Bắc Kinh sẽ dùng loại luật gì để ngăn chặn những người đòi độc lập Đài Loan?

Vũ Dương

Người dân Đài Loan biểu tình phản đối Trung Quốc (ảnh: Youtube/清透世界).

Báo SCMP đưa tin, căng thẳng xuyên eo biển có thể thúc đẩy Bắc Kinh sử dụng luật pháp để nhắm vào các chính trị gia đòi độc lập ở Đài Loan. 

Năm ngoái Bắc Kinh cho biết họ đang lập danh sách đen gồm “những người Đài Loan ngoan cố ly khai” và những người hỗ trợ tài chính cho những người Đài Loan này. Danh sách đen này được coi là một lời cảnh báo đối với Đài Bắc không nên tiến quá gần tới Washington, và được đưa ra sau khi cựu ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng Đài Loan “không phải là một phần của Trung Quốc”.

Căng thẳng trên đảo Đài Loan đã tiếp tục gia tăng trong năm, đặc biệt là trong những tuần gần đây, khi Trung Quốc điều hơn 150 máy bay quân sự đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã cảnh báo rằng những người ly khai trên hòn đảo tự trị – mà ông gọi là “trở ngại lớn nhất” để Bắc Kinh thực hiện thống nhất – sẽ bị “lịch sử phán xét”. Nhưng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã khẳng định rằng Đài Loan sẽ không chịu khuất phục trước ĐCSTQ.

Thông điệp của ông Tập đã được lặp lại vào hôm thứ Tư, khi Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên của Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan của đại lục, cho biết, Bắc Kinh đang vượt ra ngoài những lời đe dọa bằng lời nói để có những hành động cụ thể nhằm ngăn chặn các lực lượng đòi độc lập trên đảo Đài Loan. 

Bắc Kinh vẫn chưa nêu tên bất kỳ ai trong danh sách nhưng đã có các cuộc thảo luận về việc bổ sung luật và quy định có mục tiêu để trừng phạt họ. 

Theo các nhà quan sát Trung Quốc, danh sách đen sẽ dựa trên Luật Chống ly khai, Luật hình sự và Luật an ninh quốc gia hiện có của Trung Quốc, tất cả đều phân loại các loại hoạt động ly khai là một tội ác với hình phạt có thể là tù chung thân. 

Related posts