Tin thế giới sáng thứ Ba: Mỹ tìm cách tái gia nhập UNESCO để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc

5.000 người thiệt mạng: Cuộc phản công của Ukraina khiến Tổng thống Putin trả giá đắt

Liên Thành

Ảnh minh họa: Trang 1945.

Cuộc phản công của Ukraina đang tiếp tục diễn ra theo nhiều trục tiến công khác nhau ở Donbass và miền nam Ukraina. Quân đội Matxcova đang chống trả và tình hình chiến trường đang trở nên rất căng thẳng.

Cuộc phản công của Ukraina 

Cuộc phản công của Ukraina đã mang lại nhiều kết quả khác nhau trên chiến trường. Ở một số khu vực, lực lượng Ukraina đã chọc thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và đang đạt được những tiến triển tốt. Nhưng ở những nơi khác, sự kháng cự của Nga cứng rắn hơn nhiều và tiến độ của quân đội Ukraina chậm hơn. 

Trong gần một năm, quân đội Nga đã củng cố các công sự của mình. Vì vậy, quân đội Ukraina sẽ phải đối mặt với những thách thức và sự kháng cự quyết liệt. Thật vậy, nhiều nơi có tới 4 tuyến phòng thủ Nga hỗ trợ lẫn nhau.

Các lực lượng Nga đang chống trả, nhưng khả năng của họ không đồng đều. Khi một số điểm trong hệ thống phòng thủ của Nga rạn nứt, quân đội Ukraina sẽ cố gắng tận dụng và đổ quân vào. 

Trong một ước tính mới về cuộc chiến, Tình báo Quân đội Anh đánh giá: “Hoạt động của Nga không đồng nhất: một số đơn vị có khả năng tiến hành các hoạt động phòng thủ cơ động đáng tin cậy trong khi những đơn vị khác rút lui trong tình trạng rối loạn. Ngày càng có nhiều báo cáo về thương vong của Nga khi họ rút lui qua các bãi mìn của chính họ”.

Điều đáng ngạc nhiên là Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã rất tích cực tham gia chiến đấu trên mặt đất.  

Cơ quan Tình báo Quân đội Anh cho biết thêm: “Lực lượng Không quân Nga đã hoạt động bất thường ở miền nam Ukraina. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các cuộc không kích chiến thuật có hiệu quả hay không”.

Trong suốt cuộc xung đột, lực lượng không quân Nga đã không đóng một vai trò quan trọng nào trong cuộc chiến. Thật vậy, họ hầu như không xuất hiện trong những thời điểm quan trọng của cuộc chiến. Hệ thống phòng không của Ukraina đã hoạt động rất hiệu quả và ngăn cản máy bay Nga phát huy tối đa khả năng của mình.

Thương vong của Nga ở Ukraina

Cuộc phản công của Ukraina tiếp tục gây tổn thất cho lực lượng Nga trên bộ. Vào ngày thứ 471 của cuộc chiến, quân đội Nga, công ty quân sự tư nhân Tập đoàn Wagner và lực lượng ly khai thân Nga đã có hơn 800 binh lính thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt. Kể từ khi Kyiv bắt đầu cuộc phản công, Điện Kremlin đã tổn thất hơn 5.000 quân lính.

Bộ Quốc phòng Ukraina tuyên bố rằng tính đến ngày 10/6, các lực lượng Ukraina đã tiêu diệt và làm bị thương khoảng 214.660 lính Nga, phá hủy 314 máy bay chiến đấu, tấn công, máy bay ném bom và máy bay vận tải, 299 máy bay trực thăng tấn công và vận tải, 3.909 xe tăng, 3.717 khẩu pháo , 7.607 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, 600 Hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 6.428 phương tiện và thùng nhiên liệu, 3.263 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật v.v..

Mỹ tìm cách tái gia nhập UNESCO để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc

Ảnh từ https://www.unesco.org/en/house

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận hôm Chủ Nhật (11/6) rằng nước này đang có kế hoạch tái gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO). Nhiều năm sau khi rời khỏi UNESCO, các quan chức Mỹ bây giờ nhận thấy tổ chức của Liên Hiệp Quốc này là nền tảng hiệu quả trong cuộc cạnh tranh đa diện giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư tới trụ sở chính của UNESCO tại Paris, Pháp vào ngày 8/6, trong đó vạch ra mong muốn của Washington về việc quay lại tổ chức này sau 5 năm vắng mặt.

