Tin thế giới trưa thứ Tư

Cư dân Bắc Kinh tích trữ bắp cải trong khoảng thời gian hoang mang

Dorothy Li Hồng Ân biên dịch

Một người đàn ông đẩy một xe bắp cải thảo sau khi đã mua được ở một quầy hàng trên đường phố tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 04/11/2021. (Ảnh: Reuters/Thomas Peter) Trung Quốc

Người dân Bắc Kinh đang tích trữ bắp cải sau khi các nhà chức trách đưa ra một thông báo khuyến khích họ dự trữ các nhu yếu phẩm hàng ngày phòng trường hợp khẩn cấp.

Các siêu thị đã giới hạn mỗi người chỉ được mua ba cây bắp cải, nhưng ngay cả khi thực hiện như vậy, thì những người mua hàng nào đến sau 9 giờ sáng theo giờ địa phương vẫn trở về tay không.

Ông Giả Kim Chí (Jia Jinzhi), một người trồng bắp cải đem bán tại chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, cho biết, “Mọi năm vào thời điểm này, lượng [bắp cải] bán được nhiều. Nhưng sau khi báo cáo kia được công bố, mọi người đã đổ xô đi mua thậm chí còn nhiều hơn trước nữa.”

Việc mua bán hoảng loạn đó diễn ra sau một thông báo từ Bộ Thương mại hôm 01/11 khuyến khích mọi người tích trữ các nhu yếu phẩm hàng ngày phòng trường hợp khẩn cấp. Việc thiếu lời giải thích rõ ràng cho chỉ thị này đã gây ra tình trạng xếp hàng dài bên ngoài các siêu thị ở trung tâm thành phố Bắc Kinh vào các buổi sáng sớm tuần trước. Trên phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc, một số người dùng thậm chí còn liên kết lời khuyên này với việc có khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh với Đài Loan.

Tờ Nhật báo Kinh tế do nhà nước điều hành đã phản hồi lại những mối lo ngại trong một bản tin sau đó, khẳng định thông báo này nhằm bảo đảm rằng mọi người đều được chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt phong tỏa có thể xảy ra do đợt bùng phát COVID-19 gần đây. Nhưng điều đó không ngăn được những người mua hàng tích trữ bắp cải.

Khách hàng tại một siêu thị địa phương cho biết họ đang phải trả gấp ba lần số tiền họ đã trả vào năm ngoái, tương đương 1 NDT (0.16 USD) cho mỗi nửa kilo.

Nhưng một người mua sắm khác họ Tôn cho biết, nếu như họ không mua ngay tại thời điểm này thì giá có thể sẽ tăng gấp đôi vào mùa đông.

“Anh có thể giữ nó [bắp cải] trong hai hoặc ba tháng. Anh đặt nó bên ngoài, rồi phủ một tấm chăn bông lên trên,” ông nói.

Vì loại rau này có thể để nhiều tháng mà vẫn giữ được độ tươi trong điều kiện nhiệt độ đóng băng nên người dân sống ở miền bắc Trung Quốc đã quen với việc mua tích trữ hàng chục cây bắp cải xanh để ăn dần trong mùa đông.

Các gia đình ở Trung Quốc đã bắt đầu tăng dự trữ các mặt hàng thiết yếu, trong đó có cải bắp, sau khi giá rau và đồ gia vị gần đây tăng vọt.

Một người dân ở Thông Châu, Bắc Kinh nói với The Epoch Times rằng giá bắp cải, rau bina, dưa chuột, và củ cải đã tăng hơn gấp đôi trong tuần đầu tiên của tháng Mười Một.

Ông Đường Kha (Tang Ke), một quan chức của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 04/11 rằng các lý do khiến cho giá cả tăng cao bao gồm thời tiết xấu làm giảm sản lượng, và việc phong tỏa khu vực gây khó khăn cho việc giao hàng.

Trong khi đó, đợt rét đậm rét hại trên toàn quốc vừa qua đã khiến giao thông bị gián đoạn, gây thêm áp lực lên nguồn cung cấp lương thực. Bắc Kinh và các khu vực đông bắc khác ở Trung Quốc đã đón một trận tuyết rơi vào ngày 07/11, sớm hơn gần một tháng so với thường lệ, dẫn đến việc phong bế các tuyến đường cũng như hủy các chuyến bay và chuyến tàu.

