ĐCSTQ kết án một người Đài Loan 9 năm tù vì “tội ly khai”

Nhà hoạt động xã hội Đài Loan Dương Trí Uyên (Yang Chih-yuan) đã đến Đại Lục hơn nửa năm, và bị ĐCSTQ bắt giữ vào tháng 8/2022. (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Nhà hoạt động xã hội Đài Loan Dương Trí Uyên (Yang Chih-yuan) đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án 9 năm tù vì “tội ly khai”. Ngày 5/9, Hội đồng các vấn đề Đại Lục của Đài Loan đã lên án gay gắt, yêu cầu công khai bản án, và một lần nữa nhắc nhở người dân Đài Loan phải cẩn trọng khi đến Đại Lục.

Ông Dương Trí Uyên (Yang Chih-yuan), một nhà hoạt động xã hội Đài Loan, kiêm Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Đài Loan, đã bị ĐCSTQ bắt giữ vào tháng 8/2022 vì tham gia vào “các hoạt động ly khai độc lập của Đài Loan”.

Gần đây, ĐCSTQ công bố “22 điều trừng phạt hoạt động ly khai độc lập”. Sau đó, ông Dương Trí Uyên đã bị buộc tội ly khai với tư cách là “nhà lãnh đạo Đài Loan độc lập” và bị Tòa án Ôn Châu của ĐCSTQ kết án 9 năm tù.

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA), ngày 6/9, Tổng thư ký Tổ chức Trao đổi Eo biển, ông La Văn Gia (Luo Wen-jia) cho biết, tổng biên tập Phú Sát (Lý Diên Hạ) tờ Văn hóa Bát kỳ của Đài Loan, đã bị ĐCSTQ giam giữ. Hiện không có phiên tòa hay lời giải thích công khai nào. Hiện tại, có vẻ như ông Phú Sát đã bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp.

Ông La Văn Gia chỉ trích rằng những hành vi này của ĐCSTQ rất không lành mạnh cho sự phát triển quan hệ và trao đổi xuyên eo biển.

Trước đó, Hội đồng các vấn đề Đại Lục đã đưa ra cảnh báo du lịch màu cam (tránh việc đi lại không cần thiết) tới Đại Lục. Những hành động này của ĐCSTQ một lần nữa khiến người dân Đài Loan e sợ đến Trung Quốc Đại Lục du lịch, kinh doanh và học tập.

Ông chỉ trích việc ĐCSTQ bắt giữ và buộc tội vi phạm nhân quyền một cách tùy tiện, hoàn toàn trái ngược với hệ thống dân chủ tự do của Đài Loan và giá trị phổ quát của nhân quyền.

Một mặt, ĐCSTQ nói rằng họ cho phép khách du lịch Đại Lục đến du lịch Kim Mã, Đài Loan, nhưng trên thực tế, họ lại đang đe dọa người dân Đài Loan.

Ngày 5/9, Hội đồng các vấn đề Đại Lục (Hội đồng) cũng đưa ra thông cáo báo chí, nói rằng việc ĐCSTQ kết án ông Dương Trí Uyên 9 năm tù vì “tội ly khai” là thiếu sự bảo vệ nhân quyền trong suốt quá trình xét xử. Đây là một kết quả nực cười không đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu về thủ tục tố tụng hợp pháp trong một thế giới văn minh.

Hội đồng đã đưa ra lời lên án mạnh mẽ nhất, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan của ĐCSTQ ngay lập tức công bố bản án, và giải thích các bằng chứng làm cơ sở cho bản án.

Hội đồng tuyên bố rằng kể từ khi ông Dương Trí Uyên bị Trung Quốc lạm dụng quyền lực bắt giữ trái pháp luật vào tháng 8/2022, chính phủ Đài Loan đã nhiều lần tuyên bố công khai, và thông qua các kênh xuyên eo biển liên quan, bày tỏ với Trung Quốc, rằng không có vấn đề gì phi pháp trong vụ án của ông Dương Trí Uyên. ĐCSTQ phải ngay lập tức thả ông trở về Đài Loan.

Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn gán cho ông là “nhà lãnh đạo hoạt động độc lập Đài Loan”, và áp dụng các biện pháp độc tài “thà giết nhầm một trăm người, còn hơn bỏ sót một người”, điều này thật ớn lạnh.

