Thủ hiến NSW cho biết có thể có vài thay đổi trong lộ trình mở cửa vì số ca nhiễm giảm

Trong buổi họp báo lúc 11am hôm nay, tân Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết một phần của lộ trình mở cửa sẽ được xem xét lại.

Trong 24 giờ qua, NSW có 594 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 8, giảm nhiều so với đỉnh 1599 xảy ra gần bốn tuần trước.

Đồng thời NSW có 10 tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số tử vong của tiểu bang lên 395.

Các tử vong gồm có một người tuổi 40s, một người tuổi 60s, bốn người tuổi 70s, hai người tuổi 80s và hai người tuổi 90s. Trong số này có ba người chưa chích ngừa, bốn người chích một liều và ba người đã chích hai liều.

Tính đến hôm nay có 67.7% cư dân NSW (trên 16 tuổi) đã chích hai liều, chỉ cần thêm 2.3% nữa là đạt mốc điểm 70% để tiểu bang mở cửa lại.

Tuy nhiên tỉ lệ chích ngừa tại NSW đã chậm lại trong 48 giờ qua. Trong hai ngày qua chỉ tăng có 0.6%.

Ông Perrottet, từng là Tổng trưởng Ngân khố của tiểu bang, là một người luôn luôn ủng hộ những biện pháp hỗ trợ cho các thương vụ trong suốt thời gian đại dịch và luôn chủ trương mở cửa lại càng sớm càng tốt.

Phát biểu với đài 2GB sáng nay, ông Perrottet nói rằng một trong những ưu tiên của ông là làm sao để các nhân viên trở lại làm việc ở văn phòng trước cuối năm nay.

“Cuối cùng, điều quan trọng là làm sao để những người làm việc trở lại văn phòng ở các trung tâm bởi vì chúng ta muốn trung tâm Sydney, Parramatta và những trung tâm khác sống lại. Các tiểu thương đang cần điều đó,” ông nói.

Bà Gladys Berejiklian lần đầu tiên xuất hiện nay

Bà Berejiklian tại văn phòng dân biểu sáng nay

Sáng nay lần đầu tiên bà Berejiklian xuất hiện trở lại trước công chúng kể từ khi tuyên bố từ chức.

Ms Berejiklian xuất hiện trước văn phòng dân biểu của bà ở vùng Willoughby để nhận những bó hoa và những tấm thiệp của những người ủng hộ để trước văn phòng của bà.

Bà nói với các phóng viên rằng bà đã đọc tất cả những lá thư của cử tri gởi và bà rất cám ơn sự ủng hộ của họ.

“Tôi muốn nói cho mọi người biết là tôi đã đọc tất cả những tấm thiệp và tất cả những “message” của quý vị gởi,” bà nói.

Đồng thời bà cũng tiết lộ những lời cuối cùng của bà viết gởi cho các đồng nghiệp sau khi từ chức.

1420 ca nhiễm và 11 tử vong ở Victoria

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 1420 ca nhiễm mới và 11 tử vong.

Số ca nhiễm mới hôm nay giảm so với hôm nay 1973 ca nhưng số tử vong hôm nay lại tăng nhiều so với hôm qua.

Gladys Berejiklian has promised to ‘read every single card and every single message’. Picture: Sam Ruttyn

Gladys Berejiklian has promised to ‘read every single card and every single message’. Picture: Sam Ruttyn

Related posts