“Chúng tôi được biết rằng ban lãnh đạo UNESCO sẽ xem xét đề xuất của chúng tôi về tư cách thành viên trong những ngày tới”, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với hãng tin AP.

Washington đã cắt tài trợ cho UNESCO vào năm 2011 dưới thời Tổng thống Barack Obama sau khi Palestine trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này. Washington chính thức rút khỏi UNESCO vào năm 2017 dưới thời Tổng thống Donald Trump với lý do tổ chức này định kiến với Israel, ủng hộ Palestines. Israel cũng đã rút khỏi UNESCO sau Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hồi tháng Ba: “Trung Quốc bây giờ đang là bên đóng góp lớn nhất cho UNESCO”. Ông Blinken kêu gọi Quốc hội Mỹ hãy giành riêng một khoản 150 triệu USD để phục vụ việc Mỹ quay lại UNESCO, bởi vì Washington đang nợ một khoản đóng góp đáng kể.

Ông Blinken nói: “[UNESCO] đang làm việc về các quy tắc, chuẩn mực và tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi muốn được ở đó”.

Cũng trong tháng Ba vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Bass cho biết việc Washington quay lại UNESCO “sẽ giúp giải quyết được một khoảng cách rất quan trọng về công cụ và năng lực lãnh đạo, và động thái đó cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết được chi phí cơ hội rất lớn do sự vắng mặt của chúng ta tạo ra trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc”.

“Nếu chúng ta thực sự nghiêm túc về cạnh tranh trong kỷ nguyên kỹ thuật số với Trung Quốc… thì chúng ta không thể chấp nhận vắng mặt lâu hơn nữa tại một trong những diễn đàn quan trọng mà ở đó đang đặt ra các tiêu chuẩn về giáo dục, khoa học và công nghệ”, ông John Bass nói thêm. Ông cũng lập luận rằng sự vắng mặt ở UNESCO đã làm giảm khả năng của Washington trong việc “thúc đẩy có hiệu quả tầm nhìn của chúng ta về thế giới tự do”.

Năm 2021, tức ba năm sau khi rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc với lý do cơ quan này định kiến chống Israel, Mỹ đã tái gia nhập cũng với lý giải rằng họ lo sợ tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong cơ quan toàn cầu này.

Hải Đăng

NATO: Air Defender 23 sẽ là cuộc tập trận lớn nhất từ ​​​​trước đến nay

Truyền thông Đức DW đưa tin hôm 11/6 rằng trong các ngày từ 12 – 23 sẽ diễn ra “Air Defender 23” —cuộc tập trận các tình huống chiến đấu trên không của NATO— sẽ diễn ra ở bầu trời nước này. Với 25 nước tham gia, 10.000 lính, 250 máy bay và riêng Mỹ là 100 chiếc, đây sẽ là lần diễn tập lớn nhất trong cùng thể loại của NATO kể từ khi liên minh này được thành lập năm 1949, mặc dù cho đến nay Mỹ hay NATO —theo các tuyên bố— đều đang không tham gia bất kỳ cuộc chiến nào và chỉ đóng vai viện trợ chiến tranh ở nơi khác.

AD23 (Air Defender 23) dự kiến là cuộc tập trận lớn nhất cùng thể loại của NATO và nhằm thị uy đối với Nga:

Theo bản tin của truyền thông Đức thì cuộc diễn tập này là để thị uy nhắm vào Nga, quốc gia đang tham chiến ở chiến trường Ukraine, nơi mà Nga miêu tả là họ đang phải đối đầu với cuộc chiến ủy nhiệm của NATO, trong khi các đồng minh Âu Mỹ nói rằng họ chỉ là viện trợ giúp chính quyền Kyiv bảo vệ lãnh thổ.

Sự kiện diễn ra trong khi cuộc tấn công của quân Kyiv đã mở màn được hơn 1 tuần, sau nhiều tháng kết tập hàng chục tỷ đô la vũ khí đạn dược và đào tạo nhiều vạn binh lính, tuy vậy tình hình chiến sự cho thấy phe Kyiv vẫn không đạt được những thắng lợi đáng kể so với những gì đã chuẩn bị công phu đến vậy.

AD23 dự kiến diễn ra trong 10 ngày —từ ngày 12 đến 23/6— có tới 250 máy bay sẽ đậu tại 6 căn cứ quân sự, 25 quốc gia tham gia. Riêng Mỹ đang gửi 100 máy bay qua Đại Tây Dương.

