Úc sẽ tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh mặc dầu có sự vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc

Những người tranh đấu cho nhân quyền trên khắp thế giới đang kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh nhưng Chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Úc Châu (AOC) cho biết các lực sĩ của Úc sẽ tham dự.

Các tổ chức nhân quyền kêu gọi tẩy chay lần này là vì Trung Quốc hiện đang là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng, nhất là cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và người bất đồng với đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Những người tranh đấu dân chủ Hồng Kông cùng với khoảng 200 tổ chức nhân quyền lớn trên thế giới đang vận động Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế tẩy chay Thế Vận Động tại Bắc Kinh năm tới.

Nhưng Chủ tịch AOC John Coastes giữ vững lập trường sẽ tham dự, viện lý do rằng nó không nằm trong quyền hạn của ủy ban Thế Vận Hội để nói với những quốc gia khác về cách họ đối xử với người dân của họ.

“Quyền hạn của IOC là bảo đảm không có vi phạm nhân quyền liên quan đến việc điều hành các môn thi đấu trong Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Gia hay trong lúc tổ chức Thế Vận Hội,” ông Coastes phát biểu tại Câu Lạc Bộ Báo Chí vào hôm nay 13/10/2021.

Những người tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông vùng với khoảng 200 tổ chức đang kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh. Picture: Philip FONG / AFP.
Những người phản đối cho rằng sự đối xử của chính quyền Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ là một trong những lý do để tẩy chay. Picture: Philip FONG / AFP.

“Chúng tôi không phải là một chính phủ quốc tế. Chúng tôi phải tôn trọng chủ quyền của quốc gia tổ chức Thế Vận Hội.”

“Chúng tôi không có thẩm quyền đi đến những quốc gia khác và nói với họ phải làm như thế nào.

Vào tháng rồi, IOC đã giúp cho khoảng 100 thành viên của “cộng đồng Thế Vận Hội” tại Afghanistan rời khỏi nước này bằng visa nhân đạo sau khi Taliban chiếm xứ này.

Khi được hỏi tại sao IOC bất ngờ sẵn sàng giúp đỡ những cá nhân gặp huy hiểm ở Afghanistan gần đây, ông Coates nói rằng trường hợp này liên quan sinh mạng của các lực sĩ tham dự hay làm việc cho Thế Vận Hội.

“Việc làm của IOC là bảo vệ những người tham dự Thế Vận Hội và những người làm việc liên quan đến tổ chức Thế Vận Hội, họ là những thành viên của Bộ Thể Dục Thể Thao Quốc Gia Afghanistan.

“Nó nằm trong trách nhiệm của chúng tôi. Điều mà các bạn đang nhắc đến thuộc về nhân đạo, không nằm trong trách nhiệm của chúng tôi.”

Chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Úc Châu, John Coates. Picture: Jono Searle/Getty Images.

Mr Coates nói rằng nước Úc nên tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông sắp tới bởi vì ý nghĩa của sự kiện này đối với cộng đồng thể thao quốc tế.

“Có tổng cộng 206 Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Gia và phái đoàn Thế Vận Hội Người Tị Nạn IOC tham dự, sống chung với nhau, trao đổi những quan điểm, chia sẻ những kinh nghiệm sống và những ước mơ – điều đó thật quan trọng,” ông nói.

“Đối với một người Úc, đó là một vinh dự bởi vì chỉ có Úc và Hy Lập tham dự tất cả các Thế Vận Hội từ năm 1896.”

Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 năm 2022. Úc gởi một phái đoàn gồm 41 lực sĩ tham dự lần này.

Related posts