Tin thế giới chiều thứ Tư: Chính phủ Ý không cấp Thẻ xanh cho người tiêm vắc-xin Trung Quốc

Chủ siêu thị cảnh báo: Giá thực phẩm sẽ tăng ‘rất nhiều’

Jack Phillips

Một người phụ nữ xem nông sản trong một cửa hàng tạp hóa ở Toronto hôm 30/11/2018. (Ảnh: The Canadian Press/Nathan Denette) Hoa Kỳ

Chủ sở hữu của một chuỗi siêu thị ở Thành phố New York dự đoán giá thực phẩm sẽ tăng mạnh trong những tháng tới, với một số mặt hàng tăng 10% trong hai tháng tới.

Ông John Catsimatidis, tỷ phú sở hữu siêu thị Gristedes và D’Agostino Foods, cảnh báo rằng các đại công ty thực phẩm như Nabisco, PepsiCo và Coca-Cola sẽ ưu tiên tăng giá sản phẩm.

“Tôi thấy [mức tăng giá] hơn 10% trong 60 ngày tới”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm thứ Hai (18/10), nói thêm rằng xu hướng này sẽ không kết thúc “sớm”. Ông Catsimatidis dẫn chứng về lạm phát gia tăng và các nút thắt trong chuỗi cung ứng hiện đang gây khó khăn cho các siêu thị và các nhà bán lẻ khác trên khắp Hoa Kỳ.

Ông Catsimatidis sau đó cảnh báo: “Tôi thấy giá thực phẩm đang tăng lên rất nhiều” vì CEO của các công ty thực phẩm “muốn đi trước đường cong và cách họ đang làm điều đó là họ đang loại bỏ đi tất cả các chương trình khuyến mãi. Họ đang thả những mặt hàng có tốc độ di chuyển thấp”.

Các container vận chuyển được dỡ xuống từ tàu tại một bến container tại khu phức hợp Cảng Long Beach-Cảng Los Angeles ở Los Angeles, California, hôm 07/04/2021. (Ảnh: Lucy Nicholson/Reuters)

Ông Catsimatidis hỏi, “Sao lại phải cho đi một thứ khi quý vị không cần phải cho đi và quý vị kiếm được nhiều lợi nhuận hơn? Vì vậy, tôi nghĩ rằng giờ đây các công ty này sẽ có lợi nhuận kỷ lục trong quý ba”.

Các chuyên gia đã nói rằng một lượng hàng container tồn đọng đáng kể hiện đang được giải quyết tại hai cảng lớn của California đang gây khó khăn cho việc giao hàng thực phẩm và các mặt hàng khác. Tình trạng thiếu hụt năng lượng ở Á Châu-Thái Bình Dương và Âu Châu, cũng như các mối lo ngại liên quan đến COVID-19, các lệnh phong tỏa, và các lệnh chích ngừa bắt buộc cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung ứng.

Đầu tháng này, Tòa Bạch Ốc thông báo rằng họ có thể thúc đẩy Walmart, FedEx, và UPS cam kết tăng thêm ca để giảm bớt vấn đề về vận chuyển. Chính phủ Tổng thống Biden cũng cho biết, Cảng Los Angeles cũng đã cam kết làm việc 24/7.

So với một năm trước, người tiêu dùng đang phải trả nhiều hơn đáng kể cho hàng hóa và dịch vụ, theo dữ liệu gần đây do Bộ Lao động công bố. Cơ quan này báo cáo rằng chỉ số giá tiêu dùng, một thước đo lạm phát quan trọng đo lường mức độ chi trả của người Mỹ cho hàng hóa và dịch vụ, đã tăng khoảng 0.4% trong tháng Chín, tăng 5.4% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Ví dụ, dữ liệu cho thấy, so với một năm trước người Mỹ đang trả trung bình nhiều hơn khoảng 42% cho một gallon xăng. Họ cũng đang trả thêm 10.5% cho trứng, thịt, gia cầm, và cá; thêm 4% cho cà phê; thêm 19% cho thịt xông khói; thêm 6% cho bơ đậu phộng; 27% cho propan, dầu hỏa, và củi; thêm 5.2% cho điện; thêm 24.4% cho xe cũ; và hơn 7.1% cho các thiết bị.

