Tin chiến thắng ở hướng Zaporozhye – Giải phóng Pyatikhiatka

Kim Văn Chính

19-6-2023

1. Hướng Zaporozhye kết hợp với mũi tiến quân Nam Donetsk được coi là hướng có thể là chủ lực trong cuộc phản công.

Nếu như mũi Nam Donetsk, quân Ukraina có tiến bộ rõ rệt trong trận đầu tuần trước, (chiếm được 3 làng, phá thủng tuyến phòng ngự ngoài cùng), thì hướng Zaporozhye, quân Ukraina bị thiệt hại khá nặng và đạt kết quả thấp. Các hình ảnh mà quân Nga rêu rao về thất bại của quân Ukraina đều lấy từ hình ảnh mũi tiến công này với các thiết bị quân sự sa bãi mìn cạnh nhau hàng chục chiếc…

2. Sang tuần này, quân Ukraina đã có tổ chức lại và tấn công có kết quả khích lệ. Họ đã chiếm được làng có vị trí khá quan trọng là Pyatikhiatka (xem bản đồ):

Làng này có nguyên một tiểu đoàn lính Osetia đóng quân trấn giữ, với khoảng 300 quân. Cuộc tấn công mấy ngày qua đã “diệt sạch” 300 quân của tiểu đoàn này, không một mống lính nào hoặc phương tiện nào chạy thoát. Quân Ukraina hoàn toàn làm chủ làng.

Các đám lính Nga còn lại vùng xung quanh phải chạy về cố thủ ở phòng tuyến sâu hơn – làng Vacilivka, sát hồ sông Dnepr, mới bị phá đập…

Như vậy, mục tiêu tiếp theo của mũi tiến công này sẽ là Vasilivka và cùng với mũi Nam Donetsk thọc sâu xuống phía Nam sẽ bao vây và tiến chiếm Tomak – thành phố quan trọng của vùng này để giải phóng Melitopol.

3. Tin giải phóng Pyatikhiatka đã được Girkin thừa nhận trên kênh telegram của hắn: “Girkin công bố thành công đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng Zaporozhye” (Báo Dialog đưa tin).

Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tạo một đầu cầu ở phía tây khu định cư Orekhov, sau đó họ sẽ có thể tiến vào Vasilyevka trên bờ sông Dnepr. Các nhà tuyên truyền Nga lần lượt buộc phải thừa nhận rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng Pyatikhatki, nơi có thể để tổ chức cuộc tấn công vào Vasilyevka, sau đó là tiếp cận đường cao tốc tới Melitopol.

Theo Girkin, đây là thành công đầu tiên của quân đội Ukraine trên hướng này. “Rõ ràng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chiếm giữ khu định cư này và đây là thành công đầu tiên (trong hai tuần) của họ theo hướng này,” ông viết.

Báo Dialog còn dẫn các kênh của các blogger Nga nói về thiệt hại của quân Nga:

“Không ai sống sót”. Liên bang Nga đã tuyên bố tiểu đoàn “Shtrom.Ossetia” đã bị xóa sổ ở Pyatikhatki. Theo các kênh điện tín của Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giải phóng khu định cư này và đang chuyển lực lượng để tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của quân đội Nga theo hướng Vasilevka. “Vào tối 18-6, các phóng viên quân sự Nga báo cáo rằng, quân Ukraine đã tiến vào Pyatikhatki, nơi họ đang tập hợp phần còn lại của lực lượng.

Kết quả là không chỉ phó tiểu đoàn trưởng bị tiêu diệt mà gần như toàn bộ tiểu đoàn đã bị chết hết, không ai còn sống sót, khoảng 300 người.

Những kẻ xâm lược phàn nàn về thực tế là Tiểu đoàn “Ossetia” không nhận được quân tiếp viện hoặc ứng cứu từ không quân hay pháo binh.

Thiệt hại bên phía Ukraina không được công bố.

Related posts