‘Robot AI Anan’ của Việt Nam: Giám đốc khẳng định chúng tôi chỉ sản xuất phần mềm, còn mô hình của Trung Quốc

Liên Thành

Ông Trần Ngọc Thiện – thành viên nhóm phát triển robot Anan. (Ảnh: Quandoinhandan).

Đại diện công ty sản xuất ra robot trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Anan khẳng định, mô hình phi hành gia trong buổi ra mắt là của Trung Quốc, công ty chỉ sản xuất ra phần mềm.

Hôm 2/4, báo điện tử Vietnamnet có bài báo với tiêu đề “Việt Nam sẽ có robot AI giáo dục cạnh tranh với ChatGPT”, trong đó giới thiệu sản phẩm mới nhất của công ty cổ phần quốc tế ETT “có khả năng thực hiện các cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên dựa trên công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo”. 

Giữa cuộc họp báo là con robot phi hành gia đeo tai nghe và một tay cầm cờ Việt Nam giơ lên cao, tuy nhiên người dùng mạng xã hội nhanh chóng nhận ra con robot này không khác gì sản phẩm trưng bày bằng nhựa của Trung Quốc được bán trên các trang thương mại điện tử như Ali Express. 

Trên trang thương mại điện tử của Trung Quốc bày bán một bức tượng phi hành gia bằng nhựa giống y hệt, cao 130 cm (tính luôn phần bóng bay) dùng để trang trí phòng khách có giá hơn 90 đô la Mỹ.

Theo thông tin giới thiệu sản phẩm, phần tai nghe của mô hình này có loa bluetooth có thể kết nối với các thiết bị khác qua bluetooth để chơi nhạc, khác biệt duy nhất là robot AI Anan cầm cờ Việt Nam còn sản phẩm của Trung Quốc cầm một quả bóng bay.

Hôm 8/4, giám đốc công ty ETT khẳng định với phóng viên Đài Á Châu Tự Do, mô hình phi hành gia là của bên Trung Quốc do các báo viết không rõ ràng dẫn đến hiểu lầm. 

“Bên mình sản xuất phần mềm chứ không sản xuất phần cứng. Một số bài báo về sau này mình có nói rõ, đó là hình ảnh con robot của người khác chứ không phải là sản phẩm của bên mình. 

Cái mẫu phi hành gia của bên Trung Quốc là của người ta mình đang mượn của họ chứ không phải sản phẩm của mình sau này sẽ như vậy”, ông Trần Thiện Toàn, giám đốc công ty nói qua điện thoại. 

Ông Trần Ngọc Thiện, người phụ trách chính cho sản phẩm trí tuệ nhân tạo của công ty cho biết: “Cũng rất tiếc vì VietNamNet đặt một cái tít ghê quá mà lại không giải thích kỹ ở bên trong. Hai số báo sau của Dân Việt và Quân đội nhân dân đều ghi chú rất rõ ở trong ấy”.

Theo ông, từ trong họp báo đã tuyên bố là mới “chỉ phát triển phần mềm, đang làm việc với đối tác thì mượn đúng cái con họ đang có trên thị thị trường để tạo tình huống cho mọi người giao tiếp với con robot”.

Ông cho biết sắp tới sẽ sẽ tổ chức một cuộc họp báo khác để đính chính chi tiết về thông tin này.

Related posts