Hãng thông tấn được nhà nước hậu thuẫn The Paper đưa tin hôm 07/11 rằng tuyết đã chất thành đống ở các khu dân cư nằm trong phong tỏa [nên] không thể được dọn đi.

Nhiều người dân Bắc Kinh đã bị khóa trong nhà khi chính quyền thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế ngăn ngừa sự bùng phát COVID-19 đang gia tăng hiện đang lan ra hơn một nửa số tỉnh của đất nước.

Các quan chức cũng đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ vì Bắc Kinh hiện đang tổ chức một hội nghị thượng đỉnh kín và quan trọng giữa các thành viên đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bốn thành viên khét tiếng của băng Sinaloa bị buộc tội buôn bán ma túy quốc tế

An Nhiên biên dịch

Các nhân viên cảnh sát tiểu bang Sinaloa kiểm tra một túi nhựa chứa chất khả nghi được tìm thấy trong một chiến dịch an ninh ở thành phố Culiacan, nơi từng là một trong những khu vực ảnh hưởng chính của “El Chapo” Guzman, ở tiểu bang Sinaloa, Mexico, vào 15/02/2019. (Ảnh: Rashide Frias/AFP/Getty Images) Hoa Kỳ

Hôm 05/11, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng bốn thành viên khét tiếng thuộc Băng Sinaloa của Mexico đã bị truy tố với cáo buộc của liên bang vì tội buôn bán ma túy trên phạm vi quốc tế.

Theo DOJ, một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố ông Aureliano Guzman-Loera ở tiểu bang Sinaloa, và ba anh em là Ruperto, Jose, và Heriberto Salgueiro-Nevarez ở thành phố Guadalupe y Calvo. Các công tố viên cáo buộc anh em nhà Salgueiro-Nevarez điều hành một phe nhóm của băng Sinaloa được gọi là Tổ chức Salgueiro-Nevarez (SNO) trong khi ông Guzman-Loera là anh trai của cựu thủ lĩnh băng đảng Joaquin “El Chapo” Guzman-Loera.

Bốn người này bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật vì đã phân phối các chất bị kiểm soát xuyên quốc gia, trong đó có fentanyl, heroin, cocaine, methamphetamine, và cần sa trong khoảng thời gian 7 năm.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, fentanyl là nguyên nhân gây ra hơn 63% trong số 96,779 trường hợp tử vong do sử dụng ma túy quá liều ở Hoa Kỳ từ tháng 03/2020 đến năm 2021.

Ông “El Chapo”, 64 tuổi, bị kết án vào tháng 02/2019 trong một phiên tòa xét xử gây sự chú ý ở Brooklyn về tội cầm đầu một tập đoàn ma túy trị giá hàng tỷ dollar, buôn bán hàng tấn cocaine, heroin, và cần sa, và thực hiện nhiều âm mưu sát nhân với tư cách là một trùm sò của băng Sinaloa, từ lâu được biết đến là một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất và bạo lực nhất của Mexico.

Ông này bị kết án với tổng cộng 10 tội danh liên bang, bao gồm tham gia vào việc duy trì một tổ chức tội phạm, âm mưu rửa tiền thu được từ chất ma túy, phân phối cocaine, heroin, cần sa và các loại ma túy khác trên [thị trường] quốc tế, và bị kết án chung thân cộng thêm 30 năm tù.

Bằng chứng cho thấy theo lệnh của ông Guzman, băng Sinaloa chịu trách nhiệm buôn lậu hàng núi cocaine và các loại ma túy khác vào Hoa Kỳ trong suốt 25 năm ông ta cầm đầu, các công tố viên cho biết trong các giấy tờ tóm tắt lại phiên xét xử của tòa án.

Ông Guzman, kẻ đã hai lần đào tẩu khỏi nhà tù ở Mexico, bị dẫn độ về Hoa Kỳ năm 2017. Hiện ông này đang thụ án tại nhà tù liên bang Supermax ở Florence, Colorado.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho mỗi đầu mối thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án ông Guzman-Loera và anh em nhà Salgueiro-Nevarez.

Bản cáo trạng này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động băng nhóm và băng đảng buôn bán ma túy bất hợp pháp đang tràn ngập các thị trấn nhỏ ở South California và được cho là khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa, theo một bộ phim tài liệu điều tra mới được phóng viên Jorge Ventura của Daily Caller công bố.

