ISW: Nga răn đe Nhật Bản trước cuộc họp G7 vì Ukraina

Liên Thành

Nga răn đe Nhật Bản trước cuộc họp G7 vì Ukraina. (Ảnh: Getty).

Cũng theo Viện Nghiên cứu chiến tranh, Điện Kremlin cũng có khả năng dự định sử dụng các cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương để cố gắng ngăn chặn sự hỗ trợ hơn nữa của Nhật Bản cho Ukraina trước cuộc họp G7 từ ngày 19 đến 21 tháng 5. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết vào ngày 14 tháng 4, rằng các lực lượng Nga tuyên bố các cuộc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu nhằm tìm ra các phương pháp ngăn chặn lực lượng của kẻ thù khai triển ở phần phía nam của Biển Okhotsk và đẩy lùi cuộc đổ bộ lên các đảo Kuril và Sakhalin ở phía nam, cả hai đều là tín hiệu cho Nhật Bản (nước tuyên bố chủ quyền đối với một phần quần đảo mà Liên Xô chiếm giữ vào cuối Thế chiến II).

Quân khu phía Đông của Nga gần đây đã khai triển một dàn tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion tới đảo Paramushir ở phía bắc của quần đảo Kuril do Nga chiếm đóng, ISW đánh giá đây có thể là lời cảnh báo đối với Nhật Bản về việc hỗ trợ thêm cho Ukraina. Nga có thể có ý định sử dụng tư thế quân sự ở bắc Thái Bình Dương để gây lo ngại về leo thang quân sự với Nhật Bản nhằm tăng cường nỗ lực ngăn chặn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Ukraina khi nước này tổ chức cuộc họp G7 ở Hiroshima. 

Nga đã sử dụng các hoạt động thông tin tương tự và các hành động biểu tình chống lại phương Tây nhằm ngăn chặn sự hỗ trợ an ninh của phương Tây cho Ukraina bằng cách gây lo ngại về sự leo thang, mặc dù những nỗ lực này chưa bao giờ báo trước bất kỳ sự leo thang thực sự nào.

Quân đội Nga không có khả năng đe dọa Nhật Bản vào lúc này. ISW trước đây đã báo cáo rằng các phần tử của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 40 và 155 của  Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã chịu tổn thất nặng nề gần Vuhledar, Donetsk vào đầu năm 2023 và cuối năm 2022, trong đó Lữ đoàn 155 được tái lập tới 8 lần trong năm qua.

Related posts