Trên không, những người tham gia sẽ huấn luyện trong các tình huống xung đột trên 3 vùng bay: Qua miền bắc nước Đức ở Biển Bắc, ở phía Đông và ở một dải đất nhỏ ở miền Nam nước Đức.

3 khu vực không phận này sẽ tạm thời đóng cửa đối với giao thông hàng không dân sự và dự kiến ​​sẽ có sự chậm trễ đối với các chuyến bay dân sự. Tuy nhiên việc đóng cửa sẽ là luân phiên, mỗi ngày vài giờ đồng hồ, với kỳ vọng không thực sự ảnh hưởng các hoạt động dân sự.

Trong 10 ngày diễn tập quân sự, các sân bay của Đức sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến tận đêm.

“Tôi hy vọng rằng nếu tất cả các biện pháp này có hiệu quả, thì sẽ không có chuyến bay [dân sự] nào bị hủy,” theo lời Ingo Gerhartz, trung tướng trong Lực lượng Không quân Đức. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng sẽ gây chậm trễ các chuyến bay dân sự lúc khởi hành hoặc lúc tới đích.

Theo chuyên gia hàng không người Đức Clemens Bollinger, trong 30 năm qua, công việc của các nhà điều hành tháp điều khiển dân sự và quân sự của Đức đã được tích hợp. Ông nói với DW rằng những người kiểm soát chuyến bay liên lạc thường xuyên với các đồng nghiệp của họ trong lực lượng không quân.

Đây là một tính năng đặc biệt của hệ thống kiểm soát không lưu của Đức, nếu so với các quốc gia khác ở Châu Âu. Đặc điểm riêng này đã được giới thiệu nhiều lần rồi, vì không phận Đức được sử dụng rất nhiều. Trong khi lực lượng không quân Pháp liên tục đóng toàn bộ khu vực bay đối với các chuyến bay dân sự theo lịch trình ngay cả trong lúc diễn ra các hoạt động quân sự bình thường, thì các chuyến bay dân sự và quân sự ở Đức phối hợp với nhau hàng ngày.

NATO gửi thông điệp thị uy với Nga

Torben Arnold thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế và an ninh của Đức nói rằng thông qua AD23 lần này, NATO rõ ràng muốn gửi một thông điệp răn đe, mà được ông miêu tả là như là một hoạt động “bảo vệ” chứ không phải tấn công.

“Tất nhiên, điều này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng mặc dù không phận này vô cùng bận rộn, nhưng [NATO] họ sẵn sàng nói rằng ‘chúng tôi sẽ bảo vệ từng centimet lãnh thổ của NATO’,” ông nói với DW.

Hơn 10.000 binh sĩ từ các nước NATO sẽ tham gia một phần trong các cuộc tập trận. Gerhartz thuộc Lực lượng Không quân Đức cho hay rằng một số trong hoạt động AD23 sẽ được thực hiện trên mặt đất, bao gồm cả “cuộc sơ tán khỏi sân bay”.

Cuộc tập trận sơ tán này rõ ràng đã được thêm vào lịch trình sau vụ hỗn loạn ở sân bay Kabul năm 2021 khi chính quyền Biden điều binh tháo chạy khỏi Afghanistan, điều mà Cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích là ‘dump’ (ngu ngốc).

Chương trình thao diễn chủ yếu sẽ bao gồm hỗ trợ lực lượng mặt đất từ ​​trên không, chiến đấu trên không chống lại máy bay phản lực của kẻ thù, và đánh chặn tên lửa tầm trung bằng máy bay chiến đấu của NATO.

Máy bay tàng hình ‘Tia chớp’ F-35. (Ảnh từ Wikipedia)

Hoa Kỳ đưa vào nhiều nhất với nhiều loại: F-16, F-18, F-35, A-10, EA-18, C-13, C-17, KC-135, KC-46, v.v. trong đó máy bay tàng hình F-15 được coi là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của liên minh.

Ông Arnold chỉ ra rằng Biển Bắc sẽ chứng kiến ​​các cuộc tập trận phòng thủ chống lại tàu ngầm hoặc tàu của đối phương, đồng thời cho biết thêm rằng kẻ thù “cũng có thể tấn công từ các khu vực khác ngoài lục địa”.

“Kẻ thù” này cũng không có gì bí mật, theo DW bình luận, và nói rõ đó là Nga, khi quan chức NATO ám chỉ rất rõ ràng như thế.

