NSW ghi nhận 1116 ca nhiễm mới. NSW sẽ mở cửa biên giới với quốc tế bất kể các tiểu bang khác

NSW ghi nhận 1116 ca nhiễm và 4 tử vong trong 24 giờ qua.

Bốn tử vong đều là 4 phụ nữ, chưa chích ngừa, tuổi 50s, 60s, 70s và 80s.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cũng cho biết, trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua, có 148,000 đã chích ngừa.

“Một ngày thật vui và là một ngày mà tôi rất cám ơn. Tiểu bang chúng ta đã đạt đến mốc điểm 7 triệu liều vào thứ Năm này,” bà nói.

1116 ca nhiễm mới phát xuất từ các vùng dưới đây:

• 408 ca từ miền tây Sydney,

• 372 ca từ tây nam Sydney,

• 132 ca từ Sydney LHD,

• 68 ca từ Nepean Blue Mountains,

• 52 ca từ South Eastern Sydney,

• 29 ca từ Western NSW,

• 22 ca từ Northern Sydney,

• 8 ca từ Illawarra Shoalhaven,

• 6 ca từ  Hunter New England,

• 3 ca từ  Far West,

• 2 ca từ Central Coast,

• 4 ca từ trung tâm Correctional centre

• 10 ca chưa xác định

Ch tiết về số người nhập viện

Phó trưởng Y tế NSW, bà Marianne Gale cho biết hiện tại đang có 917 bệnh nhận bị nhiễm Covid đang điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 150 nằm trong khu Intensive care, 66 người cần máy trợ thở.

Bà Marianne Gale cũng cho biết đa số những người nằm trong khu ICU chưa chích ngừa (127 trong tổng số 150).

NSW Deputy Chief Health Officer Dr Marianne Gale. Picture: Lisa Maree Williams-Pool/Getty Images

Bà Gladys đã mở cửa biên giới vào giữa tháng 10 bất kể các tiểu bang khác

Vào hôm thứ Ba tuần này, bà Berejiklian nhắc lại kế hoạch của quốc gia sẽ mở cửa biên giới quốc tế trễ lắm là Giáng Sinh năm nay nếu như 80% dân số đã chích xong 2 liều vaccine.

Trong buổi họp báo sáng nay bà Thủ hiến kêu gọi các dịch vụ thương mại chuẩn bị sẵn sàng trong tháng 9 để có thể mở cửa trong tháng 10.

Bà Berejiklian nói rằng một khi 70% dân số đã chích xong 2 liều, người dân có thể đi ra ngoài ăn uống, có thể uống bia ở pub và tham dự các sinh hoạt cộng đồng.

Bà Thủ hiến không dám hứa là những khu vực (LGA) có số ca nhiễm cao (hotspots) sẽ có cùng một mức độ tự do với những vùng bị nhẹ nhưng chắc chắn là họ được tự do hơn hôm nay.

“Tôi muốn nhắc nhỡ mọi người rằng tháng 9 là tháng để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Việc đầu tiên là bạn phải chích ngừa xong 2 liều và các dịch vụ thương mại sẽ bắt đầu mở cửa lại vào giữa tháng 10 khi 70% dân số đã chích xong 2 liều,” bà nói.

“Khi chúng ta đạt đến mốc điểm 80% dân số chích xong 2 liều, dự đoán vào tháng 11, lúc đó NSW sẽ mở biên giới để chào đón hàng ngàn người Úc từ ngoại quốc trở về. Họ đã chờ đợi quá lâu rồi,”

“Lúc đó, hệ thống cách ly tại khách sạn và cách chúng ta đối đầu với vi khuẩn sẽ khác.

“Cách chúng ta theo dõi và truy tìm (tracking và tracing) cũng sẽ khác. Tôi nói chuyện với nhiều người về vấn đề này để chúng ta làm quen sống với Covid. Ngay từ đầu, tiểu bang của chúng ta đã bày tỏ quan điểm không thể tiêu diệt được nó, cho nên phải tập sống với nó,” bà nói.

Bà Gladys sẽ mở cửa bất kể các tiểu bang khác

Cũng trong cuộc phỏng vấn với chương trình Sunrise vào sáng hôm nay, phóng viên đã hỏi bà Thủ hiến NSW rằng nếu như trong thời gian tới các tiểu bang khác không đồng ý mở cửa với NSW thì bà phản ứng thế nào.

Bà nói rằng bà sẽ nới lỏng sự hạn chế và mở cửa lại với quốc tế một khi mục tiêu chích ngừa đạt được, bất chấp các tiểu bang khác.

“Tôi không muốn cho 8 triệu người của NSW phải chịu đựng bởi vì một vài người không làm đúng như những gì mà họ đã cam kết,” bà nói.

“Tôi vẫn hy vọng là mọi người sẽ giữ lời hứa. Nó thật khó nhưng tất cả các tiểu bang phải tập sống với Covid. Nếu không tại thời điểm 80% đã chích xong thì phải chờ đến bao giờ?”

Bà nói rằng Thủ tướng là người có trách nhiệm cuối cùng về việc mở cửa nước Úc với thế giới, nếu như cuối cùng các tiểu bang không làm theo cam kết, thì bà sẽ áp lực với ông ta.

NSW Premier Gladys Berejiklian. Picture: NCA NewsWire/Bianca De Marchi

NSW Premier Gladys Berejiklian. Picture: NCA NewsWire/Bianca De Marchi

“Tôi sẽ hỗ trợ Thủ tướng Morrison, là người có thẩm quyền trong việc mở cửa với thế giới. Thay mặc cho NSW, tôi sẽ cho phép công dân Úc ở NSW được quyền đi du lịch và chào đón những người Úc từ ngoại quốc trở về,”

“Thật thất vọng khi có những thủ hiến đã làm khó cho tôi mỗi khi dịch bệnh bùng phát cho dù là rất nhỏ.”This is the other frustration stop the other state premiers always give me a hard time when there were small outbreaks here and there before this one.

“Nhưng tôi hy vọng mọi người đã giữ cam kết mà họ đã hứa.”

Related posts