Chương trình tiêm mũi Trợ Lực tại Úc sẽ bắt đầu vào tuần tới

Ngoài sự sự tiên đoán là số ca nhiễm tại Victoria giảm đáng kể sau ngày mở cửa.

Trong 24 giờ qua Victoria ghi nhận 1750 ca nhiễm mới và 9 tử vong.

Trong lúc đó tại NSW ghi nhận 322 ca nhiễm mới và 2 tử vong. Nhiều nhà chuyên môn tiên đoán số ca nhiễm sẽ gia tăng trong những tuần tới sau khi nhiều sự giới hạn được nới lỏng.

Chương trình tiêm mũi Trợ Lực sẽ bắt đầu vào tuần tới

Theo tờ The Australian cho biết chương trình tiêm mũi Trợ Lực tại Úc có thể bắt đầu từ tuần tới với sự thúc đẩy của chính phủ Liên bang nhằm nâng cao sức đề kháng của các nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão và các nhân viên y tế.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt cho biết chính phủ đã chấp thuận chương trình chích liều trợ lực. Thuốc ngừa của hãng Pfizer sẽ sẵn sàng vào giữa tuần tới và chương trình này có thể bắt đầu ngay lập tức.

Related posts