Minh Ngọc biên dịch

Chính phủ Ý không cấp Thẻ xanh cho người tiêm vắc-xin Trung Quốc

Phụng Minh

Vắc-xin Trung Quốc (ảnh minh họa: Shutterstock).

Theo hãng tin Reuters, một trong những cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Ý cho biết họ đang bị trừng phạt không công bằng bởi thẻ xanh COVID-19 bắt buộc của chính phủ và đã yêu cầu chính quyền giải thích các quy tắc một cách linh hoạt.

Cộng đồng 25.000 người Hoa ở thành phố Prato của Tuscan, sinh sống dựa vào ngành công nghiệp dệt may địa phương. Chính phủ Ý bắt buộc áp dụng thẻ xanh ở nơi làm việc từ ngày 15/10. Nhiều người đã được tiêm vắc-xin Trung Quốc Sinovac, tuy nhiên loại vắc-xin này không đủ tiêu chuẩn để cấp cho Thẻ xanh.

Người đứng đầu cộng đồng người Hoa của Prato, Luca Zhou Long, đã viết thư cho Chủ tịch Eugenio Giani của Tuscany yêu cầu ông giải quyết “rào cản” ngăn cản nhiều người Trung Quốc đi làm.

Ông Long viết trong bức thư được công bố hôm thứ Ba rằng: “Rõ ràng là tình trạng này gây ra những khó khăn đáng kể cho sản xuất, không phải do thiếu vắc-xin mà do không thể có được giấy chứng nhận”.

Các loại vắc-xin duy nhất được Ý công nhận cho Thẻ xanh là Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca. Thủ tướng Mario Draghi đã bày tỏ sự hoài nghi cá nhân đối với vaccine Sinovac của Trung Quốc. Ông nói vào tháng Sáu rằng: “Vắc-xin của Trung Quốc… đã cho thấy bản thân nó không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu”.

Dưới áp lực quốc tế, quân đội Myanmar thả tù nhân chính trị, sau đó lại bắt lại

Phụng Minh

Người dân Myanmar vui mừng đoàn tụ cùng người thân vốn là các tù nhân chính trị đã bị chính quyền giam giữ trong các cuộc biểu tình chống đảo chính (ảnh: Youtube/SCMP).

Các nhà cầm quyền quân sự Myanmar đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị trong những ngày gần đây, trong đó có phát ngôn viên đảng của bà cự cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và một diễn viên hài nổi tiếng. Nhưng sau đó, truyền thông địa phương và một nhóm nhân quyền cho biết, một số người đã nhanh chóng bị bắt lại.

Đài truyền hình nhà nước thông báo vào cuối ngày thứ Hai (ngày 18/10) rằng hơn 5.600 người bị bắt hoặc bị truy nã vì các cuộc biểu tình phản đối quân đội đảo chính chống đảo chính sẽ được ân xá vì lý do nhân đạo

Việc phóng thích được một số nhà hoạt động được mô tả là một âm mưu của quân đội cầm quyền nhằm cố gắng xây dựng lại danh tiếng quốc tế của mình sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thực hiện bước đi hiếm hoi là loại trừ người đứng đầu quân đội khỏi Hội nghị Thượng đỉnh. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Tom Andrews viết trên Twitter: “Chính quyền thả các tù nhân chính trị ở Myanmar không phải vì thay đổi suy nghĩ mà vì áp lực”.

The junta is releasing political prisoners in Myanmar not because of a change of heart, but because of pressure. Denying the junta money, weapons and legitimacy is the best way the world can support the people of Myanmar. Statement below https://t.co/Q4iSPaorah pic.twitter.com/UedwDni4UU— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) October 18, 2021

Ngay sau khi đưa tin về việc thả các nghị sĩ, nhà báo và những người khác khỏi nhà tù, truyền thông cho biết một số nhà hoạt động đã bị bắt giữ lại.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị nói với Reuters rằng tính đến tối thứ Ba, khoảng 40 người đã bị giam giữ ngay sau khi được thả.