Khi trình bày các kế hoạch của AD23 trước giới truyền thông ở Berlin vào ngày 7/6, Trung tướng Gerhartz không một lần nhắc đến Nga.

Amy Gutmann, Đại sứ Mỹ tại Đức, cho biết cuộc tập trận sẽ tạo thành một màn phô trương lực lượng “ấn tượng” đối với các quốc gia khác trên thế giới.

Quan chức Mỹ nói với các phóng viên ở Berlin, “Điều này sẽ chứng minh rõ ràng sự linh hoạt và nhanh chóng của lực lượng đồng minh của chúng ta trong NATO với tư cách là lực lượng phản ứng đầu tiên.”

“Tôi sẽ khá ngạc nhiên nếu nhà lãnh đạo bất kỳ nào đó trên thế giới không lưu ý đến những thể hiện về mặt tinh thần của liên minh của này, nghĩa là sức mạnh của liên minh này. Và trong đó bao gồm cả [Tổng thống Nga Vladimir] Putin.”

Nhật Tân

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi qua đời

Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi. Ảnh: Stephanie Lecocq/EPA/EFE

Silvio Berlusconi, người từng giữ chức thủ tướng Italy ba nhiệm kỳ, qua đời ngày 12/6 ở tuổi 86 sau thời gian dài nằm viện.

Theo các tờ báo ở Ý, ông Berlusconi đã qua đời tại Bệnh viện San Raffaele ở Milan. Ông nhập viện từ ngày 9/6 để trải qua các cuộc kiểm tra theo lịch trình liên quan đến căn bệnh bạch cầu mãn tính trong thời gian dài. Trước đó, từ tháng 2/2020 ông cũng phải nhập viện và từng bị nhiễm Covid-19. 4 trong 5 người con và em trai Paolo có mặt bên cạnh giường bệnh trước khi ông qua đời.

Lễ quốc tang dành cho cựu thủ tướng Italy dự kiến được tổ chức ngày 14/6.

Ông Berlusconi từng mua lại AC Milan vào năm 1986 và nhanh chóng đưa đội bóng thành Milan trở lại vị thế là một trong những đội bóng hàng đầu ở châu Âu. Ông đã đầu tư tổng cộng khoảng 900 triệu euro trong khoảng thời gian đứng ở cương vị Chủ tịch CLB từ năm 1986 đến năm 2017 cho AC Milan. Đồng thời, Berlusconi là chủ tịch thành công và phục vụ lâu nhất trong lịch sử Rossoneri.

Hơn 30 năm thuộc quyền sở hữu của Berlusconi được coi là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử AC Milan. Ông Berlusconi từng gây sốc khi quyết định bỏ ra số tiền lớn để ký hợp đồng với bộ 3 siêu sao người Hà Lan, Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard. Ngoài ra, ông cũng thuê những HLV tên tuổi cho AC Milan như HLV Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti. Tất cả những điều này đã giúp đội bóng nước Ý thống trị cúp châu Âu vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Trong triều đại của ông, Milan giành 29 danh hiệu, nổi bật nhất là 5 danh hiệu UEFA Champions League.

Tạp chí Forbes từng xếp Berlusconi là người giàu thứ 188 trên thế giới với khối tài sản 6,2 tỷ USD. Từ thành công trong kinh doanh và danh tiếng khi làm bóng đá, ông lấn sân sang chính trị, thành lập đảng Forza Italia năm 1993 rồi trở thành một trong những chính trị gia nổi tiếng bậc nhất lịch sử đất nước.

Berlusconi từng ba lần giữ chức thủ tướng Italy trong giai đoạn 1994-1995, 2001-2006 và 2008-2011, với tổng thời gian 9 năm nắm quyền. Ông được bầu làm thủ tướng với những lời hứa hẹn về kinh tế, nhưng được đánh giá là không hoàn thành mục tiêu và phải rời nhiệm sở giữa lúc đất nước lâm vào khủng hoảng tài chính.

Năm 2012, Berlusconi bị buộc tội gian lận thuế và tham nhũng, không được tham gia chính trường và bị kết án tù giam. Từ năm 2016, sức khỏe của Berlusconi bắt đầu đi xuống, với ca phẫu thuật thay van tim. Hồi tháng 4 năm nay, ông được chẩn đoán ung thư bạch cầu và phải điều trị hóa chất.

Viên Minh (Tổng hợp)

Related posts