NSW có thể hưởng thêm tự do từ thứ Hai tuần sau

Thủ hiến Dominic Perrottet (phải) và Phó Thủ hiến Paul Toole uống bia trước khi có buổi họp báo vào ngày 11 tháng 10. Picture: Brook Mitchell/Getty Images

Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận 444 ca nhiễm mới và 4 tử vong.

Trong lúc đó tại Victoria số ca nhiễm vẫn không giảm – 1571 ca nhiễm mới và 13 tử vong trong 24 giờ qua.

NSW có thể có thêm tự do từ thứ Hai tuần sau

Vì tỉ lệ chích ngừa tại vẫn tiếp tục tăng cho nên tiểu bang NSW có thể đạt đến mốc điểm 80% sớm hơn dự đoán một tuần.

Theo tài liệu của chính phủ Liên Bang tính đến cuối ngày hôm qua (thứ Ba 12/10) cho thấy 75.23% dân số NSW trên 16 tuổi đã chích xong hai liều và 90.77% đã chích xong một liều.

Với đà như hiện nay, NSW sẽ đạt mốc điểm 80% vào cuối tuần này. Thủ hiến Perrottet chưa xác nhận thay đổi ngày bắt đầu “Freedom Day 2.0” nhưng theo báo chí cho biết rất có thể ông sẽ bắt đầu ngày “Freedom Day 2.0” từ thứ Hai tuần sau 18/10 – một tuần sớm hơn dự tính 25/10.

Freedom Day 2.0 cho phép được có 20 người khách tại nhà, cư dân thành phố lớn Sydney có thể đi đến các vùng xa (regional) của NSW và không cần phải mang khẩu trang khi ở ngoài trời (outdoor).

Các các pub và club, cư dân cũng có thể đứng uống khi ở bên trong, cho phép khiêu vũ bên trong và bên ngoài (ngoại trừ các nighclub) và các trung tâm giải trí như sân vận động, theme park và trường đua có thể chứa đến 5000 người.

Kmart áp dụng luật gắt gao

Kmart xác nhận những người không chích ngừa không được bước đi shop trong các cửa tiệm của họ trên toàn NSW.

Giám đốc của Kmart John Gualtieri cho biết công ty của ông làm theo luật quy định của chính phủ NSW

Sau khi mở cửa lại, khách hàng đổ xô đi shop tại Kmart khiến cho có những nơi khách phải đứng xếp hàng trả tiền dài đến 200 mét. Khách hàng đã post những hình ảnh này lên các diễn đàn và Kmart bị chỉ trích là không áp dụng luật giữ khoảng cách an toàn trong khi lại khắt khe với người không chích ngừa.

Related posts