Anh huấn luyện 20.000 quân Ukraina chuẩn bị tấn công Nga

Tạ Linh

Các tân binh Ukraine trong khóa huấn luyện chiến đấu với lực lượng vũ trang Vương quốc Anh (Ảnh: GETTY).

Anh đang huấn luyện 20.000 tân binh Ukraina kéo dài 5 tuần trong một nỗ lực khẩn trương trước cuộc phản công Mùa xuân dự kiến của Tổng thống Volodymyr Zelensky chống lại lực lượng Nga. 

Theo hãng thông tấn Anh – Daily Express, do động lực to lớn như vậy mà hoạt động này được đặt mật danh là “Chiến dịch Interflex” (hay: Chiến dịch Giao thoa).

Trong nỗ lực gấp rút chuẩn bị lực lượng, các chỉ huy buộc phải tạm dừng một số hoạt động huấn luyện thường xuyên của lực lượng Anh.

Hơn 4.000 binh sĩ Anh trực thuộc Vệ binh Ireland và xứ Wales cũng như Thủy quân lục chiến Hoàng gia và các trung đoàn khác tham gia vào đợt huấn luyện do Lữ đoàn Hỗ trợ An ninh số 11 giám sát.

Các sân tập bao gồm đồng bằng Salisbury, Hankley Common, Longmoor, Catterick và Otterburn đã được tiếp quản hoàn toàn cho nhiệm vụ này.

Cho đến nay, gần 60.000 binh sĩ Ukraina đã tham gia chiến dịch này kể từ mùa hè năm ngoái, mặc dù tốc độ đã tăng lên sau khi Thủ tướng Rishi Sunak tăng từ 10.000 lên 20.000 quân mỗi tháng vào đầu năm nay.

Anh cũng trở thành đồng minh đầu tiên huấn luyện các phi công Ukraina về chiến thuật không phận của NATO, mặc dù Thủ tướng Sunak đã vạch ra định hướng cung cấp máy bay phản lực một cách nhanh chóng.

Các tân binh Ukraina đang được huấn luyện một loạt kỹ năng chiến tranh trong các nhiệm vụ huấn luyện kéo dài 35 ngày, từ chiến tranh nông thôn và thành thị, giải quyết chấn thương y tế để sống sót trong môi trường thù địch, xử lý vũ khí, tài thiện xạ và luật xung đột vũ trang.

Trên đồng bằng Salisbury, quân đội Ukraina đang được huấn luyện cách chỉ đạo pháo binh và phối hợp các cuộc không kích bằng cách sử dụng pháo tự hành AS-90 do Anh viện trợ. Hệ thống pháo di động 155mm này có khả năng bắn 6 phát mỗi phút.

Khu vực rộng lớn ở Wiltshire cũng đang được sử dụng để huấn luyện bộ binh bọc thép, bắn đạn thật bằng Súng máy Đa năng và huấn luyện bắn tỉa chuyên nghiệp sau khi Vương quốc Anh viện trợ hàng ngàn khẩu súng GPMG, súng bắn tỉa và đạn dược.

Tại Longmoor ở Hampshire, các binh sĩ Ukraina được cố vấn trong các cuộc tuần tra định kỳ, trong khi tại Hankley Common ở Surrey họ tham gia các cuộc đột kích vào vị trí giả định của Nga trong các cuộc tấn công lúc bình minh.

Những người khác được dạy lái trực thăng, điều khiển UAV vào ban đêm và tham gia chiến đấu cận chiến trong các ngôi làng mô phỏng.

Một bài tập cuối cùng kéo dài một tuần để kiểm tra quá trình đào tạo diễn ra ở Salisbury.

Các giảng viên đã bay đến từ Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Litva, Hà Lan và Na Uy, Thụy Điển, Úc và New Zealand để hỗ trợ các giảng viên người Anh.

Một nguồn tin quân sự cấp cao đã xác nhận rằng huấn luyện cho binh sỹ Ukraina hiện đã trở thành “ưu tiên chính” của Bộ Quốc phòng Anh.

Nguồn tin cho biết: “Mọi thứ họ cần, họ đang nhận được đầy đủ các thiết bị, vũ khí, đạn dược cộng với các chương trình huấn luyện suốt ngày đêm”.

Nguồn tin này nói thêm: “Những người lính được tuyển dụng này bao gồm từ các chuyên gia – kế toán, luật sư và doanh nhân – cho đến tài xế taxi. Trong khi hầu hết còn trẻ, một số ở độ tuổi 40. Tuy nhiên, tất cả họ đều có một điểm chung: đều rất gan dạ và kiên cường, với khát khao chiến đấu thực sự cho đất nước của mình. Họ ở đây trong năm tuần và sau đó bay trở lại Ba Lan và bắt tay ngay vào hành động”.

Related posts