Các phương tiện truyền thông địa phương, bao gồm Đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện, cũng đưa tin một số người đã bị bắt lại.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, lực lượng an ninh đã giết hơn 1.100 người và bắt giữ hơn 9.000 người trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính, trong đó có bà Suu Kyi, nhân vật chính trị dân sự nổi tiếng nhất Myanmar.

Triều Tiên xác nhận bắn tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Minh Dũng

Người dân Hàn Quốc xem một bản tin truyền hình chiếu đoạn phim về vụ thử tên lửa của Triều Tiên, tại một nhà ga ở Seoul vào ngày 15/9/2021, sau khi Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo xuống biển, theo quân đội Hàn Quốc. (JUNG YEON-JE / AFP qua Getty Images)

Truyền thông nước này xác nhận hôm thứ 20/10 rằng Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa đạn đạo mới, nhỏ hơn từ một tàu ngầm. Đây là động thái mà các nhà phân tích cho rằng nước này có thể đang tiến nhanh trong việc chế tạo tên lửa hiện đại tấn công tiên tiến hơn phóng từ tàu ngầm, theo tin từ Reuters.

Tuyên bố từ truyền thông nhà nước Triều Tiên được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc đưa tin rằng Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Đây là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Nhà Trắng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế không có thêm “các hành động khiêu khích”. Người phát ngôn viên Jen Psaki hôm 19/10 cho biết Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng can dự ngoại giao với Triều Tiên về các chương trình vũ khí của nước này.

Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ và Anh có kế hoạch đưa sự việc này trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 20/10.

Bình Nhưỡng cho đến nay đã bác bỏ những tuyên bố trên khi cáo buộc Hoa Kỳ và Hàn Quốc đàm phán ngoại giao nhưng gây căng thẳng bằng các hoạt động quân sự của chính họ.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên cho biết tên lửa đạn đạo “kiểu mới” được phóng từ cùng một tàu ngầm từng tham gia cuộc thử nghiệm năm 2016 đối với một phiên bản tên lửa đạn đạo SLBM cũ hơn.

Triều Tiên có một hạm đội tàu ngầm già cỗi, nhưng vẫn chưa triển khai các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo tấn công, ngoài tàu lớp Gorae thử nghiệm được sử dụng trong các cuộc phóng thử.

Các bức ảnh do KCNA công bố dường như cho thấy một tên lửa mỏng hơn, nhỏ hơn so với các thiết kế SLBM trước đó của Triều Tiên và có thể là một mẫu trước đây chưa từng được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm quốc phòng ở Bình Nhưỡng vào tuần trước.

Một tên lửa SLBM nhỏ hơn có thể có nghĩa là có nhiều tên lửa được trang bị trên một tàu ngầm hơn, mặc dù với tầm bắn ngắn hơn. Có khả năng khiến khả năng về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tiến gần hơn tới việc sản xuất được tên lửa đạn đạo tấn công trang bị trên tàu ngầm (SSB).

Tuy nhiên, tiến bộ này được cho là sẽ chỉ có tác động hạn chế đến kho vũ khí của Bình Nhưỡng cho đến khi nước này đạt được nhiều tiến bộ hơn trên tàu ngầm lớn hơn vốn đang được chế tạo.

Kim Dong-yup, một cựu sĩ quan Hải quân Hàn Quốc đang giảng dạy tại Đại học Kyungnam tại Seoul, cho biết tên lửa này có thể là phiên bản tiên tiến của KN-23, là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được thử nghiệm lần đầu vào năm 2019, viện dẫn là tầm bắn, hình ảnh của nó giống với các công nghệ hướng dẫn đã nêu.

KCNA cho biết tên lửa SLBM mới có các khả năng tiên tiến bao gồm “khả năng cơ động bên sườn và khả năng cơ động nhảy lướt”.

Ông Schmerler cho biết khả năng “lướt” là một cách để thay đổi quỹ đạo của tên lửa để khiến nó khó theo dõi và đánh chặn hơn.

Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử trong những năm gần đây với tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà các nhà phân tích cho rằng được thiết kế để tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un được cho là không tham dự cuộc thử hôm 19/10.

Minh Dũng

Related posts