Phim tài liệu “Cartelville, USA” được phát hành hôm 04/11, ghi lại cuộc điều tra của anh Ventura về các hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp đang nổi lên ở Quận Los Angeles, đặc biệt là ở Thung lũng Antelope quê hương của anh. Anh Ventura cho biết anh muốn “làm sáng tỏ” tình hình này ở quê hương mình. “Tôi cảm thấy rằng những người Mỹ sống ở những thị trấn đó cần một tiếng nói về câu chuyện này.”

Cảnh sát trưởng Los Angeles Alex Villanueva đã cho biết trong một cuộc họp báo tháng Sáu rằng bộ phận của ông đã xác định 150 hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp ở Thung lũng Antelope vào năm 2020; năm nay, con số đã tăng lên hơn 500.

Anh Ventura cho hay các băng đảng ma túy thường chuyển lậu ma túy từ Mexico rồi đem vào Hoa Kỳ để phân phối qua nhiều kênh khác nhau. Vị phóng viên điều tra này cũng kêu gọi Tổng thống Joe Biden thắt chặt việc thực thi [an ninh] tại biên giới phía nam, mà theo ông sẽ làm giảm nguồn tay sai cho các băng đảng này.

Tháng trước, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã chấm dứt chương trình “Remain in Mexico” mặc dù bị tòa án ra lệnh tiến hành khôi phục chương trình này một cách thiện chí. Chương trình này, chính thức được gọi là Nghị định thư về Chính sách Di cư (Migrant Policy Protocols, MPP), được bắt đầu dưới thời chính phủ Tổng thống Trump và buộc nhiều người xin tị nạn phải ở lại Mexico để đợi phiên điều trần của họ. 

Hoa Kỳ mở lại biên giới cho chuyến đi ‘không thiết yếu’ sau 18 tháng gián đoạn

Thanh Tâm biên dịch

Những chiếc xe hơi đến từ Canada xếp hàng dài tại một trạm kiểm soát sau khi băng qua Cầu Hòa bình để vào Hoa Kỳ ở Buffalo, New York, hôm 08/11/2021. (Ảnh: Joshua Bessex/AP Photo) Hoa Kỳ

Hôm thứ Hai (08/11), Hoa Kỳ đã nối lại các hoạt động nhập cảnh qua đường bộ và đường thủy cho các du khách với lý do không thiết yếu, những người đã chích đầy đủ vaccine ngừa virus Trung Cộng, sau hơn một năm gián đoạn do áp dụng các biện pháp hạn chế COVID-19.

Ông Alejandro N. Mayorkas, Bộ trưởng An ninh Nội địa, tuyên bố rằng, “Ngày hôm nay, sau hơn 18 tháng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại do đại dịch, DHS đang thực hiện một bước quan trọng để nối lại hoạt động du lịch bình thường.”

Ông nói: “Hiện những khách du lịch đã chích vaccine COVID-19 đầy đủ và có giấy tờ hợp lệ đều được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua biên giới đường bộ và đường thủy của chúng tôi với những lý do không thiết yếu như thăm bạn bè, gia đình và tham gia hoạt động du lịch.”

Đầu tháng 03/2020, để ngăn chặn virus Trung Cộng lây lan hơn nữa, Tổng thống đương thời Donald Trump đã công bố lệnh cấm các hoạt động đi lại “không thiết yếu” qua biên giới, trong đó gồm những người không phải là công dân Hoa Kỳ đến từ một danh sách dài các quốc gia ở Âu Châu, Mexico, Canada, và những nước khác.

“Chúng ta đã tạo ra một chiếc phao cứu sinh bằng việc ra tay hành động sớm đối với Trung Quốc. Và giờ đây, chúng ta cũng phải có hành động tương tự với cả Âu Châu”, ông Trump nói trong bài diễn văn tại thời điểm đó, khi đề cập đến việc chính phủ của ông đã đình chỉ việc đi lại từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào tháng 01/2020.

Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) đã cảnh báo khách du lịch rằng họ có thể sẽ phải xếp hàng dài trong những ngày đầu biên giới mở cửa trở lại và thông báo rằng mọi người nên tự tìm hiểu đầy đủ các hướng dẫn mới trên trang web của cơ quan này, và chuẩn bị sẵn sàng tất cả các giấy tờ thích hợp trong quá trình kiểm tra ở biên giới.

