Rộ tin bà Mạnh Vãn Châu rao bán 2 biệt thự ‘chục triệu đô’ ở Vancouver, Canada

Ngọc Mai

Tối ngày 25/9 bà Mạnh Vãn Châu trở về Đại lục trong sự đón tiếp nồng hậu của nhân viên Huawei ở sân bay Thâm Quyến (ảnh chụp màn hình Youtube CBS News).

Mới đây, việc bà Mạnh Vãn Châu rao bán hai căn nhà sang trọng ở Vancouver với tổng trị giá hơn 18 triệu đô-la Canada (khoảng 14,3 triệu đô-la Mỹ) đang được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc…..

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu đã được trả tự do và trở về Trung Quốc vào ngày 25/9. Đồng thời, bà cũng được chính quyền Bắc Kinh ca ngợi là “anh hùng dân tộc”. Thậm chí, có trường còn đưa sự kiện Mạnh Vãn Châu vào bài tập của học sinh tiểu học.

Khác với thông tin tuyên truyền rầm rộ của ĐCSTQ, một số thông tin đã được tiết lộ, khiến dân chúng Trung Quốc biết được sự giàu có của bà Mạnh khi ở Canada. So với giải thích của chính quyền Trung Quốc là bà phải chịu khổ khi ở nước ngoài thì khác biệt quá xa. 

Một số phương tiện truyền thông mới đây đưa tin, sau khi trở về Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Châu đã vội rao bán hai căn nhà sang trọng ở Vancouver, trị giá hơn 18 triệu đô-la Canada. Chuyện này cũng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự Do, sau khi bà Mạnh được trả tự do vào ngày 24/9, bà từ Canada trở về Trung Quốc. Sau đó, thông tin về hai dinh thự sang trọng của bà Mạnh ở Vancouver ngay lập tức bị giới truyền thông phanh phui. Hai ngày sau khi bà Mạnh rời Canada (26/9), hai bất động sản này đã được rao bán, với tổng giá trị hơn 18,2 triệu đô-la Canada . 

Theo các tài liệu về đất đai ở Vancouver, bà Mạnh đã mua ngôi nhà sang trọng tọa lạc tại 4005 Đại lộ 28 (28TH AVE) vào năm 2009 với giá trị thị trường là hơn 2,7 triệu đô-la Canada và hiện nó được bán với giá hơn 4,5 triệu đô-la Canada. Tài sản có diện tích gần 6,800 mét vuông.  

Sau đó, bà Mạnh chuyển đến một biệt thự truyền thống nổi tiếng ở khu Shaughnessy vào năm 2019. Giá giao dịch tại khu vực này vào năm 2018 ước tính là 13,3 triệu đô-la Canada, và hiện nó được bán với giá hơn 13,6 triệu đô-la Canada. Tài sản có diện tích hơn 20.000 mét vuông, riêng ngôi nhà có diện tích gần 8,200 mét vuông. 

Đài Á Châu Tự Do còn đưa tin, tại phiên điều trần tại ngoại, bà Mạnh đã nhấn mạnh mối quan hệ với Vancouver trong suốt 15 năm. Bà từng di cư vào Canada, nhưng từ chối tư cách thường trú tại Canada vào năm 2009. Tuy nhiên, bà và gia đình đã sống ở Vancouver trong một thời gian dài. Con trai thứ hai của chồng cũ và con gái của người chồng hiện tại là Lưu Hiểu Khánh đều học ở Vancouver. Ngôi biệt thự ở Vancouver là nơi nghỉ dưỡng mùa hè dành cho gia đình.

Ngoài ra, các báo cáo truyền thông còn cho rằng, chồng của bà Mạnh là Lưu Hiểu Tông (Liu Xiaozong) đã sử dụng hai ngôi biệt thự để bảo lãnh việc bà Mạnh bị giam giữ. Không rõ việc bán tài sản của bà Mạnh có liên quan đến việc bà không có dự định quay lại Canada hay không.

Related posts