Lãnh đạo đối lập Belarus lưu vong: Ông Putin đang chơi quân bài cuối cùng khi khai triển vũ khí hạt nhân ở Belarus

Liên Thành

Lãnh đạo phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya. (Ảnh: Aris Oikonomou/AFP).

Phản ứng trước các tin tức ngày 25/5 nói rằng Belarus đã ký một thỏa thuận với Nga về việc khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của nước này, lãnh đạo phe đối lập Belarus, bà Svetlana Tsikhanouskaya, người hiện đang sống lưu vong, đã cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng và bà cũng cho rằng, tổng thống Nga đang chơi con bài cuối cùng mà ông ấy có.

Bà Tsikhanouskaya nói rằng một động thái như vậy sẽ không chỉ vi phạm quy chế phi hạt nhân theo hiến pháp của Belarus mà còn củng cố quyền kiểm soát của Nga đối với Belarus trong nhiều năm tới. Hơn nữa, bà Tsikhanouskaya khẳng định rằng nó sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh của Ukraina và sự ổn định của toàn lục địa châu Âu.

Trong một thông điệp đăng trên Twitter, bà Tsikhanouskaya tuyên bố:

“Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraina, Putin đã sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để đe dọa thế giới. Khi quân đội Nga tỏ ra kém hiệu quả, ông ấy đang chơi quân bài cuối cùng mà mình có”.

Nhà lãnh đạo phe đối lập cho biết thêm: “Việc triển khai bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào ở Belarus không chỉ vi phạm các cam kết quốc tế như Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và Bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Nó còn vi phạm tình trạng phi hạt nhân của Belarus theo Hiến pháp và ý chí của người dân Belarus. Nó sẽ khiến người Belarus trở thành con tin cho tham vọng đế quốc của Nga”.

Bà kêu gọi các đối tác và đồng minh thực hiện các bước kiên quyết để ngăn chặn việc khai triển vũ khí hạt nhân ở Belarus và cân nhắc đến các biện pháp trừng phạt phòng ngừa đối với Nga và chế độ tổng thống Lukashenko.

Đồng thời, bà Tsikhanouskaya trong một thông điệp đăng trên Twitter ngày 26/5, đã cáo buộc chế độ Lukashenka đã đồng lõa với việc bắt cóc và chuyển trẻ em bất hợp pháp từ Ukraina. Thông điệp của nhà lãnh đạo đối lập Belarus cũng nhằm ủng hộ khẳng định của Bộ Ngoại giao Lít-va, cơ quan này hôm 25/5 cho biết, hơn 19.000 trẻ em Ukriana đã bị trục xuất khỏi nước này. Bộ Ngoại giao Lít-va nói rằng “thật sốc khi thông tin gần đây nhất cho biết 2150 trẻ em cũng đã bị trục xuất sang Belarus”.

Related posts