Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc: Trung Quốc lẽ ra không nên là nước chủ nhà Olympic

Frank Fang

Ông Andrew Bremberg, chủ tịch Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, ở Hoa Thịnh Đốn hôm 03/02/2022. (Ảnh: Bao Qiu/The Epoch Times)

Theo ông Andrew Bremberg, một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) lẽ ra không nên cho phép Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội Mùa Đông.

Ông Bremberg nói rằng, “Một quốc gia cần phải làm gì khác trước những vi phạm nhân quyền khủng khiếp và những hành vi tồi tệ để có thể nhận được một phản ứng từ các tổ chức quốc tế như IOC?”

Ông Bremberg, hiện là chủ tịch và giám đốc điều hành của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, đã đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn gần đây với chương trình “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa Kỳ” (American Thought Leaders) của EpochTV.

“Thật vô cùng đau buồn … khi thấy tổ chức này cho phép mình bị sử dụng như một phương tiện tuyên truyền cho ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc],” ông cho biết. “Chúng tôi nhận thấy rằng đó là những gì đã từng xảy ra vào năm 2008, cả từ quan điểm trong nước và quốc tế.”

Khi Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội Olympic Mùa Hè năm 2008, nhiều người đã chỉ trích quyết định của IOC, do những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của nhà cầm quyền này. Mặc dù các nhóm nhân quyền đã thỉnh cầu IOC không mắc lại sai lầm tương tự với Thế vận hội Olympic Mùa Đông 2022, nhưng tổ chức quốc tế này đã phớt lờ những lời kêu gọi đó và lựa chọn Bắc Kinh thay vì Almaty, Kazakhstan, vào tháng 07/2015.

Trung Quốc có một hồ sơ lâu dài về vi phạm nhân quyền, nhắm vào những người bất đồng chính kiến, như người Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, và các học viên Pháp Luân Công, cũng như [người Hồng Kông trong] cuộc đàn áp gần đây ở thành phố Hương Cảng sau khi ban hành một bộ luật an ninh quốc gia hà khắc.

Các chính sách được ban hành ở khu vực Tân Cương, nơi hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo khác đang bị giam giữ trong các trại giam, đã bị một số chính phủ phương Tây — bao gồm cả Hoa Kỳ — coi là tội ác diệt chủng và tội ác phản nhân loại.

Theo ông Bremberg, IOC hầu như không phải là tổ chức duy nhất đáng lên án.

Ông cho rằng, “Đó là một sự thất bại trong vai trò lãnh đạo của phần lớn thế giới, của cộng đồng quốc tế.” 

Ông Bremberg đã hoan nghênh Hoa Thịnh Đốn vì cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa Đông 2022. Tuy nhiên, ông cho rằng Hoa Kỳ cần phải làm nhiều hơn thế.

“Tôi rất muốn thấy tổng thống Hoa Kỳ nói chuyện vào một lúc nào đó trong ba tuần tới. … Tại sao lại có một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội này? Điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay?” ông nói. “Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo của chúng ta tuyên bố rằng, ‘Vâng, quý vị có thể đang nhìn thấy hoặc nghe thấy lời tuyên truyền này [của ĐCSTQ]. Nhưng chúng tôi sẽ cho quý vị biết sự thật về những gì đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc.’”

“Nếu chúng ta thoát ra khỏi vấn đề này vào tháng Ba với người dân Mỹ nhận thức rõ hơn nhiều về những gì đang diễn ra [ở Trung Quốc], thì đó là cách để chúng ta biến điều này thành một sự thất bại cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Những người biểu tình ủng hộ người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, và người Hồng Kông tham gia vào một cuộc biểu tình chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc khi họ tuần hành dọc theo đường Regent Street về phía Đại sứ quán Trung Quốc ở London vào ngày 01/10/2021. (Ảnh: Matt Dunham/File/AP Photo)

Các công ty Hoa Kỳ

Ông Bremberg cũng cho biết ông hy vọng rằng một báo cáo gần đây được công bố bởi tổ chức của ông và công ty tư vấn độc lập Horizon Advisory có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một quá trình trong đó các công ty Hoa Kỳ “thay đổi thái độ của họ” đối với nhà cầm quyền Trung Quốc.

Báo cáo có nhan đề “Thẻ tính điểm Đồng phạm của Doanh nghiệp” đã đánh giá tám công ty Hoa Kỳ về việc họ trực tiếp hay gián tiếp đóng góp vào việc hiện đại hóa quân đội, hoạt động giám sát, và những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Báo cáo này cho thấy hai công ty Trung Quốc coi Dell — một trong tám công ty đang được xem xét kỹ lưỡng — là đối tác đã “hỗ trợ phát triển hệ thống giám sát và kiểm duyệt ở Trung Quốc,” bao gồm cả ở Tân Cương.