Hội đồng tuyên bố rằng người dân Đài Loan có một hệ thống chính trị dân chủ và tự do. Những cáo buộc của ĐCSTQ đối với ông Dương Trí Uyên thực chất là những cáo buộc chống lại cuộc sống hàng ngày của đại đa số người dân Đài Loan.

Mục đích của ĐCSTQ là lợi dụng vụ việc này để đe dọa người dân Đài Loan, và thực thi quyền tài phán dài hạn dưới chiêu bài trừng phạt nền độc lập của Đài Loan.

Hội đồng cho biết, phán quyết của vụ án này chỉ khẳng định rằng Chính phủ Đài Loan đã nhiều lần nhắc nhở người dân về “22 điều trừng phạt hoạt động ly khai độc lập”, nhằm vào tất cả người dân Đài Loan. Nếu ĐCSTQ muốn, bất kỳ người Đài Loan nào cũng có thể bị kết tội là một nhà hoạt động vì độc lập của Đài Loan.

Người dân Đài Loan đang suy ngẫm về kết quả xét xử ông Dương Trí Uyên, và nhớ lại rằng cách đây không lâu, các ban ngành liên quan đến Đài Loan của ĐCSTQ đã nhiều lần lập luận rằng, “22 điều trừng phạt hoạt động ly khai độc lập” chỉ “nhắm vào một số lượng rất ít những nhà hoạt động Đài Loan độc lập ngoan cố”, và là “sự trừng phạt chính xác theo quy định của pháp luật”.

Đây lại là minh chứng rõ nét khác về bộ mặt thật của ĐCSTQ “ngôn hành bất nhất”, nhằm lừa dối người dân Đài Loan.

Hội đồng nhấn mạnh rằng giữa hai bờ eo biển, sự khác biệt về hệ thống chính trị, quyền tự do ngôn luận và tư tưởng là rất lớn.

Từ lâu, ĐCSTQ đã sử dụng cả chiến thuật cứng rắn và mềm mỏng để lôi kéo người dân Đài Loan đến Đại Lục. Một số ít cộng tác viên Đài Loan và các nhà tuyên truyền trực tuyến bị ĐCSTQ dụ dỗ, vẫn tiếp tục lặp lại các yêu cầu của ĐCSTQ, và cổ động người dân Đài Loan đến Đại Lục phát triển.

Mục đích của họ là nhằm nới lỏng sự phòng thủ của người dân Đài Loan, gây nhầm lẫn và làm hại họ. Sau khi vào Đại Lục, họ sẽ đặt bản thân vào vòng nguy hiểm.

Hội đồng một lần nữa nhắc lại rằng trường hợp này đã chứng minh cho người dân Đài Loan thấy sự đạo đức giả trong chính sách thúc đẩy hội nhập tài chính ở Đài Loan của Trung Quốc.

ĐCSTQ hiện đã thiết lập hòm thư tố cáo về những nhà hoạt động Đài Loan độc lập trên trang web chính thức của mình, nhằm khuyến khích người dân tố cáo riêng tư. Điều này đã khiến mọi người Đài Loan ở Trung Quốc Đại Lục đều gặp nguy hiểm.

Người dân Đài Loan nên xem xét cẩn thận sự cần thiết của việc đi đến Đại Lục. Nếu thực sự có nhu cầu đến đó, thì cần chú ý đến sự khác biệt về luật pháp và chế độ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Trước khi khởi hành, hãy truy cập “Hệ thống đăng nhập động dành cho người Đài Loan đến Trung Quốc Đại Lục, Hồng Kông và Ma Cao” của Hội đồng các vấn đề Đại Lục, để chính phủ có thể hỗ trợ ngay lập tức khi cần thiết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chính người dân.

Liberty Times đưa tin ông Lý Minh Triết, một nhà hoạt động nhân quyền, cũng từng bị ĐCSTQ bỏ tù 5 năm.

Ông cho biết, nhóm giải cứu ông vào thời điểm đó rất nổi tiếng. Điều này khiến ĐCSTQ phải công khai mọi thông tin về việc xét xử và bỏ tù ông.

Ông nhận định, nếu không có sự hỗ trợ từ thế giới bên ngoài, sau khi bị giam giữ, ông Dương Trí Uyên có thể sẽ phải đối mặt với sự đối xử vô nhân đạo hơn. Việc này không chỉ vi phạm nhân quyền của ông Dương Trí Uyên, mà còn vi phạm chủ quyền quốc gia của Đài Loan.

Lý Giai Kỳ / Vision Times

Related posts