Tin thế giới sáng Chủ Nhật: Lãnh đạo đối lập của Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

Bakhmut: Nga thừa nhận “rút lui chiến lược”, thủ lĩnh Wagner gọi đó là “tháo chạy”

Reuters đưa tin hôm 12/5, Moskva thừa nhận rằng quân Nga đã rút khỏi một phần về phía bắc trấn Bakhmut như một cuộc “rút lui chiến lược” để “tập hợp lại”. Tuy nhiên thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner phản ứng gay gắt và miêu tả đó là quân Nga “tháo chạy”, đặt lính đánh thuê của ông vào vị trí bất lợi. Căn cứ theo tình hình chiến sự, Nga vẫn khẳng định rằng Ukraine đã tiến hành chiến dịch phản công từ trong tuần.

Trước đó Nga tuyên bố họ không lùi, trong khi Ukraine tuyên bố họ đã tiến được ở một số nơi khoảng 2 km. Nhưng như Reuters đưa tin, cuối cùng Nga đã thừa nhận họ phải rút lui trước tấn công của quân Kyiv ở Bakhmut.

Ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của nhóm lực lượng “phía Đông” của Quân lực Ukraine, tuyên bố: “Trong ba ngày hoạt động phản công, Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Bakhmut đã giải phóng 17,3 km vuông lãnh thổ.”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công ở phía bắc Bakhmut với hơn 1.000 binh sĩ và 40 xe tăng, quy mô nếu được xác nhận thì sẽ là trận giao chiến lớn nhất của Ukraine kể từ tháng 11.

Người Nga đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công, nhưng quân đội ở một khu vực đã rút lui để tập hợp lại ở những vị trí thuận lợi hơn gần hồ chứa Berkhivka phía tây bắc Bakhmut, ông Konashenkov nói.

Với quy mô giao tranh như vậy ở Bakhmut và một số điểm khác nữa, Nga vẫn tin rằng Ukraine từ trong tuần đã đang tiến hành cuộc phản công rồi.

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng Wagner và dẫn đầu mũi nhọn ở Bakhmut thời gian qua, phàn nàn trong một tin nhắn thoại, “Thật không may, những gì Konashenkov mô tả, nên được gọi là “cuộc tháo chạy” chứ không phải một cuộc tập hợp lại.”

Trong một tin nhắn video riêng, ông Prigozhin nói rằng người Ukraine đã chiếm giữ vùng đất cao nhìn ra Bakhmut và mở đường cao tốc chính dẫn vào thị trấn từ phía Tây.

“Mất hồ chứa Berkhivka —mất lãnh thổ mà [quân Nga chính quy] đã từ bỏ— đó là 5 km vuông, chỉ trong ngày hôm nay,” ông Prigozhin nói.

“Kẻ thù đã giải phóng hoàn toàn con đường nối giữa Chasiv Yar và Bakhmut mà [trước đó] chúng tôi đã chặn. Kẻ thù hiện có thể sử dụng con đường này, và thứ hai là chúng đã chiếm được vùng đất cao chiến thuật nơi Bakhmut tọa lạc,” ông Prigozhin kể lể, và lại phàn nàn rằng Quân đội chính quy của Nga trong tuần qua vì đã không cung cấp đủ đạn dược cho quân của ông ở Bakhmut.

Không những chỉ trích quân chính quy Nga, ông Prigozhin cũng chỉ trích Kyiv đã nói dối khi nói rằng Ukraine chưa tiến hành chiến dịch phản công.

Theo ông, quân Wagner đang chiến đấu để đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi vùng ngoại ô phía Tây của Bakhmut, tuy nhiên sườn phía bắc và phía nam, được bảo vệ bởi quân đội chính quy của Nga, đang sụp đổ. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận điều này.

Phe Ukraine hào hứng trước chiến thắng

Trong bài phát biểu hàng đêm của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng người Nga “đã sẵn sàng thất bại từ bên trong”.

Theo ông, quân Kyiv chiến thắng trên chiến trường tuy không lớn, nhưng đã giáng một đòn chí mạng vào tâm lý và sẽ làm quân Nga suy sụp nếu ông có thể tiếp tục làm được như vậy: “Họ đã thua cuộc chiến này trong tâm trí họ. Chúng ta phải gây áp lực lên họ hàng ngày để cảm giác thất bại biến thành tháo chạy, sai lầm, mất mát của họ.”

Nhiều cư dân mạng phe Ukraine đã so sánh Bakhmut với Stalingrad. Năm đó sau khi cầm chân quân Đức Quốc xã và phản công thành công ở Stalingrad, quân đội Liên Xô đã đảo ngược tình thế, và tiến thẳng quân dần tới tận Berlin.

Nhiều tháng qua, Nga vẫn dần dần chiếm trấn Bakhmut, nhưng cư dân mạng cho rằng Bakhmut sẽ là điểm xoay chuyển tình thế giống Stalingrad năm xưa, bắt đầu từ tuần này khi quân Ukraine đẩy lùi được quân Nga.