Trong hướng dẫn du lịch của DHS, cơ quan này đã thông báo rằng bắt đầu từ hôm 08/11, khi tới cửa khẩu đường bộ của Hoa Kỳ (POE), những ai không phải là công dân Hoa Kỳ phải chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận chích vaccine COVID-19, như đã quy định trên trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), và nêu rõ lý do đi du lịch trong quá trình kiểm tra tại biên giới.

Hiện những cá nhân nào chưa chích ngừa vẫn được phép tham gia vào các hoạt động đi lại thiết yếu, tuy vậy bắt đầu từ tháng 01/2022, “tất cả các du khách quốc tịch ngoại quốc đi qua các cửa khẩu đường bộ hoặc các bến tàu của Hoa Kỳ – cho dù với lý do thiết yếu hay không thiết yếu – đều phải được chích ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ và đưa ra giấy chứng nhận chích ngừa,” DHS cho biết.

Việc mở cửa trở lại này sẽ ảnh hưởng lớn đến biên giới giữa Hoa Kỳ với Mexico và Canada, đây là nơi mà hoạt động giao thông qua lại đã trở thành một thói quen thường nhật cho đến khi đại dịch ập đến và Hoa Kỳ phải tạm ngừng hoạt động đi lại không thiết yếu.

Biên giới giữa thành phố Tijuana với thành phố San Diego là một trong những địa điểm sầm uất nhất trên thế giới, với hàng nghìn người qua lại để làm việc, học tập hoặc mua sắm hàng ngày.

Ông Jose Garcia, giám đốc khu tạm trú dành cho người di cư Movimiento Juventud 2000 ở thành phố Tijuana, cho biết đã có nhiều thông tin sai lệch lan truyền về hoạt động mở cửa biên giới trở lại này, đồng thời cũng nhắc nhở những người nhập cư bất hợp pháp rằng “mở cửa lại biên giới là để cho những người có giấy tờ, thị thực được đi qua [biên giới] chứ không phải là mở cửa trở lại cho những người vượt biên, xin tị nạn hay viện trợ nhân đạo.”

Hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp đã tới các khu vực dọc biên giới Hoa Kỳ–Mexico dài gần 2,000 dặm (khoảng 3,218 km), với hy vọng việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế sẽ giúp họ vượt biên dễ dàng hơn. Chính phủ Tổng thống Biden đã không yêu cầu những người nhập cảnh bất hợp pháp phải đưa ra giấy chứng nhận chích vaccine hoặc giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Hoa Kỳ sẽ chấp nhận những du khách đã chích ngừa đầy đủ bất kỳ loại vaccine nào đã được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, chứ không chỉ là những loại vaccine đang được sử dụng ở Hoa Kỳ. Hành động này đã giải tỏa nỗi lo lắng cho nhiều người ở Canada, nơi mà vaccine AstraZeneca được sử dụng rộng rãi.

Tin đồn Bành Soái bị quản thúc tại gia sau khi tố cáo Trương Cao Lệ xâm hại tình dục

Ngôi sao quần vợt nữ Trung Quốc Bành Soái tự tiết lộ chuyện ngoại tình với ông Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Dù đã bị quản trị mạng khóa tài khoản, nhưng vẫn có những cuộc bàn tán bí mật trong dân chúng. Dư luận cũng có nhiều ý kiến ​​trái chiều.

Tay vợt nữ Bành Soái và ông Trương Cao Lệ (Ảnh ghép chụp màn hình video)

Một số người cho rằng đây là cuộc đấu đá giữa hai phe Tập và phe Giang. Cũng có người phân tích rằng chuyện này không liên quan gì đến việc tranh giành quyền lực. Có nhân sĩ cấp cao trong giới truyền thông tiết lộ, ông nghe nói “Bành Soái đang mang thai và cuộc đàm phán với ông Trương Cao Lệ không thành” nên cô ấy mới tiết lộ sự việc. Hiện tại, trang web “Bành Soái cố lên” đã xuất hiện ở nước ngoài, một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận.

Từ nửa đêm ngày 2/11, khi Bành Soái tự tiết lộ rằng cô có quan hệ bất chính nhiều năm với ông Trương Cao Lệ, chuyện này như một quả bom làm rung chuyển cả trong và ngoài Trung Quốc. Sau đó, Weibo cá nhân của Bành Soái bị chặn.

Thông tin liên quan trên các nền tảng xã hội lớn ở Trung Quốc Đại Lục cũng bị kiểm duyệt và chặn. Trước đó, một số nhà phân tích tin rằng vụ việc là lời cảnh báo của chính quyền Bắc Kinh đối với ông Tăng Khánh Hồng và các quan chức phe Giang khác, thông qua bê bối tình dục, ngay trước thềm“ Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 6.”

