NSW thử nghiệm cách ly ở nhà

Thủ hiến Gladys Berejiklian tươi cười khi NSW đạt đến mốc điểm 50% chích ngừa xong và có vẻ như bà đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm (ảnh ABC)

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 1284 ca nhiễm mới và 12 tử vong.

Các tử vong bao gồm hai người tuổi 20s, ba người tuổi 50s, một người tuổi 60s, hai người tuổi 70s, ba người tuổi 80s và một người tuổi 90s. Trong số này có 7 người chưa chích ngừa, hai người đã chích một liều và ba người đã chích xong hai liều.

Hai người tuổi 20s là hai phụ nữ, chưa chích ngừa. Một người sống ở Central Coast, là thành viên của tổ chức Life Without Barrier – một tổ chức cung cấp dịch vụ cho người già, người bị bệnh tâm và khuyết tật ở Wyong, chính tại nơi đây người phụ nữ này bị nhiễm bệnh. Người phụ nữ kia sống ở vùng miền tây Sydney đã có bệnh sẵn (had underlying health conditions) và mất ở bệnh viện Nepean Hospital.

NSW thử nghiệm cách ly tại nhà

Những người từ ngoại quốc đến Úc sẽ sớm được cách ly ở nhà thay vì ở khách sạn như trước đây, Thủ hiến Gladys Berejiklian vừa cho biết hồi sáng nay.

125 người đã chích xong vaccine hai liều sẽ tham chương trình thử nghiệm mới. Những người này sẽ cách ly ở nhà 7 ngày.

Nếu thành công, chương trình này sẽ được áp dụng cho toàn NSW, thay thế chương trình cũ đòi hỏi phải cách ly hai tuần ở khách sạn.

Các nhân viên của Qantas sẽ tham gia cuộc thử nghiệm này – bắt đầu trong vài tuần tới.

Chính phủ hy vong nếu thành công chương trình này sẽ áp dụng rộng rãi cho mọi người ở NSW một khi tiểu bang đạt đến mốc điểm 80% chích xong hai liều.

“Một trong những điều mà mọi người mong đợi nhất tại thời điểm 80% chích xong hai liều là chúng ta sẽ mở lại với thế giới,” Bà Berejiklian nói với các phóng viên.

“Lúc đó phi trường Sydney sẽ chào đón những người Úc từ ngoại quốc trở về và các công dân của chúng ta cũng có cơ hội đi ngoại quốc điều mà chúng ta không thể làm được trước đây.”

NSW đánh dấu một mốc điểm quan trọng về tỉ lệ chích ngừa

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết NSW đang trên đường đến mốc điểm 70% chích xong hai liều vào giữa tháng 10 một cách suông sẻ và hôm nay cũng đánh dấu một mốc điểm quan trọng – 50% dân số NSW (trên 16 tuổi) chích xong hai liều.

“Thật khó khăn khi chúng ta thấy ánh sáng ở cuối đường hầm và kêu gọi mọi người giữ đúng luật,” bà nói.

“Đây là cơ hội để nghĩ đến việc nới lỏng những hạn chế nhưng chúng tôi cần mọi người đừng để mất cơ hội đó bằng cách cố gắng tuân thủ luật chỉ thêm một thời gian ngắn nữa”.

Bà Berejiklian cũng tiết lộ cho biết chính phủ của bà đang soạn thảo chương trình chương trình mở cửa nhiều hơn nữa một khi tiểu bang đạt đến mốc điểm 80% chích ngừa xong. Một trong những điều đầu tiên là mở cửa với các nước khác.

Related posts