Tin VN tối thứ Hai: TP.HCM đối mặt triều cường dâng cao hơn 1.7m

TP.HCM đối mặt triều cường dâng cao hơn 1.7m

Người dân vất vả di chuyển trên đường Trần Xuân Soạn, Quận 7, do triều cường, đầu tháng 10/2019. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Từ ngày 25 đến 27/10, TP.HCM có thể bị ảnh hưởng của triều cường dâng cao hơn 1,7m, gây ngập sâu.

Ngày 23/10, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ đã phát đi bản tin triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai.

Theo đó, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang xuống chậm và ở mức cao trong 24 giờ qua.

Dự báo, mực nước tại các trạm trên sẽ tiếp tục lên. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 25 đến 27/10 (tức từ ngày 1 đến 3/10 Âm lịch). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 đến 7h và từ 17 đến 19h.

Đỉnh triều đo được tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,7m vào lúc 18h ngày 27/10 (cao hơn báo động 3 là 0,1m).

Tương tự, trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,75-1,80m (cao hơn báo động 3 trong khoảng 0,15-0,2m). Còn tại trạm Biên Hòa, mực nước có thể lên mức 1,95-2,00m (xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 2 khoảng 0,05m).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự – Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã có công văn khẩn yêu cầu UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện thông báo thường xuyên diễn biến của đợt triều cường cho người dân để ứng phó.

Các chuyên gia nhận định năm nay là một năm triều cường rất cao tại Nam Bộ, vì thế không loại trừ sẽ tiếp tục có những kỷ lục mới.

Dự báo từ nay đến cuối năm, Nam Bộ sẽ còn 5 đợt triều cường nữa. Trong đó, chú ý nhất là 3 đợt triều cường vào cuối tháng 10, cuối tháng 11 và cuối tháng 12.

Minh Long

Thái Bình: Người đàn ông đào mộ, trộm hài cốt, tống tiền 300 triệu đồng

Công an tỉnh Thái Bình đo đạc, khám nghiệm hiện trường vụ đào mộ, lấy trộm hài cốt để tống tiền tại nghĩa trang ở thôn 3 An Định. (Ảnh: baothaibinh.com.vn)

Do nợ nần, túng quẫn, một người đàn ông ở tỉnh Thái Bình đã đào mộ, trộm hài cốt, sau đó đòi thân nhân phải trả 300 triệu đồng để chuộc hài cốt về.

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình cho biết tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa xảy ra vụ đào trộm mộ lấy hài cốt để tống tiền vào ngày 20/10 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.Q (trú xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) nhận được tin nhắn từ số máy lạ thông báo hài cốt của bố chồng bà an táng tại nghĩa trang ở thôn 3 An Định đã bị đào trộm. Người nhắn tin sau đó ra điều kiện bà Q. phải chuyển cho hắn 300 triệu đồng mới trả lại hài cốt, nếu không, hài cốt của người thân sẽ bị tiêu hủy.

Bố chồng bà Q. vừa mất do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng qua đời, được gia đình hỏa táng nguyên xương và an táng khoảng hơn một tháng trước. Ngay sau khi nhận tin nhắn, gia đình bà Q. rất hoảng loạn, lo lắng, nhanh chóng ra khu nghĩa trang kiểm tra. Gia đình bà Q. bàng hoàng trước cảnh ngôi mộ đã bị đào bới, tiểu quách chứa hài cốt biến mất. Sau đó, gia đình bà Q. đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Thái Thụy lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm nghi phạm.

Sau hơn 24h điều tra, tối 23/10, nghi phạm đào mộ, trộm hài cốt tống tiền được xác định là Nguyễn Công Nho (SN 1972, trú thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Làm việc với cơ quan công an, Nho khai nhận do nợ nần, túng quẫn, biết gia đình bà Q. có điều kiện kinh tế khá giả nên nảy sinh ý định đào mộ lấy trộm hài cốt của bố chồng bà Q. để tống tiền 300 triệu đồng.

Cùng trong tối 23/10, hài cốt bị trộm được công an tìm thấy và bàn giao lại cho gia đình thân nhân.

Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Công Nho để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Thạch Lam

Tập đoàn FLC bán tòa nhà trụ sở ở Hà Nội với giá 2.000 tỷ đồng

Tập đoàn FLC tiếp tục gặp khó khăn tài chính khi phải bán trụ sở 265 Cầu Giấy, Hà Nội cho Công ty Gateway. (Ảnh chụp màn hình: vtc.gov.vn)

Sau hơn 2 tháng chuộc lại tòa nhà trụ sở ở địa chỉ 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội từ ngân hàng Phương Đông (OCB), đến nay Tập đoàn FLC đã ký hợp đồng bán lại tòa nhà này cho Công ty Gateway Hà Nội với giá 2.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần (CTCP) FLCHomes công bố thông tin vào ngày 20/10, về việc bán công trình xây dựng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, FLCHomes cùng với Tập đoàn FLC đã ký hợp đồng mua bán với Công ty Gateway Hà Nội, với số tiền mua lại tòa nhà là 2.000 tỷ đồng, không bao gồm giá trị của phần diện tích đã bán.

Được biết, toà nhà nói trên đã được sở hữu bởi Ngân hàng OCB từ năm 2020. Vào ngày 21/9/2020, HĐQT Tập đoàn FLC đã thông qua việc sử dụng tài sản tại số 265 Cầu Giấy để bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính của Bamboo Airways tại Ngân hàng OCB chi nhánh Thăng Long.

Sau đó, đến ngày 9/11/2020, HĐQT FLC đã dùng toà nhà 265 Cầu Giấy để gán nợ thay thế cho nghĩa vụ trả nợ của Tập đoàn FLC, FLCHomes, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS), CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) và CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tại OCB.

Đến cuối tháng 6/2022, Tập đoàn FLC thông qua việc cùng với FLCHomes mua lại Toà nhà 265 Cầu Giấy từ ngân hàng OCB.

Ngày 29/8/2022, hợp đồng mua bán tài sản chấm dứt hiệu lực khi FLC và FLCHomes đã liên đới hoàn trả toàn bộ khoản tiền đã nhận theo quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản cho ngân hàng OCB.

Theo thông tin trên Cục đăng ký Quốc gia Giao dịch bảo đảm, ngày 14/9/2022, Công ty Gateway Hà Nội đã thế chấp hợp đồng đặt cọc ngày 30/8 với bên đặt cọc là Gateway Hà Nội và bên nhận đặt cọc là FLC và FLCHomes để đảm bảo cho khoản vay hoặc nghĩa vụ 1.659 tỷ đồng tại ngân hàng OCB – Chi nhánh Gia Định.
Được biết, Tòa nhà Bamboo Airways – 265 Cầu Giấy bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2019, tổng diện tích các sàn của tòa nhà này là hơn 101.000m2, với 42 tầng, gồm 4 tầng hầm và 38 tầng nổi.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Công ty Gateway Hà Nội có trụ sở tại tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, do ông Nguyễn Sỹ Toàn là người đại diện pháp luật.

Đức Minh

Related posts