1281 ca nhiễm tại NSW trong 24 giờ qua. Thủ hiến cam kết sẽ mở cửa khi đạt mốc điểm 70%

NSW ghi nhận 1281 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, giảm so với hôm qua 1485 ca và năm tử vong.

Chắc chắn sẽ được tự do hơn trong những ngày tới

Thủ hiến Gladys Berejiklian nhấn mạnh là những người đã chích xong 2 liều sẽ được tự do hơn như đã hứa một khi tiểu bang đạt đến mục tiêu 70% chích ngừa xong – mặc dầu biểu đồ y tế cho thấy các ca nhiễm sẽ lên đến đỉnh vài tuần sau thời điểm đó.

Nhưng Thủ hiến cam kết sẽ giữ đúng lời hứa bắt đầu mở cửa lại tại mốc điểm 70%. Và bà cho biết bộ Y tế NSW đã chuẩn bị cho tình huống số người nhập viện sẽ gia tăng sau mốc điểm đó.

Chi tiết 5 tử vong

Theo bộ Y tế NSW cho biết năm tử vong hôm bao gồm: một cụ ông tuổi 90 ở vùng đông nam Sydney, một cụ bà tuổi 80s ở vùng North Sydney, một phụ nữ tuổi 50s ở vùng miền tây Sydney và một cụ bà 80s cũng ở vùng miền tây Sydney và một người đàn ông tuổi 60s ở vùng Southern Highlands.

Điều tệ hại nhất sẽ xảy đến với NSW trong vài ngày tới

Mặc dầu số ca nhiễm hôm nay có giảm so với hôm qua nhưng Thủ hiến Gladys Berejiklian cảnh báo điều tệ hại nhất sẽ xảy ra trong vài ngày tới.

“Theo biểu đồ mà chúng tôi nhận được, chúng ta sẽ lên đến đỉnh vào khoảng tuần tới. Cho nên số người nhập viện và điều trị tại khu ICU sẽ lên đến đỉnh vào khoảng giữa tháng 10,” bà nói.

177 người trong khu Intensive Care Unit

Theo bộ Y tế NSW, tính đến hôm nay có 131 tử vong vì Covid kể từ khi dịch bệnh bắt đầu ngày 16/6/2021, và 187 tổng cộng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Có 29,253 ca nhiễm tổng cộng kể từ ngày 16/6 và hiện tại có 1071 ca nhận viện, 177 đang điều trị trong khu ICU và 67 người cần máy trợ thở.

Các tài xế xe bus đình công

Hàng trăm tài xế xe bus tại Sydney đình công hôm nay để phản đối chính phủ tiểu bang đã không cung cấp các máy xét nghiệm Antigen Testing để tăng sự an toàn trong lúc làm việc.

Các tài xế tại các trạm nghỉ (depot) khắp thành phố Sydney bao gồm Penrith, Seven Hills, Bankstown và Smithfield ngưng làm việc trong 2 giờ từ 8 giờ sáng hôm nay.

Một bác sĩ chuyên khoa phản bác ý kiến của bà Thủ hiến NSW

Giáo sư vi trùng học của Đại Học Melbourne, phát biểu trên chương trình News Breakfast của đài ABC sáng nay rằng NSW sẽ đạt đến con số 3000 ca nhiễm một ngày – có thể sớm hơn – trước khi chúng ta đạt đến đỉnh.

“Dịch vụ y tế sẽ bị một áp lực rất lớn nhưng chúng ta phải đối phó với nó bởi vì khi chúng ta mở cửa biên giới vào năm tới, chúng ta sẽ có số người nhập viện rất cao kéo dài ít nhất một năm,” ông nói.

Theo Giáo sư Blakely đỉnh sẽ không xảy ra cho đến tháng 11, điều đó có nghĩa là cư dân NSW phải chịu đựng thêm vài tuần lễ trước khi số ca nhiễm bắt đầu giảm.

“Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận, giả thử như chúng ta cho phép các dịch vụ thương mại mở cửa lại vào tháng 10 hay tháng 11 hay cho phép học sinh trở lại trường học, điều đó sẽ làm cho số ca nhiễm gia tăng,” ông nói.

246 ca nhiễm mới tại Victoria

Có 246 ca nhiễm mới tại Victoria. Mặc dầu số ca nhiễm tại tiểu bang tiếp tục gia tăng nhưng Thủ hiến Andrews hứa hẹn người dân Victoria sẽ được tự do hơn sớm hơn mong đợi.

Related posts