Ngũ Giác Đài cho biết, Hoa Kỳ cần thêm mỏ để thúc đẩy chuỗi cung ứng đất hiếm

Máy xúc lật đổ đầy quặng vào xe tải tại mỏ đất hiếm MP Materials ở Mountain Pass, California, hôm 30/01/2020. (Ảnh: Steve Marcus/Reuters) Hoa Kỳ

Hôm thứ Ba (19/10), một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh nên khai thác và chế biến nhiều đất hiếm hơn để đảm bảo cung cấp đầy đủ các khoáng sản chiến lược cho mục đích quân sự và thương mại trên toàn cầu.

Các nhận xét nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của Ngũ Giác Đài đối với các quan hệ đối tác khai thác công tư nhằm chống lại vị thế của Trung Quốc là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, 17 loại khoáng chất được sử dụng để chế tạo nam châm chuyên dụng cho vũ khí và xe điện (EV).

Ông Danielle Miller thuộc Văn phòng Chính sách Công nghiệp của Ngũ Giác Đài nói với Hội nghị Khoáng sản trọng yếu của Bắc Mỹ của tổ chức thông tin Adamas (Adamas Intelligence North American Critical Minerals Days), “Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể giải quyết nguy cơ chung của chúng ta với rủi ro chuỗi cung ứng nếu không có quan hệ đối tác chặt chẽ với ngành công nghiệp.”

“Sản xuất sơ cấp các khoáng sản chiến lược và quan trọng mới — nói một cách dễ hiểu, là khai thác — là nhu cầu cần thiết để tăng khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Ông Miller viện dẫn các khoản đầu tư gần đây vào các dự án đất hiếm của Hoa Kỳ đang được phát triển bởi MP Materials Corp, Urban Mining Co, và liên doanh của Lynas Rare Earths Ltd của Úc và Blue Line Corp là bằng chứng cho thấy Ngũ Giác Đài muốn trở thành một “nhà đầu tư chiến lược, kiên nhẫn” trong ngành công nghiệp tư nhân.

Ông Miller cho biết: “Sản xuất trong nước các vật liệu chiến lược và quan trọng là hàng rào cuối cùng chống lại nguy cơ cố ý can thiệp phi thị trường vào các chuỗi cung ứng mở rộng ở ngoại quốc,” có là đề cập đến những gợi ý của Trung Quốc về việc nước này có thể hạn chế xuất cảng đất hiếm sang Hoa Kỳ.

“Chúng tôi không ảo tưởng về những áp lực cạnh tranh mà ngành khai thác mỏ của Hoa Kỳ phải đối mặt.”

Ông Miller cũng cho biết Ngũ Giác Đài muốn giúp các công ty khai thác ở các quốc gia đồng minh “tạo ra sự hiểu biết chung về tính bền vững.” Các tiêu chuẩn môi trường của Hoa Kỳ đối với khai thác mỏ là một trong những tiêu chuẩn chặt chẽ nhất trên thế giới.

Ông Miller nói: “Chúng tôi muốn làm việc với (những người khai thác) để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nguồn cung ứng có chi phí thấp nhất, chấp nhận được về mặt kỹ thuật, sang một nguồn cung cấp phản ánh các giá trị của chúng ta.”

Ernest Scheyder
Lưu Đức biên dịch

Related posts