Nhật Tân

Đức cung cấp gói viện trợ quân sự 2,7 tỷ euro cho Ukraine

Ngày 13/5, Reuters đưa tin Đức thông báo cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,7 tỷ euro (gần 3 tỷ USD) cho Ukraine, bao gồm 30 xe tăng Leopard, chánh văn phòng của tổng thống Ukraine cho biết hôm Thứ Bảy.

Trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram, ông Andriy Yermak cho biết Berlin cũng sẽ cung cấp 4 hệ thống phòng không Iris-T, 20 xe bọc thép chở quân Marder, 200 máy bay không người lái trinh sát, 100 xe bọc thép và một lượng lớn đạn dược.

Nhật Tân

Lãnh đạo đối lập của Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử

Kemal Kilicdaroglu (trái), đối thủ chính của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan (BBC)

Kemal Kilicdaroglu, đối thủ chính của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, cho biết Moscow đứng sau các nội dung làm sai lệch thông tin trước cuộc bầu cử của đất nước.

Ứng cử viên đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của đất nước vài ngày trước cuộc bỏ phiếu quan trọng.

Kemal Kilicdaroglu, người đang thách thức nhà lãnh đạo lâu năm của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc bỏ phiếu Tổng thống vào Chủ nhật, cho biết “tin tặc nước ngoài” do đối thủ của ông tuyển dụng đang chuẩn bị các trò giả mạo, gồm các video và đoạn ghi âm bị sửa đổi, nhằm làm mất uy tín của phe đối lập vài ngày trước cuộc bầu cử.

“Các bạn Nga thân mến… các bạn đứng đằng sau các đoạn dựng phim, âm mưu, nội dung sai lệch và các đoạn băng đã bị phanh phui ở đất nước này,” ông nói hôm thứ Năm mà không giải thích lý do tại sao ông lại đổ lỗi cho Nga.

“Nếu các bạn muốn giữ tình bạn của chúng ta sau ngày 15 tháng 5, hãy rời tay khỏi nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ,” ứng cử viên của liên minh đối lập chính viết thêm trên Twitter bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Nga.

Các cáo buộc được đưa ra vài giờ sau khi một ứng cử viên bên thứ ba bỏ cuộc đua sau khi bị nhắm mục tiêu bởi một chiến dịch bôi nhọ trực tuyến.

Hôm thứ Sáu, ông Kilicdaroglu nói với hãng tin Reuters rằng đảng của ông có bằng chứng về việc Nga phải chịu trách nhiệm về việc phát hành nội dung trực tuyến “giả mạo”.

Đáp lại những tuyên bố của ông Kilicdaroglu, Điện Kremlin hôm thứ Sáu đã phủ nhận việc họ can thiệp vào chiến dịch bầu cử Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố như vậy.”

“Nếu ai đó cung cấp cho ông Kilicdaroglu những thông tin như vậy, thì họ là những kẻ dối trá,” ông Peskov nói.

Ông nói thêm rằng Moscow “đánh giá cao” mối quan hệ song phương với Ankara.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, với việc ông Erdogan thường đóng vai trò trung gian hòa giải với cả Moscow và Kyiv.

Cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội quan trọng sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở nước này.

Các cuộc thăm dò cho thấy nhà lãnh đạo phe đối lập đang dẫn trước ông Erdogan trong cuộc bỏ phiếu tổng thống vào Chủ nhật.

Ngân Hà

Lạm phát hàng năm của Argentina vượt quá 108% tính đến tháng Tư

Viện thống kê quốc gia Indec cho biết tính đến tháng Tư, lạm phát ở Argentina đã lên đến 108,8% trong vòng 12 tháng, mức cao nhất trong hơn 3 thập kỷ.So với tháng trước, mức lạm phát của Argentina trong tháng Tư là 8,4%.

Argentina được xem là nền kinh tế lớn thứ ba của Mỹ Latinh, tuy nhiên cũng là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất trên thế giới.

Vào năm 2022, tỷ lệ lạm phát của nước này là 94,8%, mức lạm phát hàng năm cao nhất kể từ năm 1991.

Chính phủ Argentina đã đặt mục tiêu lạm phát năm 2023 là 60%, tuy nhiên một báo cáo gần đây của Ngân hàng Trung ương về kỳ vọng thị trường đã ước tính con số cho năm 2023 là 126,4%.

Bên cạnh cuộc chiến chống lạm phát, Argentina cũng đang phải đối mặt với sự mất giá kỷ lục của đồng Peso, chỉ vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử của nước này.

Vào ngày 12/5, tỷ giá chính thức giữa đồng Peso và đồng USD là 238,5/1, tuy nhiên giá được bán song song trên thị trường chợ đen là 474 Peso đổi 1 USD.

Tình hình kinh tế của Argentina cũng trở nên tồi tệ hơn do tác động của hạn hán nghiêm trọng đối với ngành trồng trọt và chăn nuôi, nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của nước này.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã dự báo mức tăng trưởng cho Argentina vào năm 2023 là 0,2% .

Vy An (Theo CNA)

Related posts