Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: 515 lần đưa nhận hối lộ hơn 226 tỷ đồng

Hội An

Những chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn đại dịch COVID-19. (Ảnh: VGP).

Trong vụ án chuyến bay giải cứu, 21 quan chức, cán bộ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn để 515 lần nhận hối lộ 165 tỷ đồng khi giải quyết thủ tục. 4 người của đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia lợi dụng chức vụ gây thiệt hại 10 tỷ đồng. 23 đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ gần 500 lần với hơn 226 tỷ đồng.

Theo VnExpress, Trước những sai phạm, VKSND Tối cao hôm 18/4 ra cáo trạng truy tố 21 quan chức tội Nhận hối lộ; 24 người Đưa hối lộ; 4 người Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 4 người Môi giới hối lộ.

Theo phân công, Bộ Ngoại giao sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức chuyến bay. Bộ Y tế, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an tham gia cho ý kiến với Bộ Ngoại giao. UBND các tỉnh, thành phố được giao thực hiện chủ trương cách ly y tế.

Trong vụ án, Bộ Ngoại giao được xem là “mắt xích” quan trọng khi thực hiện các chuyến bay với đầu mối là Cục Lãnh sự.

Từ tháng 4/2020 đến 1/2022, Cục Lãnh sự đã đề xuất và được Chính phủ phê duyệt tổ chức 772 chuyến bay trong đó 400 chuyến giải cứu, 372 chuyến combo.

Trong 9 tháng, từ tháng 5/2020, 13 cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng giúp đỡ được cấp phép chuyến bay. Từ đó, ông Dũng 37 lần nhận 21,5 tỷ đồng.

Là cấp dưới của ông Dũng, bà Nguyễn Thị Hương Lan khi đương chức Cục trưởng Lãnh sự bị cáo buộc 32 lần nhận 25 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Tại Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó thủ tướng Thường trực, cũng được một số doanh nghiệp tiếp cận, nhờ giải quyết giúp thủ tục. Trong hơn một năm, ông Linh đã nhận 5 lần, tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Bộ Y tế là một trong 5 Bộ tham gia tổ công tác thực hiện đưa công dân về nước. Tại đây, Cục Y tế dự phòng được giao nhiệm vụ phê duyệt hoặc từ chối đề xuất của Bộ Ngoại giao về tần suất, số lượng chuyến bay, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Theo quy trình, thứ trưởng khi nhận được đề xuất tổ chức chuyến bay giải cứu, combo hoặc khách lẻ xin về nước sẽ chuyển cho Cục Y tế dự phòng tham mưu. Mọi trao đổi giữa cục và thứ trưởng đều thông qua Phạm Trung Kiên (thư ký của thứ trưởng).

VKSND Tối cao xác định, ông Kiên là bị can nhận tiền nhiều nhất. Trong 11 tháng, bị can này đã 253 lần nhận tổng cộng 42,6 tỷ đồng của 18 người đại diện các doanh nghiệp.

Tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, trong 7 tháng, bị can Tuấn 49 lần nhận 27,3 tỷ đồng, Cục phó Trần Văn Dự hưởng lợi 3,1 tỷ đồng và cán bộ công an Vũ Sỹ Cường nhận 9,3 tỷ đồng.

VKS xác định tại vụ án này 21 bị can công tác tại nhiều cơ quan nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao 515 lần nhận hối lộ 165 tỷ đồng; 4 người của đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia lợi dụng chức vụ gây thiệt hại 10 tỷ đồng. 23 đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ gần 500 lần với hơn 226 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, bị can Chử Xuân Dũng khi đương chức Phó Chủ tịch UBND Hà Nội, từ tháng 4 đến 12/2021, đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa người từ nước ngoài về cách ly. Với trọng trách này, ông Dũng đã 9 lần nhận 2 tỷ đồng để ký chấp thuận cho cách ly với 4 công ty.

Bị can Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam, đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ký chấp thuận cho công dân trên chuyến bay giải cứu được cách ly trên địa bàn. Ông Tân bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng của hai lãnh đạo Công ty Bầu trời xanh.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Hà Liên bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ song đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Related posts