minh

Thêm 11.575 ca COVID-19, 318 ca tử vong

VnExpress – Trong 11.575 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 26/8 có 11.569 ca ở 43 tỉnh thành, giảm 524 ca so với hôm qua; 18.567 người khỏi; 318 ca tử vong.

Hôm nay là ngày có số người khỏi bệnh nhiều nhất với 18.567 ca. Ngày có số ca khỏi nhiều thứ hai là 20/8 (12.756 ca).

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Sài Gòn 194.100, Bình Dương 86.050, Đồng Nai 20.471, Long An 19.495, Tiền Giang 8.509, Đồng Tháp 6.432, Khánh Hòa 5.993, Bắc Giang 5.842, Tây Ninh 4.390, Cần Thơ 3.809, Đà Nẵng 3.705, Bà Rịa – Vũng Tàu 3.224, Hà Nội 3.055, Phú Yên 2.552, Vĩnh Long 2.012, Bình Thuận 1.972, Bắc Ninh 1.821, Bến Tre 1.649, An Giang 1.597, Trà Vinh 1.189, Nghệ An 1.106, Kiên Giang 1.054, Đăk Lăk 849, Sóc Trăng 848, Ninh Thuận 683, Bình Định 605, Quảng Ngãi 553, Thừa Thiên Huế 472, Gia Lai 453, Quảng Nam 438, Hà Tĩnh 416, Bình Phước 391, Hưng Yên 275, Đăk Nông 265, Lâm Đồng 227, Lạng Sơn 186, Sơn La 176, Thanh Hóa 173, Cà Mau 120, Quảng Bình 120, Bạc Liêu 111, Quảng Trị 83, Hà Nam 73.

Phó tổng thống Mỹ kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Zing – Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới sân bay Nội Bài vào chiều ngày 26/8. Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, bà Harris sẽ tới Hawaii để gặp gỡ quân nhân Mỹ.

Chuyến thăm Việt Nam của bà Harris để lại nhiều điểm nhấn trong hai ngày 25-26/8.

Trước khi ra sân bay, Phó tổng thống Harris có bài phát biểu trong họp báo kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Bà cho biết Mỹ duy trì sự hợp tác cấp cao về an ninh, đồng thời ủng hộ một Việt Nam độc lập và thịnh vượng.

Trong ngày làm việc đầu tiên, phó tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam vào sáng 25/8. Cùng ngày, bà khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và thông báo dự án xây dựng trụ sở mới cho Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.

Cũng trong chuyến thăm, bà Harris tuyên bố Mỹ tặng thêm một triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine Mỹ viện trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều.

Khoảng 770.000 liều trong số 1 triệu liều này đã về Việt Nam trong ngày 25-26/8. Số còn lại sẽ được chuyển đến trong ngày 27/8.

Phong tỏa trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông

Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông (Hà Nội) bị phong tỏa tạm thời do có một người nhiễm COVID-19 đến đây hôm 21/8.

Trao đổi với Zing, bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, cho biết phường Văn Quán vừa cử lực lượng lập rào chắn, tạm phong tỏa, khử khuẩn trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông tại tầng 3 tòa nhà New Skyline.

Qua trích xuất camera hôm 21/8, VNVC Hà Đông xác định F0 này tiếp xúc gần 12 nhân viên (gồm một số nhân viên y tế) và 3 khách hàng đến tiêm chủng tại cơ sở này. Số F2 được thống kê là 200 người.

Trung tâm y tế phường đã thông báo cho tất cả nhân viên, khách hàng liên quan F0 tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn.

Theo số liệu từ CDC Hà Nội đến 7h ngày 26/8, Hà Nội có tổng cộng 2.770 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch thứ 4.

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ trường tổ chức thi lại làm phát sinh nhiều F1

Dantri – Ngày 26/8, bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk – cho biết, tỉnh đã nắm thông tin về việc trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) tổ chức cho học sinh lớp 1 thi lại giữa thời điểm dịch làm phát sinh nhiều F1.

“Tôi đã chỉ đạo Chủ tịch TP Buôn Ma Thuột xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp này”, bà H’Yim nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 20/8, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh đã tổ chức cho 9 học sinh khối lớp 1 thi lại và bố trí 8 giáo viên phục vụ cho kỳ thi (4 giáo viên trong lớp, 4 giáo viên bên ngoài).

Đến ngày 23/8, trường nhận được thông báo có một em học sinh (buôn Ea Bông, xã Cư Êbur) tham gia kỳ thi mắc Covid-19, vì vậy, 8 học sinh còn lại cùng giáo viên trở thành F1 phải cách ly.

Vụ việc khiến nhiều phụ huynh rất bức xúc khi trường đã tổ chức kỳ thi ngay trong thời điểm TP Buôn Ma Thuột áp dụng Chỉ thị 15, hạn chế tập trung để phòng chống lây lan dịch bệnh. Việc thi cử trong mùa dịch đã khiến con em họ cùng gia đình phải cách ly và cảm thấy rất lo lắng.

Hà Nội: Cấp giấy đi đường cho người bán cá ‘8 tháng tuổi’

Dantri – Sáng 26/8, thông tin từ phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định.

Cụ thể, trường hợp này tên là T. (ở huyện Thường Tín, Hà Nội) hành nghề bán cá.

Qua khai thác thông tin, ông T. được cấp giấy đi đường sau khi mua cá của chủ hộ có ki-ốt tại chợ cá Yên Sở (ở quận Hoàng Mai).

Giấy đi đường do chủ ki-ốt cấp sẽ để trống thông tin cá nhân, có đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở. Sau đó, ông T. sẽ tự điền thông tin của mình vào để phục vụ cho việc di chuyển trên đường, qua các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố.

Theo đại diện lãnh đạo phường Tràng Tiền, sáng 26/8, do nghi ngờ trường hợp của ông T. nên tổ tuần tra lưu động đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Từ thông tin ông T. sinh ngày 1/1/2021, phường đã phát hiện đây là trường hợp được cấp giấy đi đường không đúng quy định. Phường Tràng Tiền đã thu lại giấy đi đường này và xử phạt ông T. số tiền 2 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, sau một tháng thực hiện giãn cách, từ 24/7 đến ngày 24/8, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 31 nghìn vụ, trong đó cảnh cáo 295 vụ, phạt tiền hơn 30 nghìn vụ, với số tiền trên 48,2 tỷ đồng; chuyển xử lý hình sự 6 vụ.

Related posts