“Dell cũng trực tiếp tham gia vào các lĩnh vực rõ ràng là có vấn đề hơn trong chương trình của chính phủ Trung Quốc, bao gồm hiện đại hóa quân đội và giám sát,” báo cáo này viết.

Báo cáo này cũng cho thấy Dell đã hợp tác với các doanh nghiệp thương mại ủng hộ chiến lược “hợp nhất quân sự-dân sự” (MCF) của nhà cầm quyền Trung Quốc. Dell cũng đã làm việc với các chính quyền địa phương của Trung Quốc, chẳng hạn như với các dự án “thành phố thông minh” của họ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo về chiến lược MCF của Trung Quốc, nói rằng chiến lược này liên quan đến việc “mua lại và chuyển hướng các công nghệ tiên tiến của thế giới — bao gồm cả thông qua hành vi trộm cắp — để đạt được ưu thế quân sự.”

Hai công ty khác trong báo cáo này — GE và Intel — cũng bị phát hiện là có mối liên hệ với chiến lược này, khi trước đây dường như cũng tham gia vào việc chia sẻ công nghệ với “những người chơi cốt lõi” của Trung Quốc trong MCF, và Intel đã đầu tư vào công nghệ cao của Trung Quốc cũng như các công ty thuộc MCF.

Theo ông Bremberg, nếu các công ty Hoa Kỳ không thay đổi, thì Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ sẽ “buộc [họ] phải thay đổi.”

Ông hoan nghênh Quốc hội đã thông qua Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức Người Duy Ngô Nhĩ trong việc cấm nhập cảng hàng hóa xuất xứ từ Tân Cương. Luật này đã được Tổng thống Joe Biden ký thành luật hồi tháng 12/2021.

Ông Bremberg cho biết, “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thấy Quốc hội hành động nhiều hơn để làm rõ với các công ty rằng việc tham gia trực tiếp vào nhà nước giám sát của Trung Quốc sẽ không được cho phép hoặc việc tham gia trực tiếp vào quá trình quân sự hóa của PLA [Quân đội Giải phóng Nhân dân] cùng Trung Quốc là không thể được dung thứ.”

Đại diện của Dell đã không phúc đáp yêu cầu bình luận vào thời điểm phát hành bài báo này. The Epoch Times trước đó đã yêu cầu bình luận từ GE và Intel.

Hành động

Ông Bremberg cho biết có một số hành động mà mọi người có thể thực hiện, bắt đầu bằng việc không xem Thế vận hội Olympic Mùa Đông 2022.

Ông nói: “Cần bao nhiêu can đảm về đạo đức để quý vị không xem Thế vận hội này, cũng như không mua một sản phẩm nào được sản xuất bởi lao động cưỡng bức từ Trung Quốc.”

Ông Bremberg khuyến nghị mọi người nên chia sẻ các video ngắn có sẵn trên tài khoản Twitter của tổ chức này khi họ nói chuyện với bạn bè về Thế vận hội Mùa Đông trong những tuần sắp tới, để nhiều cá nhân hơn có thể được biết về những gì đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc.

Thế vận hội Mùa Đông 2022 bắt đầu tại Bắc Kinh vào ngày 04/02 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/02.

Ông Bremberg cho biết: “Nếu chúng ta không thể tự mình bắt đầu thực hiện những hành động đó, thì chúng ta đang tự huyễn hoặc bản thân nếu chúng ta nghĩ rằng các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta sẽ thực hiện … những hành động cứng rắn hơn nếu chúng ta không thể làm điều này.”

Anh Frank Fang là một ký giả tại Đài Loan. Anh đưa tin về Trung Quốc và Đài Loan. Anh có bằng Thạc sĩ về khoa học vật liệu tại Đại học Thanh Hoa ở Đài Loan.

Ông Jan Jekielek là Biên tập viên Cao cấp của The Epoch Times và là người dẫn chương trình “Các Nhà Lãnh Đạo Tư Tưởng Hoa Kỳ.” Sự nghiệp của ông Jan đã trải dài trên các lĩnh vực học thuật, truyền thông và nhân quyền quốc tế. Năm 2009, ông tham gia The Epoch Times toàn thời gian và đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, bao gồm cả vị trí Tổng Biên tập Trang web. Ông là nhà sản xuất của bộ phim tài liệu về Holocaust từng đạt giải thưởng “Đi tìm Manny.” 

Thanh Tâm biên dịch

Related posts