Tuy nhiên hôm 7/11, ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của hãng tin “Sankei Shimbun” Nhật Bản, đã tuyên bố trên Facebook. Ông nói rằng với kinh nghiệm nhiều năm quan sát văn hóa, chính trị Trung Quốc, ông tin rằng việc này không liên quan đến các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ, mà chỉ là kẻ cường hào ác bá cưỡng hiếp, chơi đùa rồi ruồng bỏ con gái nhà lành thời hiện đại mà thôi.

Ông cũng đề cập đến phiên bản mà mình nghe được là “vì mang thai, Bành Soái đã tìm đến ông Trương Cao Lệ thương lượng, hy vọng giành được danh phận cho đứa trẻ. Tuy nhiên, ông Trương lại muốn bỏ đứa trẻ khiến hai bên xảy ra tranh chấp. Vì ông Trương từ chối gặp lại, nên Bành Soái mới định lấy trứng trọi đá, quyết một phen sống mái. Hiện Bành Soái đang bị chính quyền an ninh trong nước quản thúc và mất tự do.” Ông cũng kêu gọi ngoại giới “Hãy cứu Bành Soái.”

Ngày 8/11, một trang web có tên “Bành Soái cố lên” xuất hiện ở nước ngoài. Tính đến 5:00 sáng ngày 9/11, theo giờ Bắc Kinh, đã có khoảng 350 tin nhắn. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ đối với Bành Soái. Điều này đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài.

Một cư dân mạng bình luận trên trang này rằng: “Tôi tin dòng chữ trên Weibo đó do chính Bành Soái viết và đăng. Nội dung cũng đúng sự thật. Vì chuyện này liên quan trực tiếp đến cấp cao nhất của ĐCSTQ, nên tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến chính trị, không cần phải trốn tránh và cũng không thể trốn tránh. Bành Soái cố lên!”

Một số cư dân mạng còn viết: “Tôi cảm thấy mình làm được quá ít. Bành Soái đã cố gắng hết sức để tạo ra một làn sóng, nhưng ngay lập tức đã bị nhấn chìm bởi một sức mạnh vô hình … Có vẻ như mỗi khi bạn-biết-ai-đó-bị-lạm-dụng, nỗi sợ hãi lại càng nặng nề hơn. Nhưng nỗi sợ hãi tăng thêm một phần, thì chẳng phải sự phẫn nộ và sức mạnh tích lũy cũng nhiều hơn một phần hay sao?”

“Cảm ơn sự dũng cảm của bạn. Cơ quan kiểm duyệt sẽ không để niềm tin của các bạn đổ xuống sông xuống biển. Sự im lặng bao trùm chúng tôi lúc này lại là dư âm dữ dội nhất. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ bạn!”

Có cư dân mạng bày tỏ: “Bành Soái, tôi không biết làm thế nào để tiếp tục nhận được tin tức của bạn. Weibo của bạn đã trở thành trang đầu tiên tôi ‘thường xuyên ghé thăm.’ Bạn thật dũng cảm, yêu bạn nhiều. Tôi sợ tôi sẽ quên bạn, nên đã sẵn sàng bắt đầu chơi quần vợt. Tôi cũng dán giấy hình quần vợt lên máy tính của mình. Tôi chỉ có thể làm những việc tầm thường này cho bản thân, nên cảm thấy rất hổ thẹn. Mong bạn mạnh khỏe, bình an.”

Cũng có cư dân mạng để lại lời nhắn: “Mong bạn bình an vô sự!”, “Bạn không phải là gái hư”, “Bạn là người dũng cảm!”, “Hãy giữ gìn sức khỏe, càng sống càng mạnh mẽ.” “Bành Soái cố lên!”, “Chúc bình an, chúc thắng lợi, chúc tự do, chúc dũng cảm.”

Chuyên gia SARS: Chiến lược “Zero COVID” của Trung Quốc sẽ thất bại

Xuân Lan (theo SCMP)

Theo một nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc từng đóng góp trong việc ngăn chặn đợt bùng phát virus SARS lần thứ hai vào năm 2004, phương pháp tiếp cận “không khoan nhượng” với COVID-19 của Bắc Kinh sẽ không thành công vì virus corona chủng mới này đã hoàn toàn thích nghi với con người và không thể bị loại bỏ.

Guan Yi, giám đốc Phòng thí nghiệm nhà nước về các bệnh truyền nhiễm mới tại Đại học Sán Đầu ở miền nam Trung Quốc, đã nói với Phoenix TV trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Hai rằng, Trung Quốc nên tập trung vào việc xây dựng lá chắn bảo vệ trước dịch bệnh bằng vắc-xin và nên kiểm tra mức độ miễn dịch của người dân sau khi tiêm phòng.

Trung Quốc đại lục đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường sau khi tiêm chủng cho gần 80% trong tổng số 1,4 tỷ dân, cũng như bắt đầu tiêm phòng cho trẻ em.

Tuy nhiên, nước này đang phải vật lộn với những đợt bùng phát lẻ tẻ. Đợt bùng phát mới nhất đã lan ra ít nhất 20 tỉnh thành và khu vực.

“Chính quyền địa phương đang áp dụng chính sách ‘không khoan nhượng’ đối với những trường hợp rải rác này”, ông Guan nói với Phoenix TV. “Nhưng nếu cứ tiếp tục vậy, tôi nghĩ nền kinh tế của chúng ta sẽ sụp đổ… Tôi nghĩ nếu chúng ta đặt mục tiêu loại bỏ tất cả các ca nhiễm, điều đó không thể nào.”

“Cũng giống như bệnh cúm, loại virus này đã tồn tại cùng với nhân loại và nó sẽ ở lại với chúng ta lâu dài. Đó là một sự thật, cho dù chúng ta muốn hay không. Virus này đã tự thích nghi hoàn toàn ở người.”

“Chúng ta không nên tuyên bố chiến thắng loại virus này quá sớm, nếu không chúng ta sẽ đánh giá thấp tác động của nó đối với nhân loại.”

Ông nói, đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (Sars) năm 2002-03 có thể được kiềm chế vì nó chưa hoàn toàn thích nghi với con người.

Ông đề cập đến việc gần đây có một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu đã lây nhiễm virus cho một loạt các trường hợp ở các tỉnh khác nhau, cho dù mọi người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Trung Quốc nên có can đảm để tìm ra mức độ kháng thể của dân số sau khi tiêm chủng, thay vì dành quá nhiều nguồn lực cho việc xét nghiệm để xác định các trường hợp dương tính, ông nói.

“Mức độ kháng thể do vắc-xin tạo ra là bao nhiêu, và nó có thể tồn tại trong bao lâu?” ông nói. “Chỉ bằng cách [thiết lập điều đó], mới có thể xác định hiệu quả của vắc-xin.”

“Chúng ta cũng phải tìm hiểu khả năng miễn dịch có thể kéo dài bao lâu sau khi tiêm mũi tăng cường. Nếu không, có thể các kháng thể sẽ mất đi trước khi mùa đông kết thúc vì lượng kháng thể giảm xuống có thể vượt quá tốc độ phân phối vắc-xin”.

Trung Quốc đã và đang thực hiện xét nghiệm bắt buộc hàng loạt mỗi khi phát hiện thấy ổ nhiễm ở một khu vực mới.

Xét nghiệm máu tìm kháng thể sẽ giúp tìm hiểu xem liệu vắc-xin đã tạo ra đủ kháng thể để bảo vệ một người khỏi bị nhiễm bệnh nặng hay không, mặc dù người được tiêm chủng vẫn có thể lây bệnh.

Với hàng tỷ người được tiêm chủng trên thế giới, các nhà khoa học hiện có nhiều dữ liệu hơn để so sánh các loại vắc-xin, nhưng vẫn chưa có một tiêu chuẩn thống nhất cho mức kháng thể có thể bảo vệ chống lại COVID-19.

Ông Guan cho rằng các nhà sản xuất vắc-xin có trách nhiệm cập nhật cho công chúng về hiệu quả của vắc-xin đối với các biến thể khác nhau.

“Nếu một loại vắc-xin không hiệu quả, chúng ta nên loại bỏ nó [khỏi chương trình tiêm chủng],” ông nói.

Ông Guan cũng cho biết rất khó để các nhà khoa học từ các quốc gia hợp tác xây dựng một mạng lưới giám sát toàn cầu tương tự như mạng lưới giám sát dịch cúm, vì căng thẳng giữa các quốc gia và vì nghiên cứu đã bị chính trị hóa.

Related posts